Quá hoảng sợ, bà mẹ tuổi teen sinh con rồi bỏ lại trong toilet

NN,
Chia sẻ

Nhận được tin báo của những người hàng xóm khi nghe tiếng khóc trong một căn hộ, các nhân viên cảnh sát ở Thẩm Dương, Trung Quốc có mặt kịp thời để cứu sống bé sơ sinh bị đẻ rơi và bỏ lại trong toilet.

Khi được cảnh sát phát hiện, bé sơ sinh đáng thương vẫn còn dính đầy máu trên người, nằm trong toilet nhà vệ sinh.

Đôi bàn tay của thai nhi vừa chào đời vẫn còn co giật, thỉnh thoảng bé lại nấc lên từng tiếng vì bị bỏ lại trong toilet nhiều giờ. Cái lạnh khiến gương mặt bé sơ sinh chuyển sang màu tím tái và dường như đang rất khó thở.

 Quá hoảng sợ, bà mẹ tuổi teen sinh con rồi bỏ lại trong toilet 1
Bé sơ sinh bị đẻ rơi và bỏ lại trong toilet được cảnh sát đến cứu.

Nhiều người dân quanh đó cũng có mặt và chứng kiến giây phút một nhân viên cảnh sát nhấc em bé ra khỏi bồn cầu toilet. Sau đó, anh mang cả dây rốn và nhau thai của bé theo cùng.

Nhân viên cảnh sát nhanh chóng đặt bé sơ sinh trong một tấm chăn ấm rồi đưa bé tới bệnh viện Nhân dân Thẩm Dương để điều trị.

 Quá hoảng sợ, bà mẹ tuổi teen sinh con rồi bỏ lại trong toilet 2
Bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, các nhà chức trách ở Thẩm Dương đã phát động cuộc tìm kiếm mẹ của bé sơ sinh.

Họ liên lạc với các quản lý của toà nhà và yêu cầu trợ giúp tìm kiếm bà mẹ. Đồng thời, cảnh sát cũng mở rộng tìm kiếm ở nơi khác.

Nửa tiếng sau, một cô gái 19 tuổi được phát hiện nằm bất tỉnh trên sàn nhà, gần nơi đứa trẻ được phát hiện và bên trong chính nhà tắm ấy. Người ta nhanh chóng đưa bà mẹ trẻ này tới bệnh viện điều trị.

 Quá hoảng sợ, bà mẹ tuổi teen sinh con rồi bỏ lại trong toilet 3
Bé sơ sinh này hiện đang được mẹ và người thân nuôi dưỡng.

Theo cảnh sát, bà mẹ tuổi teen này sống với bạn trai nhưng đã vô cùng hoảng loạn khi phát hiện ra mình mang bầu. Cô đau khổ cho biết đã phải giữ bí mật cả với gia đình vì sợ mọi người biết mình có thai.

Vào ngày 14/4, thai phụ này bắt đầu lên cơn đau đẻ và sinh con ngay trên sàn nhà vệ sinh. Bạn cùng phòng nghe thấy tiếng hét của bà mẹ, vội chạy vào và nhìn thấy bé sơ sinh đã chào đời. Cả hai vì quá sợ hãi nên đã vứt bỏ bé trong toilet, phía sau một tấm chắn. Người mẹ trẻ sau đó cũng bị xuất huyết sau sinh và ngất xỉu.

Cảnh sát cho biết ngay khi nghe tin con gái sinh con, gia đình của bà mẹ trẻ này cũng vội vã chạy tới bệnh viện trong sự lo lắng. Hiện tại, đứa trẻ đang được mẹ và gia đình cùng chăm sóc, nuôi nấng.

Theo Dailymail
Chia sẻ