Phụ huynh chen chúc, xếp hàng cả tiếng đồng hồ mua vé vào khu vui chơi cho con

Hương Thu ,
Chia sẻ

Ngày nghỉ lễ kéo dài, không chọn đi du lịch, nhiều người dân Hà Nội và TP.HCM chọn cách đưa con cái vào các trung tâm thương mại vui chơi, mua sắm.

Theo ghi nhận của các phóng viên, số lượng người đổ về các trung tâm thương mại và siêu thị lớn ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh dịp lễ này rất đông khiến cho nhân viên phải hoạt động hết công suất.

đi chơi nghỉ lễ 30/4
Tại khu vui chơi dưới lòng đất của Trung tâm thương mại Royal City, Hà Nội là cảnh phụ huynh dắt theo các em nhỏ vào chơi đông nghịt.

đi chơi nghỉ lễ 30/4
Ở sảnh chờ hầu như không còn chỗ trống.

đi chơi nghỉ lễ 30/4
Gương mặt háo hức xen lẫn mệt mỏi vì phải chen nhau mua vé vào chơi.

đi chơi nghỉ lễ 30/4 
Từng lượt người kéo đến chơi ngày càng đông.

đi chơi nghỉ lễ 30/4
Do là ngày nghỉ lễ dài nên gia đình nào cũng muốn tranh thủ cho con nghỉ xả hơi.

đi chơi nghỉ lễ 30/4
Thang máy đông nghẹt người, một số cha mẹ tỏ ra khá mệt mỏi.

đi chơi nghỉ lễ 30/4
Một nhóm em nhỏ mặc cả đồng phục đi chơi theo đoàn.

đi chơi nghỉ lễ 30/4
Ngay cả các phụ huynh cũng tham gia chơi cùng con.

đi chơi nghỉ lễ 30/4
Ngày hôm nay thời tiết Hà Nội khá oi ả nên có lẽ lựa chọn vào trung tâm thương mại cũng được nhiều người áp dụng.

đi chơi nghỉ lễ 30/4
Các ông bà cũng theo con cháu vào đây nghỉ chơi.

trungtamthuongmai4
Tương tự như Hà Nội, những ngày nghỉ lễ kéo dài có người về quê, đi du lịch xa thì cũng có nhiều người dân ở TP.HCM đi chơi, mua sắm ở các siêu thị, trung tâm thương mại.

trungtamthuongmai3
Tại trung tâm thương mại Aeon (quận Tân Phú) trong đợt nghỉ lễ, từ sáng đã có hàng ngàn người vào vui chơi, mua sắm.

trungtamthuongmai6
Ngoài các bạn trẻ, rất nhiều phụ huynh tranh thủ dẫn con cái đi chơi sau giờ học tập kéo dài.

trungtamthuongmai1
Anh Long (quận Tân Phú) cho biết: "Tôi sợ cảnh du lịch xa, đông đúc mệt mỏi trong những ngày lễ lắm. Cách tốt nhất là đưa bé vào siêu thị mua sắm, vui chơi. Đây cũng là cách để trốn cái nóng oi bức ngày nay".

trungtamthuongmai5
Do quá nhiều phụ huynh đưa con đến, nên tại khu vui chơi của trung tâm thương mại Aeon luôn đông nghẹt người. Các bé chen nhau từng cái ghế, cái bàn để vui chơi.

trungtamthuongmai9
Theo ghi nhận, từ khoảng 8h  ở bên ngoài khu trò chơi thiếu nhi, nhiều phụ huynh phải xếp thành hàng dài chờ đến lượt mua vé.

trungtamthuongmai8
Nhân viên khu vơi chơi cho biết, vé vào cổng là 120 ngàn cho các bé, người lớn miễn phí."Mức giá này là hợp lý nên hầu hết phụ huynh khi đến trung tâm thương mại đều cho bé vào khu trò chơi thiếu nhi", một nhân viên nói.

trungtamthuongmai10
Nhiều phụ huynh khá mệt mỏi vì xếp hàng lâu. "Tôi chờ gần 45 phút mới có thể mua được vé vào. Thay vì cho bé chơi game bắn cá, bắn súng, xem phim thì mấy trò chơi thể lực hay trí tuệ lành mạnh ở đây vẫn tốt hơn", chị Ngọc Lan (quận 10) chia sẻ.

trungtamthuongmai11
Nhiều bé chơi smart phone trong lúc chờ đợi.

trungtamthuongmai12
Quầy vé luôn đông đúc người.

trungtamthuongmai13
Nhân viên ở cả hai quầy vé đều hoạt động hết "công suất".

trungtamthuongmai14
Dù phải chờ đợi lâu mới mua được vé nhưng các phụ huynh cũng kiên nhẫn, không xảy ra tình trạng ồn ào, chen lấn nhau.

trungtamthuongmai15
Để nhanh chóng hơn, các nhân viên phát thẻ mua vé với số lượng phụ huynh theo bé vào vui chơi.

trungtamthuongmai16
Cảnh xếp hàng cũng diễn ra ở nhiều siêu thị, khu vui chơi khác. Trong ảnh, các bạn trẻ xếp hàng mua vé xem phim tại một rạp ở quận 3 vào tối ngày 30/4.

trungtamthuongmai18
Dù vậy, khi lên thang máy để vào phòng chiếu thì lại xảy ra cảnh lộn xộn.

trungtamthuongmai18
Do không gian rạp khá chật nên ở khu vực chờ, thang máy luôn tắc nghẽn, nhất là sau khi vừa hết một suất chiếu phim.
Chia sẻ