Phụ huynh nhóm học sinh tụ tập trong nhà nghỉ: "Đúng là không ai lường trước được việc gì"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Khi nghe cuộc điện thoại mời đến công an phường và thông tin con mình và các bạn bị phát hiện đang tụ tập trong nhà nghỉ, chị N. bàng hoàng không nói nên lời.

Chiều 16/3, một đoạn clip quay cận cảnh một nhóm thanh thiếu niên bị phát hiện đang ở trong nhà nghỉ được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Cơ quan công an quận Hoàng Mai bước đầu xác định nhóm học sinh gồm 7 nữ, 2 nam đã thuê nhà nghỉ và tụ tập, đồng thời đang điều tra người có hành vi tung clip này lên mạng. Đáng nói là người quay clip đã không ngần ngại quay cận mặt của các thiếu niên này, sau đó đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội. Nhiều người vô cùng bức xúc trước hành vi phát tán clip này lên mạng vì các em đều ở độ tuổi vị thành niên, bị quay rõ mặt và bị ứng xử như những tội đồ trong clip này.

Sau khi kiểm tra thử máu, ma túy, khán phụ khoa..., hiện CA quận đã mời tất cả phụ huynh đến bảo lãnh con mình về. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một cán bộ CA, không phải phụ huynh nào cũng sốt sắng khi nhận tin này. Có những người phản ứng chậm hoặc thờ ơ với việc con em mình bỏ nhà đi "bụi", tụ tập thuê nhà nghỉ dù không có chứng minh nhân dân.

học sinh
Ngôi nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc và các em học sinh bị quay clip 

Tiếp xúc với PV, chị N (mẹ của một trong số những học sinh có mặt trong clip) vẫn chưa hết mệt mỏi sau nhiều giờ ngồi làm việc với cơ quan điều tra và bảo lãnh con về nhà. 

Chị nói: “Khoảng 4 giờ chiều hôm qua (16/3) tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại báo tin bé con tôi vào nhà nghỉ cùng một số học sinh khác và hiện đang bị công an phường giữ, lúc đó tôi rất bàng hoàng không hiểu nổi. Vì trước đó vừa gọi điện cho con thì con có xin phép được đi mang cơm cho bạn nào đó…” 

Chị N. buồn bã kể tiếp: “Trên đường từ cơ quan tới công an phường tôi vẫn không tin con gái mình vào nhà nghỉ cùng một nhóm bạn khác. Hơn nữa, con bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện người lớn rồi, không lẽ nào con mình lại ham chơi, đổ đốn tới thế. Ngày 29/2 tôi vừa nộp đơn xin chuyển trường cho con, mấy ngày nay cháu bị chấn thương ở tay nên vẫn đang nghỉ ở nhà vì tay đau. Để xảy ra hiểu lầm lớn thế này gia đình mình cũng rất mệt mỏi. 1h30 đêm 16-3 hai mẹ con mới từ trụ sở công an phường về tới nhà. Rồi họ hàng rồi bạn bè gọi điện. Bọn trẻ còn non nớt quá và chưa hiểu hết hậu quả của những việc làm như vậy”.

Nói rồi, chị N. nhìn con và tự an ủi lòng mình: “Cũng may cháu chỉ là mang cơm vào cho bạn... không làm điều gì xấu... Chứ nếu không thì… Cháu nó lại là con gái, không ai lường trước được”.

Ngồi bên cạnh người mẹ, nữ sinh buồn bã kể: “Cháu chơi thân với một bạn, bạn này lại chơi với hai bạn gái đang bỏ nhà đi hơn 10 ngày nay chưa về. Gần 10 ngày lang thang hết nơi này tới nơi khác, sau đó hai bạn nữ này thuê một nhà nghỉ và ở từ ngày 15/3. Khoảng 11h ngày 16/3 cháu có nhận được điện thoại của bạn cháu, rủ cháu đi mang cơm "tiếp tế" cho hai bạn khác. Chúng cháu hẹn nhau rồi mua cơm, bim bim và một số đồ ăn vặt khác rồi đi xe đạp điện tới nhà nghỉ B. trên địa bàn phường Định Công. Khoảng 12h trưa chúng cháu đến nhà nghỉ thì thấy có hai bạn nam ngồi một giường và hai bạn nữ ngồi một giường - họ đều là người cháu chỉ biết chứ không chơi thân”. 

học sinh
Các em học sinh đều thuộc lứa tuổi đi học nhưng thiếu sự quan tâm của gia đình

Về sự việc bị đưa lên mạng, nữ sinh này cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, khi tất cả chuẩn bị ra về thì một nam thanh niên được cho là người thân của một bạn trong nhóm đó ập tới tông cửa, quay phim và liên tục mắng chửi các em. Tiếp theo đó ít phút thì công an phường Định Công xuất hiện. 

“Lúc ấy cháu lo lắng và sợ hãi lắm chỉ biết ngồi im. Sau sự việc lần này cháu sẽ rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn khi làm bất cứ điều gì”, nữ sinh nói. 

Về lí do hai bạn nữ trên bỏ nhà đi hơn 10 ngày, nữ sinh cũng tâm sự: “Hai bạn ấy có một bạn đã bỏ học còn một bạn năm nay học lớp 9. Các bạn ấy buồn chuyện gia đình, bố mẹ không hiểu mà luôn quát mắng nên các bạn chán nản và bỏ đi. Các bạn ấy đi khắp mọi nơi, không ở nơi nào cố định. Cháu cũng khuyên bảo về nhà ở, cháu khuyên nhiều lắm nhưng các bạn ấy nhất định không về”. 

Trước đó, chủ nhà nghỉ nơi cho nhóm học sinh này thuê phòng cũng cho biết, khi thấy mất trật tự ở phòng thuê, chủ nhà nghỉ lên nhắc nhở thì thấy các cháu đang ăn mỳ tôm sống, "hành trang" mang theo chỉ có mấy bộ áo quần. Các học sinh này đều không có chứng minh thư nên tìm cách nài nỉ bà chủ cho thuê phòng.

Liên quan đến người có hành vi quay clip trên và sau đó phát tán trên mạng, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho hay, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sự việc trên là tiếng chuông cảnh báo với các bậc phụ huynh và nhà trường về việc quản lý con em ở độ tuổi non dại, bồng bột. Tuy nhiên, đáng trách hơn cả là hành vi ghi hình, đưa lên mạng xã hội chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các em sau này. 

Chủ nhà nghỉ vi phạm quy định về quản lý cư trú

Đối với nhà nghỉ nơi 9 học sinh thuê phòng ở qua đêm, Luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh cho rằng; chủ nhà nghỉ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cụ thể như sau:

“Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

c) Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

đ) Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định khi có người đến lưu trú;”

Còn đối với người tung clip lên mạng xã hội, luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng luật sư Interla, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, theo quy định tại điều 226 Bộ luật hình sự quy định: Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet.

Điều 226 ghi rõ: "Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm".



Chia sẻ