Phòng bệnh mùa hè cho trẻ

Admicro - Tường Vi,
Chia sẻ

Sau những ngày bận rộn cho việc học tập, hè về, trẻ háo hức với hàng loạt dự định du lịch, về quê, học bơi, học võ, tham dự trại hè… Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dễ bùng phát nhiều bệnh dịch khiến các mẹ luôn thấp thỏm lo sợ.

Chưa vui đã… sốt vó

Ấp ủ từ đầu năm, bé Bảo Anh háo hức chờ đợi chuyến “xuất ngoại”  đầu tiên của mình. Nhưng chỉ 3 ngày trước chuyến đi, bé bỗng sốt cao, mệt mỏi, khắp người nổi đầy mụn nước. Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bé bị thủy đậu cần nghỉ ngơi dài ngày, mẹ Bảo Anh chỉ biết thở dài thương con và tự trách mình.

Sau khi con khỏi bệnh, với suy nghĩ thành phố bức bí và đầy “ổ bệnh”, chị gửi cháu về quê ngoại để vui hè. Vừa hơn tuần, chị lại nhận được điện thoại báo cháu bị tiêu chảy cấp phải nhập viện. Mua vé xe tức tốc về quê mà lòng như lửa đốt, chị cứ nghĩ con được vui chơi thỏa thích, hít thở không khí trong lành, nào ngờ….

Tại các bệnh viện nhi trong cả nước, mùa nắng nóng, số trẻ nhập viện tăng đột biến, đa phần là các bệnh nhiễm khuẩn, thường gọi chung là “bệnh theo mùa”. Cảnh tượng phụ huynh ôm con xếp hàng dài chờ khám hay trẻ nằm điều trị ngay hành lang không còn xa lạ, nhất là khi lượng bệnh nhi tăng từ 50% đến 300% vào ngày cao điểm.  
 
Phòng bệnh mùa hè cho trẻ 1
Bước phòng bệnh cơ bản nhất là rửa tay bằng nước rửa tay diệt khuẩn trước bữa ăn, sau khi đi vệ sinh hay chơi ngoài trời.

Để con vui hè trọn vẹn

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng I cho biết: “Nắng nóng là môi trường thuận lợi của nhiều bệnh dịch, nhưng đa phần phụ huynh khá chủ quan trong khâu phòng bệnh. Các bệnh nhiễm khuẩn, virus ở trẻ khá đa dạng và phức tạp, không chỉ khiến các bé bỏ dở nhiều kế hoạch vui chơi, học tập mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển, thậm chí nguy hiểm tính mạng”. Bác sĩ cũng lưu ý, phụ huynh nên chọn cho trẻ những hoạt động hè an toàn và bổ ích, đồng thời đừng quên theo dõi con ngay cả khi bé đang vui hè.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là khâu phòng bệnh vì “bệnh mùa hè, không đùa được đâu”, nhất là với trẻ nhỏ, sức đề kháng yếu, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, ý thức phòng bệnh chưa có. Ngoài chế độ dinh dưỡng, ăn chín, uống sôi, mắc màn khi ngủ, mặc quần áo thoáng mát, giặt phơi dưới ánh nắng mặt trời, các mẹ nên rèn luyện cho trẻ thói quen chủ động phòng bệnh ngay cả khi không có bố mẹ ở bên “canh giữ”.
 
Bước phòng bệnh cơ bản nhất là thói quen rửa tay bằng xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn trước bữa ăn, sau khi đi vệ sinh hay chơi ngoài trời, và năng tắm gội toàn thân bằng sữa tắm diệt khuẩn mỗi ngày, lau khô bằng khăn sạch. Hãy nhắc bé rằng các vi khuẩn gây bệnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có sản phẩm diệt khuẩn mới có thể tiêu diệt, không cho chúng xâm nhập vào cơ thể.

Ngoài ra, tập cho bé  thói quen đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, không ăn quà vặt ở hàng quán vỉa hè, không dùng tay cầm đồ ăn khi đang chơi đùa.

Để giúp con phát huy những thói quen tốt, bạn nên chuẩn bị cho trẻ những vật dụng cần thiết trong những buổi học hay chuyến đi chơi, chẳng hạn như mang theo chai nước suối (hoặc loại thức uống mà trẻ yêu thích) hay những đồ ăn vặt hợp vệ sinh để bé không ghé các hàng quán vỉa hè, chuẩn bị một số khẩu trang y tế để trẻ dùng và thay thường xuyên, mang theo sản phẩm vệ sinh diệt khuẩn Lifebuoy để bé luôn nhớ tự bảo vệ chính mình.

Phòng bệnh mùa hè cho trẻ 2
Chia sẻ