Phương Thanh làm "con tốt" thí mạng trong Gương Mặt Thân Quen?

Nope,
Chia sẻ

Liệu chị Chanh có thực sự muốn làm "lố" trên sân khấu "Gương mặt thân quen"?

Gương mặt thân quen đã trở thành chương trình giải trí quen thuộc đầy thú vị với khán giả xem truyền hình vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần. Tuy nhiên ở những tập gần đây, chương trình đang dần trở nên lố bịch trong mắt khán giả, cụ thể là việc Phương Thanh nói quá nhiều và rất "loi nhoi" trên sân khấu.

Phương Thanh làm
MC phải giữ chị lại không cho chạy lung tung

Nếu như ở các tuần trước cách pha trò của Phương Thanh còn khiến nhiều người cười xòa vui vẻ, thì đến tập 8 vừa qua sự hài hước đó đã đi quá giới hạn vui vẻ, trở thành... quá lố. Sau chương trình, rất nhiều ý kiến chỉ trích Phương Thanh đã đùa giỡn quá mức, không tôn trọng khán giả... Tuy nhiên đây là một chương trình cắt ghép, những điều đó nếu không phù hợp, ban tổ chức hoàn toàn có thể cắt bỏ để không gây ảnh hưởng tới chương trình. Vậy sự thật ra sao?

Trên trang cá nhân của mình, ngay đêm đó chị Chanh cũng đã chia sẻ những dòng rất thật mang nhiều ngụ ý.

Phương Thanh làm
Tạm dịch: "Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Nhưng hôm nay trở đi chị bắt đầu thấy nhẹ nhàng. Chỉ tội con gái buồn vì mẹ bị bác Hoài Linh đuổi khỏi chương trình mà không biết tại sao. Mẹ chỉ xin Gà một lần này nữa thôi..."

Phương Thanh làm
"Sống phải có sự mạo hiểm để tìm ra cái mới. Sống phải biết hy sinh thì mới nhận được sự chân thành. Sống vì mọi người không lẽ mọi người không vì một người."

Phương Thanh làm
Chị chia sẻ với fan: "Tụi em đừng cãi nhau nữa nhé. Mọi người coi vậy thấy bị shock là đúng rồi. Tuần sau mọi người coi xong sẽ hiểu hết, lúc đó họ sẽ thấy đúng hay sai thế nào... Chị đã đợi được 3 tuần rồi thêm một tuần nữa không sao..."


Theo đó, dường như có uẩn khúc gì trong cách xử sự của Phương Thanh. Nhìn rộng ra, từ trước đến giờ Phương Thanh không phải là một nghệ sĩ có vấn đề trong cách xử sự hay tới nỗi không biết giới hạn và sức ảnh hưởng của những gì mình đang làm. Không biết chị đang phải chịu đựng điều gì, hoặc phải làm theo sắp xếp, phân công của chương trình ra sao... Nhưng nếu đúng thì đây rõ ràng là một sự hy sinh lớn của Phương Thanh mà không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận. Theo những gì chị chia sẻ ở trên, thứ 7 tuần sau sẽ là lúc mà vai trò "con tốt" thí mạng của chị kết thúc và mọi người sẽ hiểu ra tất cả.

Phương Thanh làm

Dù dụng ý của chương trình là gì thì nó cũng đang gây tác dụng ngược và nên dừng lại kịp lúc nếu không muốn khán giả quay lưng. Tuy bị nhiều chỉ trích nhưng Phương Thanh vẫn nhận được nhiều ý kiến ủng hộ. Một số khán giả vẫn cảm thấy vui vẻ trước những nét hài hước của chị và họ bày tỏ sự thông cảm trước những ý kiến tiêu cực. Đó quả là một điều đáng quý với mỗi nghệ sĩ mà chị Chanh đã may mắn nhận được qua nhiều năm cống hiến trong sự nghiệp của mình.
Chia sẻ