Phương Trinh Jolie không ngại khi bị mang tiếng "tình địch" Minh Hằng

Shindo,
Chia sẻ

Phương Trinh Jolie cũng cho biết cô rất thích đóng vai phản diện, vì nếu ai cũng đóng vai hiền lành thì các vai ác sẽ không có người đảm nhận.

Từ sau khi đoạt chức Quán quân chương trình truyền hình Hãy nghe tôi hát, Phương Trinh Jolie ngày một trưởng thành. Hết làm MC cho chương trình Người hùng tí hon mùa 3, cô nàng lại tái xuất màn ảnh rộng cùng vai phản diện Jolie trong phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân. Với Phương Trinh Jolie, vai diễn này là một thử thách thú vị. Bởi ngoài chuyện diễn xuất, cô nàng còn khoe tài nhảy múa điêu luyện.

Phương Trinh Jolie không ngại khi bị mang tiếng tình địch Minh Hằng - Ảnh 1.

Phương Trinh Jolie không ngại khi bị mang tiếng tình địch Minh Hằng - Ảnh 2.

Phương Trinh Jolie xinh đẹp ở sự kiện ra mắt phim tại TP.HCM.

Chia sẻ về bộ phim mới, Phương Trinh Jolie không ngại ngần bộc bạch cô rất thích đóng vai phản diện. Dù có bị khán giả chê bai là "ác nữ", Phương Trinh Jolie vẫn cứ bất chấp: "Đã là một diễn viên thì làm sao phải sợ khán giả ghét, khán giả chửi mình vì đóng vai ác chứ. Nếu ai cũng sợ vai phản diện mà chỉ muốn đóng vai hiền thì Trinh xin được hỏi, vai ác kia sẽ do ai đóng đây! Không biết mọi người thấy thế nào chứ riêng cá nhân Trinh thì rất thích đóng vai phản diện. Có lẽ từ khi lấn sân sang điện ảnh thì những vai Trinh đảm nhận đa phần đều là nhẹ nhàng, hiền lành hoặc số số phận hơi bi thảm. Nên khi nhận được vai có cá tính mạnh, thậm chí hơi ác so với những nhân vật trước đây, Trinh thích thú vô cùng. Giống như kiểu mình được thử sức ở một phạm trù mới. Là một cái gì đó mà mình đã mong chờ từ rất lâu".

Phương Trinh Jolie không ngại khi bị mang tiếng tình địch Minh Hằng - Ảnh 3.

Nữ diễn viên cho biết cô rất thích đóng vai phản diện.

Về chuyện có lo ngại sẽ bị antifan tấn công vì danh xưng "tình địch" của Minh Hằng, Phương Trinh Jolie cũng vui vẻ cho biết rằng cô không bao giờ bận tâm vì điều đó. Bởi theo nữ diễn viên, cô với Minh Hằng chỉ là tình địch trên phim, ngoài đời thực cả 2 vẫn là những đồng nghiệp tốt, khi gặp nhau vẫn nói chuyện thoải mái.

Phương Trinh Jolie không ngại khi bị mang tiếng tình địch Minh Hằng - Ảnh 4.

Phương Trinh Jolie không ngại khi bị mang tiếng tình địch Minh Hằng - Ảnh 5.

Khi được hỏi về những khó khăn đã gặp phải ở bộ phim này, nữ diễn viên cũng cho biết: "Mỗi bộ phim đều có những khó khăn nhất định, nhưng đối với "Sắc đẹp ngàn cân", Trinh gặp khó khăn ở chuyện tập luyện để quay cảnh đầu tiên. Đó là màn nhảy múa rồi bưng bê hoành tráng trên sân khấu. Mặc dù Trinh có lợi thế là làm ca sĩ, có thể nhảy tốt nhưng lúc diễn vai Jolie, mọi yêu cầu càng được nâng lên. Cảnh quay rất khó. Đạo diễn và nhà sản xuất yêu cầu cảnh quay này phải cuốn hút, sôi động. Trinh tập luyện cực khổ với biên đạo múa Tô Lâm trong vòng 1 tháng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Phương Trinh Jolie không ngại khi bị mang tiếng tình địch Minh Hằng - Ảnh 6.

Phương Trinh Jolie không ngại khi bị mang tiếng tình địch Minh Hằng - Ảnh 7.

Phương Trinh Jolie không ngại khi bị mang tiếng tình địch Minh Hằng - Ảnh 8.

Phương Trinh Jolie - Minh Hằng - Rocker Nguyễn - Âu Bảo Ngân.

"Đó là chưa kể đến chuyện Tô Lâm phải dựng đi dựng lại bài nhảy đến 10 lần. Mỗi lần dựng và tập luyện xong, đạo diễn và nhà sản xuất thấy chưa đạt yêu cầu là bắt phải dựng lại, làm lại ngay. Cũng vì phân cảnh này mà Trinh đổ bệnh, chân và lưng mất cảm giác luôn. Đau không chịu nổi nữa! Trinh phải mang đôi giày cao gần 1 tấc rưỡi, sau đó liên tục thể hiện những động tác nhào lộn, bưng bê trên không rất nguy hiểm. Cảm giác như có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào nếu như mình không tập trung và làm việc hết sức mình. Màn bưng bê trên không đó đã được quay liên tục trong 5 ngày. Nhìn qua thì mọi người thấy có vẻ dễ dàng nhưng thực chất, đó là nỗi ám ảnh với Trinh. Có những lần Trinh té từ trên cao xuống, chân bị trật khớp luôn" - Phương Trinh Jolie cho biết thêm.

Chia sẻ