Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các "lò luyện mỡ"

,
Chia sẻ

Khi con trẻ bước lên chiếc cân và kim đồng hồ xoay với tốc độ chóng mặt, các bậc phụ huynh tại Trung Quốc cũng bắt đầu lo lắng về tình trạng béo phì của con em mình.

Cũng giống như nhiều căn bệnh khác đang gây nên thương vong cho con người, béo phì cũng đang trở thành nguồn cơn cho các bệnh tật liên quan như tim mạch, tiểu đường, phù nề cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không coi béo phì là bệnh mà chỉ nghĩ đó là tình trạng thừa cân bình thường ở người.

Trên thực tế, chứng béo phì đang càn quét trên toàn thế giới, gây nên nỗi nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 1.
Số lượng trẻ em béo phì đang gia tăng tại Trung Quốc.

Không phải chỉ riêng các quốc gia phát triển như Mỹ, Australia, nơi chế độ ăn uống và vận động đang làm trẻ em tăng cân lên chóng mặt; tại các quốc gia châu Á như Singapore hay Trung Quốc, số lượng trẻ em béo phì đang tăng lên giúp cân bằng "cán cân trọng lượng" thế giới về phương Đông.

Cứ 6 bé trai thì lại có 1 em mắc chứng béo phì tại Trung Quốc

30 năm trước, khó có thể tìm thấy những đứa trẻ béo phì tại Trung Quốc. Tuy nhiên con số này đã thay đổi hoàn toàn khi trong năm 2014, cứ 6 bé trai lại có một em mắc chứng béo phì. Con số này là 1/11 với các bé gái.

Nếu tính trên cả nước, số lượng người béo phì tại quốc gia đông dân nhất thế giới này là 62 triệu người. Với con số ấn tượng bằng số dân của nhiều nước trên thế giới, bạn sẽ tự cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới việc cả nước Pháp hay nước Anh chỉ toàn là người béo phì!

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 2.
Số lượng bé trai mắc chứng béo phì nhiều hơn các bé gái.

Không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ với nhiều chứng bệnh phát sinh, béo phì còn mang tới nỗi lo kinh tế cho toàn xã hội. Theo ước tính, những tổn thất về mặt tài chính liên quan tới bệnh béo phì tại Trung Quốc không kém gì tổn thất do chiến tranh hay khủng bố gây nên.

Các "trại tập trung" mọc lên dành cho người béo

Trong khi chính phủ đang chật vật tìm ra giải pháp với số lượng trẻ béo phì đang ngày càng gia tăng tại Trung Quốc, người dân đất nước này cũng đang tự mình tìm ra giải pháp "cứu cánh" cho con em mình. Một trong số đó là đưa con trẻ tới các "trại tập trung".

Nghe đến trại tập trung, nhiều người sẽ liên tưởng đến khung cảnh đáng sợ trong chiến tranh. Tuy nhiên thực tế, đây chỉ là nơi các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình tới với hy vọng các em sẽ cải thiện được vấn đề cân nặng.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 3.
Các trại tập trung giành cho trẻ em béo phì.

Tại các trung tâm này, các em sẽ phải quen với việc vận động mỗi ngày. Các bài tập thể dục như bơi lội, chạy, nâng tạ sẽ được đưa vào chương trình hoạt động mỗi ngày cho trẻ em dưới sự quản lý chặt chẽ của các huấn luyện viên.

Bên cạnh đó là một chế độ ăn uống khoa học và hợp lý; không có nhiều tinh bột và thịt mà tăng cường ăn các loại rau củ quả. Với nhiều em nhỏ đã quen với đồ ăn nhanh hay thức ăn nhiều dầu mỡ, đây xem chừng không phải một việc dễ dàng.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 4.
Chế độ ăn uống theo đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng.

Trong thời gian tại đây, các em cũng bị hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ như điện thoại, máy chơi game để có thể có chế đố sinh hoạt khoa học và hợp lý.

Ngoài ra, các em sẽ được tiến hành kiểm tra sức khỏe và cân nặng định kỳ với các ý tá chuyên nghiệp. Do chế độ luyện tập khá khắc nghiệt, nhiều em nhỏ không thể cầm cự được và đã bật khóc trong phòng tập. Tuy nhiên, đây cũng là nơi mà nhiều em nhỏ đã có những tiến bộ rõ rệt với cơ thể trở nên gọn gàng hơn.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 5.
Nhiều em nhỏ bật khóc do không chịu nổi được vất vả tại đây.

Zhu Zhenni là một trường hợp như vậy. Khi mới tới trại tập trung tại Thượng Hải, cô bé nặng tới 127kg. Tuy nhiên chỉ sau hai tháng khổ luyện, em đã giảm được 30kg. Trung tâm cũng hứa hẹn rằng cho đến thời điểm tháng 11, cân nặng của em sẽ chỉ còn khoảng 67kg. Đây quả là phương pháp giảm cân hiệu quả cho trẻ em khi chỉ trong vòng 6 tháng, em đã giảm được nửa số cân nặng của mình.

Zhu chia sẻ rằng trước đây, em đã cố gắng ăn kiêng, uống thuốc giảm cân nhưng đều không có tác dụng mà chỉ khiến bụng em có vấn đề và thường xuyên bị tiêu chảy. Với cô bé, đến những trại tập trung này là việc duy nhất có thể giúp em giảm cân. Tại đây, bên cạnh một chế độ ăn uống hợp lý, cô bé được tham gia các lớp học nhảy salsa, ibiza, các lớp tập gym để cải thiện tình trạng cơ thể.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 6.
Lũ trẻ phải vận động thường xuyên mỗi ngày.

Lượng người đăng ký cho các trung tâm giảm cân ngày một tăng cao mỗi năm. Bên cạnh đó, số lượng trẻ nhỏ được đưa tới đây cũng ngày một trẻ hóa, có em mới chỉ 7 tuổi. Tuy nhiên, các khóa tập luyện này cũng khá tốn kém nên không phải gia đình nào cũng có thể gửi con mình tới đây.

Những hình ảnh của trẻ em ở các trại tập trung dành cho trẻ em béo phì tại Trung Quốc,

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 7.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 8.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 9.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 10.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 11.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 12.

Quá trình giảm cân khắc nghiệt của trẻ em béo phì Trung Quốc tại các lò luyện mỡ - Ảnh 13.

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Chia sẻ