Phụ nữ đánh ghen ở Gia Lai là vợ phó công an xã

,
Chia sẻ

Theo công an tỉnh Gia Lai, trong số những phụ nữ đi đánh ghen ở xã Trang, huyện Đắk Đoa có một người là vợ phó công an xã trên.

Chiều 15/8, trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết công an huyện Đắk Đoa đã mời ba người phụ nữ và bị hại trong clip đánh ghen, cắt tóc tình địch giữa đường xảy ra hôm 13/8 tại xã Trang lên làm việc.

Nạn nhân đã gửi đơn lên công an xã tố cáo

Cơ quan điều tra xác định nhóm phụ nữ đánh ghen và bị hại đều ở thôn Tân Lập, xã Trang. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông.

Theo trung tá Anh, người phụ nữ bị đánh chỉ trầy xước nhỏ không đáng kể. Ngoài ra, bản thân bị hại khi được mời lên làm việc cũng không yêu cầu khởi tố vụ án, hay đòi hỏi tiền để lo thuốc men.

Theo vị trưởng phòng tham mưu, qua xác minh điều tra chỉ có 3 người tham gia đánh. Trong đó có vợ một cán bộ công an xã Trang. Do đó, khi xảy ra sự việc công an xã đã chuyển hồ sơ lên huyện điều tra để khách quan.

“Liên quan đến hành vi làm nhục người khác thì khi nào có yêu cầu từ phía bị hại lúc đó mới khởi tố vụ án. Vì vậy, trong trường hợp này cơ quan điều tra có thể không khởi tố vụ án”, trung tá Anh nói.

Trong khi đó, ông Lê Anh Vũ - Trưởng công an xã Trang (huyện Đắk Đoa), cho biết sự việc đánh ghen xảy ra từ ngày 14/7.

"Nhóm phụ nữ đánh ghen có vợ của phó công an xã. Khi xảy ra sự việc, công an xã đã yêu cầu người này viết tường trình và thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Do phó công an xã là đảng viên nên sắp tới sẽ tiến hành kiểm điểm. Còn về mặc chính quyền thì công an huyện sẽ xử lý", ông Vũ nói.

Khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã gửi đơn lên công an xã tố cáo và yêu cầu nhóm phụ nữ đánh mình phải xin lỗi công khai, ông Vũ cho biết. Tuy nhiên, hai bên chưa thỏa thuận được thì nhóm người trên đã úp clip lên mạng.

Phu nu danh ghen o Gia Lai la vo pho cong an xa hinh anh 1

Người phụ nữ bị đánh, cắt tóc giữa đường. Ảnh: Cắt từ clip.

Có tình tiết tăng nặng

Trao đổi với phóng viên, luật sư Tạ Quang Tòng - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết hành vi của nhóm phụ nữ trong clip đánh ghen đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo luật sư Tòng, trong trường hợp này nếu bị hại có thương tích trên 11% hoặc dưới 11% nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án về hành vi cố ý gây thương tích theo điều 104, Bộ luật hình sự. Ngoài ra, việc đánh ghen, dùng kéo cắt tóc là hành vi làm nhục người khác theo điều 121.

"Để bảo vệ quyền lợi cho mình thì nạn nhân trong clip làm đơn gửi cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Vì việc đánh người trong trường hợp này chưa biết gây thương tích bao nhiêu phần trăm do đó phải nhờ công an vào cuộc điều tra", luật sư Tòng thông tin.

Theo luật sư Tòng, việc có 3 người cùng tham gia đánh 1 là tình tiết tăng nặng vì có tổ chức.

Trong trường hợp này, người có hành vi tung clip lên mạng, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác còn có thể phạm tội làm nhục người khác.

Trước đó, ngày 13/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 6 phút quay lại cảnh 5 người phụ nữ xúm vào đánh bầm dập một phụ nữ khác được cho là có quan hệ tình cảm với chồng thành viên trong nhóm.

Clip cho thấy nhóm phụ nữ liên tục dùng tay, chân đánh liên tiếp vào tình địch mặc cho nạn nhân đã nằm bất động và không có bất kỳ kháng cự gì. Chưa dừng lại, một vài người trong nhóm đi đánh ghen đã liên tiếp dùng chân đạp vào vùng kín của nạn nhân. Nhóm người trên còn dùng kéo cắt ngắn tóc nạn nhân.

Vụ việc xảy ra giữa ban ngày, nhiều người đàn ông đứng xung quanh, nhưng không ai căn ngăn dù nói vọng vào: "Đánh thế chết người ta giờ".

Cuối clip, nạn nhân được một người dìu đứng dậy đưa ra khỏi hiện trường. Đầu tóc nạn nhân lúc này đã bị cắt ngắn, nham nhở vết kéo.

Theo Zing

Chia sẻ