Phường lên tiếng vụ 3 chàng Tây dọn mương rác: "Kênh sạch là do phường đã dọn từ trước đó"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Đó là khẳng định của lãnh đạo phường Yên Hòa (Cầu Giấy – HN) về việc ba chàng trai Tây dọn dẹp rác ở con kênh thuộc địa bàn của phường.

Không chỉ vớt rác, mà còn trồng cây

Như chúng tôi đã phản ánh với bạn đọc về thông tin 3 chàng trai Tây lội xuống một con kênh hôi thối dọn rác ngày 15/5 được một người dân địa phương chụp ảnh và đăng tải trên MXH khiến cư dân mạng cũng như nhiều người cảm thấy nể phục. Hầu hết người dân đều cảm thấy hành động của các chàng trai rất ý nghĩa, thiết thực trong tình cảnh môi trường thủ đô ô nhiễm như hiện nay.

dọn rác
Những hình ảnh về thanh niên ngoại quốc dọn rác dưới kênh mương.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng hành động của 3 chàng trai này phải khiến rất nhiều người xấu hổ về ý thức bảo vệ môi trường của mình.

Để tìm hiểu thêm câu chuyện này, ngày 16/5, chúng tôi đã có mặt tại con kênh cuối đường Thành Thái, hướng đi về phía đường Nguyễn Khang.

Có mặt tại đây, chúng tôi bất ngờ khi con kênh này đã trở nên sạch sẽ, thông thoáng đồng thời xuất hiện nhiều cây xanh cùng tấm biển:“Vì môi trường xanh – sạch – đẹp, xin đừng vứt rác”.

Bên cạnh đó, 2 bên bờ kênh còn xuất hiện thêm những cây chuối, hoa mười giờ, cây xanh… được chăm sóc khá cẩn thận, chu đáo.

Trao đổi về điều này, một người dân cho biết: “Hôm qua có mấy chàng trai nước ngoài xuống dọn dẹp. Họ nói tiếng Việt khá tốt và đến từ Đan Mạch, Mỹ và Nhật”.

dọn rác
Các thanh niên Tây còn trồng cây quanh con kênh này.

Người dân này cho biết: "Lúc đó, họ lội xuống lấy rác từ dưới kênh lên rồi tập kết lại một chỗ sau đó có xe của Công ty môi trường chở đi. Họ làm từ sáng đến chiều mới đi”.

Một người dân khác còn kể: “Không chỉ dọn rác mà những thanh niên đó còn trồng nhiều cây xanh như chuối, hoa mười giờ… sau khi trồng xong họ còn nhờ vả người dân tưới tiêu, chăm sóc cho những cây xanh này”.

Nhận xét về việc làm này của những chàng trai ngoại quốc, nhiều người cho rằng công việc này hết sức ý nghĩa, thiết thực và đáng để rất nhiều người dân địa phương học hỏi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm người tiến hành dọn mương nước thối ngày 15/5 (gồm cả người nước ngoài và Việt Nam) là những thành viên trong một nhóm thiện nguyện tự phát có tên Keep Hanoi Clean (Giữ Hà Nội Sạch) được phát động và duy trì bởi anh James Joseph Kendall. Được biết anh James là người Mỹ, hiện đang dạy tiếng Anh tại Việt Nam. 

Phường nói mương sạch là do phường dọn

Trước thông tin trên, sáng ngày 16/5 chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trung Kiên (Chủ tịch UNBD phường Yên Hòa – Cầu Giấy – HN), ông khẳng định con kênh đó trước kia đã được phường dọn sạch.

Ông Kiên cho biết, thông tin về việc những chàng trai ngoại quốc dọn rác xuất hiện trên mạng xã hội phường vừa mới nắm được.

dọn rác
Theo lãnh đạo Phường thì con kênh này trước kia rất hôi thối và đã được dọn dẹp từ trước đó.

“Con kênh này trước kia rất bẩn nhưng đã được phường chúng tội dọn dẹp cách đây không lâu, còn việc khẳng định các chàng trai Tây dọn sạch kênh này hoàn toàn thì không phải”, ông Kiên cho biết. 

Ngoài ra, ông Kiên cũng cho biết hình ảnh những chàng trai Tây đến dọn dẹp không xin phép chính quyền rồi đăng lên mạng xã hội đã khiến có những ý kiến không hay về phía địa phương. Sau khi kênh đã được dọn sạch, thỉnh thoảng vẫn có những phần rác thải ùn ứ do người thiếu ý thức thả xuống kênh, nhóm thanh niên Tây này đã dọn những phần rác đó, chứ không phải dọn sạch hoàn toàn đoạn kênh như một số ý kiến dư luận.

Ông Hoàng Trung Kiên, một lần nữa khẳng định: "Hình ảnh sạch sẽ, phong quang đăng tải trên mạng xã hội là kết quả do UBND phường Yên Hòa thực hiện chứ không phải do nhóm những người nước ngoài dọn.

Việc này, họ làm vào ngày Chủ nhật nên UBND phường không nhận được phản ánh kịp thời để kiểm tra xem họ làm với mục đích gì. Nếu chỉ qua những hình ảnh này mà có những bình luận sai lệch về công tác quản lý của chính quyền địa phương là không thể chấp nhận được".
Chia sẻ