Phụ nữ nổi mụn nhiều vào ngày "đèn đỏ"

,
Chia sẻ

Theo kết quả nghiên cứu của các BS Bộ môn Da liễu, ĐH Y Dược TP HCM, có đến 57% trong số 187 bệnh nhân mắc bệnh mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành bị mụn nặng lên mỗi khi đến kỳ kinh.

BS Hoàng Văn Minh, ĐH YD TPHCM, cho biết: nguyên nhân mụn nổi nhiều hơn là do sự thay đổi bất thường của nội tiết tố vào “ngày đèn đỏ”. Ngoài ra, phụ nữ bị mụn lâu năm khi đã qua lứa tuổi dậy thì còn do nhiều nguyên nhân khác chi phối. Ngoài một số yếu tố thường gặp do tinh thần căng thẳng, thay đổi vùng sinh sống, di truyền, mang thai, sau sinh, sử dụng mỹ phẩm và một số loại thuốc như: Propylthiouracil (bệnh cường giáp trạng), thuốc ngừa thai Marvelon, thuốc kháng lao, căng thẳng tinh thần, mỹ phẩm….

Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân bị mụn trứng cá lâu năm đang sống tại TP HCM là khá cao trên 64%. Vị trí mụn trứng cá thường nổi trên gương mặt của phụ nữ trưởng thành là ở vùng má (92%), vùng cằm (80%)…
 
Theo Dân trí
Chia sẻ