BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Phụ nữ nên test "súng ống" của bạn trai trước khi cưới

,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng, đối với phụ nữ tình yêu là quan trọng nhất. Nhưng không phải vậy đâu, thật ra đứa con mới là điều quan trọng nhất.

An thân mến!

Tôi đã đọc bài bạn viết: “Bạn trai phải làm em có bầu, em mới... chịu cưới”. Tôi rất ủng hộ cách nghĩ này của bạn. Có lẽ các bạn gái khác cũng nên làm như vậy. Ngày nay không hiểu sao rất nhiều người bị yếu sinh lý hoặc vô sinh. Cứ có bầu trước cho chắc ăn các bạn ạ.

Nhiều người cho rằng, đối với phụ nữ tình yêu là quan trọng nhất. Nhưng không phải vậy đâu, thật ra đứa con mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì người đàn ông mà bạn yêu có thể bỏ bạn chạy theo người phụ nữ khác. Điều này rất dễ xảy ra bởi đàn ông vốn cả thèm chóng chán, có mới nới cũ. Cho dù bạn có dành hết tình cảm cho họ thì cũng không giữ chân họ được đâu, một khi trong trái tim họ đã xuất hiện một bóng hồng khác.

Trong khi đó nếu bạn có con, bạn sẽ yêu nó hết lòng. Ngược lại, đứa con cũng không bao giờ bỏ bạn, bởi vì ai cũng chỉ có một mẹ trên đời mà thôi. Hơn nữa, khi đã có con rồi thì bạn sẽ thấy đứa con đó là mục đích sống của bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng, có con rồi thì cuộc sống của bạn mới thật sự có ý nghĩa.

Từ lúc có con, cuộc sống của bạn sẽ bận rộn hơn nhưng bạn không thấy phiền lòng về điều đó. Chứng kiến con lên cân từng tháng, rồi chập chững biết đi, bập bẹ gọi “mẹ” mọi mệt nhọc của bạn sẽ tiêu tan. Cho đến khi nào con lớn lên, trưởng thành, lập gia đình bạn mới cảm thấy phần nào yên tâm về trách nhiệm của mình.

Làm mẹ là thiên chức của phụ nữ chúng ta. Nó là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà ai trải qua rồi mới hiểu được. Nếu vì lý do nào đó mà người phụ nữ không được làm mẹ thì rất đáng buồn. Do đó, cứ chắc ăn như An là yên tâm nhất. Chúc vui.

Chia sẻ