Phú Thọ: Bức xúc vì con gái không nghe lời, cha đẻ vác dao chém bé gái trọng thương

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 31/3, Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đang điều tra làm rõ hành vi đối tượng Hoàng Văn Quỳnh (SN 1973, trú tại xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê) chém con gái tên L. (SN 2004, học sinh lớp 9) trọng thương.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Sơn Nga, Quỳnh kết hôn với chị H. và sinh được 2 người con. Nhưng hôn nhân không hạnh phúc nên hai người đã ly hôn, Quỳnh chăm sóc con trai (SN 2009), còn chị H. chăm sóc L. Tuy hai người ly hôn nhưng không phân chia tài sản và vẫn ở chung một nhà.

Phú Thọ: Sau câu nói tao chặt đầu mày người cha vung dao gây trọng thương con gái 15 tuổi - Ảnh 1.

Hiện trượng vụ án.

Vào buổi chiều 28/3, đối tượng Quỳnh sang nhà hàng xóm uống rượu. Khi về nhà Quỳnh thấy hai chị em cháu L. đang ngồi xem ti vi và sử dụng điện thoại không nấu cơm nên quát mắng cả 2 con.

Tuy vậy, cháu L.vẫn không phản ứng lại mà vẫn ngồi chơi điện thoại. Lúc này, Quỳnh tiếp tục quát mắng, dọa chém con. Nghe con gái nói lời thách thức, Quỳnh xuống bếp lấy một con dao dài 40cm rồi chạy vào phòng túm tóc con gái kéo ra khỏi giường rồi vung dao nhằm cổ con gái chém.

Theo phản xạ, cháu L. đưa tay đỡ nên bị thương ở tay nhưng cô bé vẫn bị bố chém vào gáy và vùng lưng.

Sau đó, cả hai đứa con cùng quỳ xuống van xin bố, thì Quỳnh mới dừng tay rồi vội vứt dao. Thấy con gái trọng thương, Quỳnh sợ bị Công an bắt nên lấy dao bầu tự sát nhưng được một nam thanh niên kịp thời can ngăn. Sau đó, Quỳnh bỏ trốn, còn cậu con trai gọi người đưa L. đi cấp cứu.

Theo lãnh đạo Công an xã Sơn Nga, sau khi được đưa đến bệnh viện, cháu L. đã được mổ cấp cứu nên đã giữ được tính mạng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang Công an huyện Cẩm Khê điều tra làm rõ, đối tượng Quỳnh cũng đã đã về nhà và ra đầu thú ngay hôm gây án.

Chia sẻ