Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương

Crissi,
Chia sẻ

Ban nhạc khiếm thị NDC Music đã khiến cho HLV Phương Uyên vô cùng xúc động khi trình diễn ca khúc "Mừng tuổi mẹ" trong tập 3 của "The Band" - "Ban nhạc Việt".

Tập 3 của chương trình truyền hình The Band - Ban nhạc Việt 2017 lên sóng vào tối 3/12 tiếp tục với những màn trình diễn đầy sắc màu đến từ các ban nhạc trên khắp mọi miền đất nước. Bộ 4 HLV quyền lực ngồi trên ghế nóng đều là các nhà sản xuất âm nhạc khủng của nền âm nhạc Việt bao gồm: Diva Mỹ Linh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Phương Uyên và nhạc sĩ Đức Trí. MC Xuân Bắc là người cầm trịch và dẫn dắt chương trình.

Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương - Ảnh 1.

Bộ 4 HLV quyền lực của "The Band" - "Ban nhạc Việt".

Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương - Ảnh 2.

Trong tập này, chương trình có sự xuất hiện của một ban nhạc đặc biệt bởi vì các thành viên trong nhóm đều bị khiếm thị. Ban nhạc NDC Music đã mang đến một màn trình diễn vô cùng cảm động và khiến cho HLV Phương Uyên bật khóc vì quá thương họ. Ban nhạc NDC Music gồm 12 thành viên đến từ trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (thành phố Hồ Chí Minh) đã lấy hết nước mắt của khán giả xem đài với ca khúc "Mừng tuổi mẹ".

Tập 3 "The Band - Ban nhạc Việt": Ban nhạc NDC Music gây xúc động với trích đoạn cải lương - ca cổ "Mừng tuổi mẹ"

Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương - Ảnh 4.

Phương Uyên chia sẻ: "Có lẽ các con không may mắn bằng những bạn khác nhưng cách mà các con biểu diễn cho thấy là các con vẫn như mọi người không hề khác chút nào. Ngày hôm nay các con không thể bước vào vòng trong nhưng nếu các cô thầy của các con cần thì cô xin được tới trường có thể chúng ta nói chuyện về âm nhạc và cô sẽ mang những cây đàn tốt hơn đến để cho các con có thể biểu diễn đúng với tài năng của mình".

Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương - Ảnh 5.

Trước đó, mở đầu chương trình là phần trình diễn của ban nhạc Xkey đến từ Hà Nội gồm 6 thành viên điển trai với xuất thân khác nhau. Hầu hết các thành viên đều không được đào tạo qua trường lớp. Kết hợp chất liệu điện tử và dân gian trong bản phối "Túy Âm" và hò "Ví Dặm", Xkey đã hoàn toàn thuyết phục được bốn huấn luyện viên. Cuối cùng, dàn trai đẹp của Xkey đã chọn về đội huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong trong sự tiếc nuối của 3 người còn lại.

Tập 3 "The Band - Ban nhạc Việt": Ban nhạc Xkey điển trai với bản mix "Túy Âm" đầy ấn tượng

Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương - Ảnh 7.

Ban Nhạc Art trình diễn bản mash up "Rồi Mai – Có em chờ" khiến Phương Uyên thích thú gạt cần bấm chọn. Thậm chí trong những giây đếm ngược cuối cùng, cựu thành viên "Ba Con Mèo" còn ra hiệu "cầu cứu" Mỹ Linh gạt cần ủng hộ để có thể giữ lại ban nhạc này. Nữ nhạc sĩ nhận xét: "Các bạn đánh có 3 tay thôi mà rất đầy, đúng là 1 ban nhạc biểu diễn vì bass và guitar đều hát, tôi cũng thích bạn nữ rapper nữa. Tôi bấm cho các bạn và tôi đã xin Mỹ Linh bấm nữa để tôi giữ các bạn lại".

Tập 3 "The Band - Ban nhạc Việt": Ban nhạc Art mang đến bản mash up ấn tượng "Rồi mai" - "Có em chờ"

Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương - Ảnh 9.

Khác với trường hợp của Art Band, ban nhạc Su Brothers lại khiến Phương Uyên tốn nhiều công sức hơn tranh giành mới có được. Ban nhạc Su Brothers gồm năm thành viên là năm anh em của gia đình họ Sử, đây cũng là lý do cho tên gọi của ban nhạc. Năm chàng trai tóc dài với phong cách "quái quái" chất ngầu đã làm mới bản hit một thời "Thà Rằng Như Thế" của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Với sự thuyết phục quyết liệt của mình, Phương Uyên đã có được Su Brothers.

Tập 3 "The Band - Ban nhạc Việt": Ban nhạc Su Brothers với bản remix "Thà rằng như thế" từng hot một thời của Ưng Hoàng Phúc

Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương - Ảnh 11.

Một phần trình diễn khác cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả là phần dự thi của ban nhạc B.I.A với bản mashup ca khúc "Vì Sao" và "Đôi Mắt". Nguyễn Hải Phong – cha đẻ của "Đôi Mắt" là người duy nhất gạt cần chọn BIA. Trả lời về lý do chọn ca khúc, BIA tự tin: "Tụi em quyết định chon bài "Đôi Mắt" vì tụi em rất thích bài này và để đưa nó lên một tầm cao khác". Huấn luyện viên Phương Uyên lập tức chỉnh đốn thí sinh: "Tôi không đồng ý với bạn, bạn nói bạn muốn đưa bài hát này lên một tầm cao mới nhưng tôi chưa thấy các bạn đưa được bài hát này lên tầm cao hơn bản phối của Nguyễn Hải Phong".

Tập 3 "The Band - Ban nhạc Việt": Ban nhạc B.I.A với bản remix "Vì Sao" và "Đôi Mắt"

Tập 3 còn có phần thi đầy sôi động và cực chất của các ban nhạc khác nhưng họ chưa đủ sức thuyết phục các vị HLV gạt cần để chọn họ.

Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương - Ảnh 13.

Ban nhạc Bọ Hung.

Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương - Ảnh 14.

Ban nhạc Black Roses.

Phương Uyên xúc động đến bật khóc khi nghe ban nhạc khiếm thị hát cải lương - Ảnh 15.

Ban nhạc Tôn.

The Band - Ban nhạc Việt được phát sóng lúc 21g15 chủ nhật hàng tuần trên VTV3, tập 4 của chương trình sẽ được phát sóng vào chủ nhật ngày 10/12.

Chia sẻ