Phụ nữ Nhật Bản có dáng đi xấu nhất thế giới, tại sao vậy?

Vân Anh,
Chia sẻ

Nhật Bản đang nổi lên phong trào đi giày cao gót và họ cho rằng việc đi giày bệt kèm bộ kimono truyền thống đang khiến phụ nữ Nhật trông “nghèo khổ” hơn.

Phụ nữ Nhật Bản đi lạch bạch như vịt. Họ lạch bạch với những ngón chân chim bồ câu to bè. Họ đi giày bệt như thể chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Thật kinh khủng!” Đó là tuyên bố của chủ tịch hiệp hội giày cao gót Nhật Bản JHA, bà Yumiko. Phụ nữ của đất nước mặt trời mọc dường như vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi văn hóa gia trưởng nên lúc nào cũng cần đi nhanh để theo sau đàn ông. Đó là điều cần thay đổi.

Vì lý do này, các nhà hoạt động đang kêu gọi phụ nữ trên khắp đất nước mặt trời mọc hãy tự tin sử dụng giày cao gót để cải thiện dáng đi của bản thân. Trong nỗ lực đó, Jha quyết định mở lớp giúp phụ nữ được đi học cách dùng giày cao gót và cải thiện dáng đi. Để học cách đi “chuẩn mực”, phụ nữ Nhật Bản sẽ phải bỏ ra khoảng 400.000 yên và 6 tháng đến lớp.
 
Phụ nữ Nhật Bản bị chê dáng đi xấu nếu không dùng giày cao gót.

Nhiều người còn đổ lỗi cho kimono đã gây ra tình trạng thích giày bệt tại Nhật. Một cựu diễn viên nói: “Phụ nữ Trung Quốc, Hàn Quốc có dáng đi xấu thế đâu. Đây là kết quả của văn hóa kimono tại Nhật Bản và truyền thống đi dép rơm từ xa xưa. Nó đã ăn sâu vào văn hóa đi bộ tại Nhật.”

“Cho đến nay, rất ít người Nhật mặc kimono cả ngày. Vì thế, chúng ta nên học theo văn hóa phương Tây.”

Cũng có nhiều ý kiến không đồng tình với nhận định trên. Họ dẫn chứng ngay cả phương Tây cũng có nhiều người phản đối quy cách bằng trang phục. Ví như Julia Roberts từng đi chân trần lên thảm đỏ gây tranh cãi hay sự kiện 100.000 người Anh kiến nghị đòi thay đổi quy định bắt buộc phụ nữ đi giày cao gót nơi công sở. Chính vì thế, việc bắt buộc đi giày cao gót thật “vô vị”.


Một lớp học đi, học dùng giày cao gót tại Nhật.

Đáp trả lại điều đó, Yumiko lại nói rằng “giày cao gót” giúp phụ nữ Nhật tự tin hơn hẳn: “Nhiều phụ nữ quá nhút nhát để thể hiện mình. Phụ nữ không được thể hiện cái tôi. Việc đi giày cao gót sẽ mang lại cảm giác tự do hơn cho phụ nữ trong cuộc sống này.”

Tomoko Kubota, giám đốc JHA, nói rằng giày cao gót còn giúp phụ nữ quyến rũ hơn và từ đó gián tiếp giúp đàn ông có cảm hứng hơn trong cuộc sống. Rõ ràng, đàn ông có xu hướng cư xử dịu dàng hơn với phụ nữ đi giày cao gót.

Trong một nghiên cứu của Pháp cho thấy, nếu phụ nữ làm rơi găng tay trên phố thì tỷ lệ đàn ông nhặt giúp sẽ cao hơn nếu đi giày cao gót. Trong khi đó, phụ nữ đi giày bệt thì tỷ lệ thấp hơn nhiều.

Ayako Miyata, một cựu sinh viên tại Jha, nói rằng giày cao gót là vật dụng cần thiết với phụ nữ Nhật: “Nó giúp bạn nữ tính hơn. Phụ nữ hiện đại sẽ tự tin hơn khi đi giày cao gót.”

Nguồn: AFP
Chia sẻ