Phố Hàng Dầu: Thiên đường giày dép giá rẻ nổi tiếng Hà thành với đủ loại mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn

Bài và ảnh: Scorpiot,
Chia sẻ

Hàng Dầu là địa chỉ mua sắm giày dép với giá cả hợp lý thu hút nhiều người tiêu dùng đến mua sắm mỗi ngày.

Phố Hàng Dầu là con phố cổ lâu năm của người Hà Nội. Nó có từ thời Pháp thuộc, được người Pháp gọi là rue du Lac (phố Bên Hồ). Đến năm 1945, người dân nơi đây đã lấy lại tên cổ là phố Hàng Dầu và trong các lần đổi tên sau vẫn giữ nguyên tên phố là Hàng Dầu.

Phố Hàng Dầu theo chiều hướng phía Bắc sẽ tiếp giáp với phố Hàng Bè, phía Nam tiếp giáp với phố Đinh Tiên Hoàng. Ngoài ra, các tuyến phố như Cầu Gỗ, Lò Sũ đều cắt ngang qua đây. Hiện tại, Hàng Dầu thuộc phường Hàng Bạc và Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Phố Hàng Dầu dài 184m, rộng 8m. Theo kể lại, phố này thời xưa có bán các thứ dầu thảo mộc (như dầu lạc, dầu vừng, dầu bông) dùng để ăn và thắp đèn nên do đó mà thành tên. Tuy nhiên, trải qua nhiều biến cố và thời gian, hiện nay Hàng Dầu đang bán chủ yếu các loại giày, dép khác nhau với rất nhiều cửa hàng san sát.

Phố Hàng Dầu: Thiên đường giày dép giá rẻ nổi tiếng Hà thành với đủ loại mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn - Ảnh 2.

Ở phố Hàng Dầu, các cửa hàng được bố trí san sát nhau với đủ loại mẫu mã, giày dép đa dạng cho người tiêu dùng lựa chọn.

Với ưu điểm đầu tiên là nằm ngay tại trung tâm phố cổ, rất thuận tiện cho việc đi lại nên Hàng Dầu là sự lựa chọn của rất nhiều người tiêu dùng cũng như được rất nhiều khách du lịch tham quan. Ngoài ra, đây cũng là địa chỉ mua sắm giày dép ưa thích của cả giới trẻ.

Dạo một vòng quanh Hàng Dầu bạn sẽ phát hiện hàng loạt cửa hàng bán giày dép đa dạng từ đàn ông, phụ nữ, người già, thanh niên cho tới trẻ con với mẫu mã rất phong phú.

Đặc biệt, dòng giày thể thao được các cửa hàng bán khá nhiều. Tuy mẫu mã chỉ là copy hoặc nhái các thương hiệu lớn nhưng lại đáp ứng được nhu cầu mua giày giá rẻ của nhiều người tiêu dùng Việt. Màu sắc, size số và số lượng giày thể thao khá lớn khiến người tiêu dùng thoải mái lựa chọn. Giày thể thao các loại ở đây được bán từ 200.000 đồng - 300.000 đồng/đôi.

Phố Hàng Dầu: Thiên đường giày dép giá rẻ nổi tiếng Hà thành với đủ loại mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn - Ảnh 3.

Các loại giày thể thao ở đây có đầy đủ các mẫu từ các thương hiệu lớn trên thế giới.

Phố Hàng Dầu: Thiên đường giày dép giá rẻ nổi tiếng Hà thành với đủ loại mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn - Ảnh 4.

Tuy mẫu mã chỉ là copy hoặc nhái các thương hiệu lớn nhưng lại đáp ứng được nhu cầu mua giày giá rẻ của nhiều người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh giày thể thao nhiều màu sắc, ở Hàng Dầu còn rất nhiều mẫu giày dép cho các lứa tuổi khác nhau. Đầu tiên là giày dép trẻ con với vô vàn sản phẩm để bạn lựa chọn. Hầu hết những sản phẩm này đều có giá thành rẻ từ vài chục nghìn đồng cho tới 150.000 đồng/đôi.

Phố Hàng Dầu: Thiên đường giày dép giá rẻ nổi tiếng Hà thành với đủ loại mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn - Ảnh 5.

Những sản phẩm giày dép trẻ em từ đi học tới sinh hoạt ở nhà được xếp ngay ngắn trên kệ để khách hàng tiện lựa chọn.

Phố Hàng Dầu: Thiên đường giày dép giá rẻ nổi tiếng Hà thành với đủ loại mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn - Ảnh 7.

Giày gỗ nhiều màu sắc cho cả trẻ con và người lớn. Giá thành dao động từ 36.000 đồng tới 250.000 đồng/đôi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mua các sản phẩm dép lê, dép sục đi ở nhà từ loại đơn giản tới loại cao cấp. Giá thành của các sản phẩm này dao động từ 15.000 đồng (cho loại dép tổ ong) và tới 350.000 đồng (cho loại dép sục cao cấp). Tùy vào điều kiện kinh tế và nhu cầu sinh hoạt mà mỗi người lại có sự lựa chọn sản phẩm khác nhau.

Phố Hàng Dầu: Thiên đường giày dép giá rẻ nổi tiếng Hà thành với đủ loại mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn - Ảnh 6.

Các loại dép đi trong nhà mà bạn có thể mua tại Hàng Dầu.

Giày da của cánh đàn ông cũng góp mặt ở Hàng Dầu. Tuy nhiên số lượng cửa hàng bán là không nhiều. Chỉ từ 1-2 cửa hàng mà thôi. Với ngành hàng này, hầu hết đều có giá chưa đến 500.000 đồng/đôi.

Các cửa hàng giày da nam chiếm số lượng ít ở Hàng Dầu. Chỉ khoảng 1-2 cửa hàng. Tuy nhiên, giá thành cũng vào loại phải chăng với nhiều người tiêu dùng Việt.

Ngoài ra, ở Hàng Dầu cũng bán sandal và các loại dây giày đủ màu. Với dòng sandal giá sẽ dao động từ 150.000 đồng tới 250.000 đồng/đôi. Còn dây giày có giá là 20.000 đồng/5 đôi.

Phố Hàng Dầu: Thiên đường giày dép giá rẻ nổi tiếng Hà thành với đủ loại mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn - Ảnh 10.

Sandal và các loại dây giày đủ màu được bán ở Hàng Dầu.

Với ưu điểm là các cửa hàng nằm san sát nhau từ đầu phố đến cuối phố nên rất dễ cho người tiêu dùng chọn lựa và so sánh giá cả. Bạn có thể đi bộ tham khảo giá sản phẩm mình muốn mua ở cả phố rồi mới chọn mua ở đâu vẫn được.

Hầu như ở đây các mẫu mà giày đều rất phong phú. Theo quan sát, các mẫu mới ra ở đây cũng đều có. Tuy nhiên, nhược điểm của Hàng Dầu là nói thách cũng khá cao. Có sản phẩm nói thách giá gấp đôi so với giá bán được. Chính vì thế, bạn nên trả giá thật kỹ hoặc tham khảo giá ở các địa chỉ online trước khi mặc cả để tránh mua phải hàng hớ.

Các cửa hàng ở đây được xếp san sát nhau là điều kiện tốt cho bạn tham khảo và so sánh giá cả. Tuy nhiên, tình trạng nói thách vẫn xảy ra.

Ngoài ra, thái độ bán hàng và dịch vụ ở đây cũng không đồng nhất. Nhiều cửa hàng có chủ bán chưa được thân thiện. Nếu lúc đầu bạn vào hỏi mua sản phẩm sẽ được tư vấn khá nhiệt tình. Tuy nhiên, nếu bạn xem nhiều mà không mua sẽ bị tỏ thái độ ngay lập tức.

Không chỉ kinh doanh, buôn bán các loại giày dép đa dạng mà ở ven đường hoặc dưới các gốc cây xanh tại phố Hàng Dầu bạn cũng dễ dàng phát hiện các dịch vụ liên quan như sửa chữa hay thay thế các phụ kiện giày dép. Mức giá sửa chữa cũng khá rẻ và phụ thuộc vào lỗi của giày dép sẽ có các mức giá khác nhau.

Phố Hàng Dầu: Thiên đường giày dép giá rẻ nổi tiếng Hà thành với đủ loại mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn - Ảnh 9.

Bạn có thể bắt gặp dịch vụ sửa giày dép tại các gốc cây xanh ven đường.

Ưu điểm của phố Hàng Dầu:

- Các cửa hàng nằm san sát nhau từ đầu phố đến cuối phố nên rất dễ cho người tiêu dùng chọn lựa và so sánh giá cả.

- Các sản phẩm đa dạng, nhiều mẫu mã, thiết kế kiểu mới cho người tiêu dùng lựa chọn.

- Giá thành rẻ phù hợp với túi tiền của nhiều người tiêu dùng Việt.

Nhược điểm:

- Nếu bạn xem nhiều mà không mua sẽ bị tỏ thái độ ngay lập tức.

- Tình trạng nói thách giá vẫn còn xảy ra ở nhiều cửa hàng.

- Giá thành rẻ cũng là cơ hội để các chủ cửa hàng tuồn những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ