Phụ huynh tố trường mầm non sử dụng thịt và rau củ thối khiến các bé nôn mửa

Khánh Chi,
Chia sẻ

Sáng ngày 8/6, nhiều vị phụ huynh có con học tại trường mầm non Bell** ở Tư Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phản ánh về việc nhà trường cho học sinh ăn thịt thối.

Chiều cùng ngày, các phụ huynh lại phát hiện ra 1 số lượng hoa quả và rau củ hỏng đang được cất giữ trong trường. Rất nhiều người đã đồng loạt phản ánh việc nhà trường cho học sinh ăn thức ăn quá hạn khiến các bé bị sốt cao và nôn mửa.

Khi phát hiện con mình có những triệu chứng trên, phần lớn phụ huynh không ai nghĩ rằng nguyên nhân lại do thức ăn ở trường cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh chụp lại thực phẩm hỏng. Một phụ huynh đến tận bếp ăn của trường kiểm tra và cho biết: "Những miếng thịt có mùi bất thường", họ đã phát hiện ra 1 lượng cà tím, táo và dưa leo đã héo và thối.

Một phụ huynh khác cho biết: "Mấy ngày liền con về nhà đều kêu đau bụng, bác sĩ khám cũng nói không vấn đề gì".

Phụ huynh tố trường mầm non sử dụng thịt và rau củ thối khiến các bé nôn mửa - Ảnh 1.

Những rổ rau củ hỏng mà phụ huynh tìm thấy trong bếp ăn nhà trường

Sau đó, hiệu trưởng Đào Hiểu Lợi đã lên tiếng phủ nhận chuyện này. Hiệu trưởng giải thích rằng những gì phụ huynh tìm thấy trong bếp đều là nguyên liệu thừa của hôm trước, phụ bếp nghỉ việc nên chưa ai vứt. 

Ngoài ra, khi phát hiện thịt có mùi hôi thối, nhà bếp cũng không chế biến cho học sinh ăn, không có học sinh nào gặp vấn đề về sức khoẻ cả.

Phụ huynh tố trường mầm non sử dụng thịt và rau củ thối khiến các bé nôn mửa - Ảnh 2.

Táo thối và hỏng do để lâu ngày

Phụ huynh tố trường mầm non sử dụng thịt và rau củ thối khiến các bé nôn mửa - Ảnh 3.

Cà tím héo và phần lớn bị dập, thối

Do có sự không đồng nhất giữa 2 bên, ngày 8/6, Cơ quan quản lý thực phẩm địa phương đã vào cuộc kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn ở trường mầm non này đồng thời làm thí nghiệm với những thực phẩm bị phản ánh nói trên. 

Bên cạnh đó, Sở giáo dục địa phương cũng sẽ phối hợp điều tra, đưa các bé đi khám sức khỏe và cùng phụ huynh học sinh tìm ra phương án giải quyết thỏa đáng nhất.

Nguồn: ifeng

Chia sẻ