Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương

Thế Đại & Quỳnh Thư,
Chia sẻ

Trái ngược với phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần, phố đi bộ mới Trịnh Công Sơn chỉ lác đác người qua lại, vui chơi.

Tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội - phố Trịnh Công Sơn mới được khai trương tối ngày 11/5, hứa hẹn sẽ là địa điểm vui chơi mới của người dân thủ đô.

Tuy nhiên, buổi sáng cuối tuần đầu tiên sau khai trương, phố Trịnh Công Sơn lại vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Những người tới đây đa số là người dân quanh khu vực này. Cả đoạn phố đi bộ dài 900m lác đác người qua lại.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng người qua lại.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 2.

Phố đi bộ mới mở cửa vắng tanh ngay sáng cuối tuần đầu tiên khai trương

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 3.

Cả đoạn đường dài 900m vắng bóng người qua lại

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 4.

Mặc cho thời tiết khá đẹp cùng không gian được đầu tư kỹ lưỡng, người dân thủ đô vẫn ‘lạnh nhạt’ với phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Mặc dù được đầu tư khá kỹ về không gian cũng như những nơi vui chơi, giải trí phù hợp cho mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ đến người lớn nhưng ngày đầu tiên, phố Trịnh Công Sơn vẫn vắng hiu hắt, thưa thớt người qua lại. Thậm chí một số buồng nhỏ được thiết kế theo hướng nhà cổ, nơi để các nghệ sĩ đường phố biểu diễn cũng bị khóa cửa.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 5.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 6.

Các sạp hàng, nơi được bố chí phục vụ đồ ăn, thức uống cho người dân cũng vắng tanh, không có người mua kẻ bán

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 7.

Sở hữu không gian thoáng đãng, có gió mát thổi từ Hồ Tây cùng hàng cây xanh rì che bóng, thế nhưng phố Trịnh Công Sơn vẫn không hút khách bằng phố đi bộ cũ

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 8.

Vị trí khá xa và không nằm ngay trung tâm có lẽ là một trong những lý do khiến phố đi bộ mới Trịnh Công Sơn không thu hút được người dân thủ đô

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 9.

Phố Trịnh Công Sơn vắng vẻ đến khó tin dù mới khai trương chưa tròn 1 ngày

Có thể nói, phố Trịnh Công Sơn được đầu tư khá kỹ lượng về không gian, hơn hẳn phố đi bộ cũ. Khắp dọc đường được bố trí ghế đá, địa điểm vui chơi, ngoài ra còn có các sạp bán đồ ăn uống. Tuy nhiên trong ngày đầu mở cửa, các sạp hàng này cũng đều vắng tanh, thậm chí không có người bán. Các quán cafe dọc con phố này, dù sở hữu view đẹp nhưng cũng vắng vẻ, ít người lai vãng.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 10.

Những gian nhà nhỏ để biểu diễn nghệ thuật cũng đóng cửa im ỉm trong sáng cuối tuần

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 11.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 12.

Nơi vui chơi của trẻ nhỏ cũng vắng lặng, ít người qua lại

Một số người có mặt tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn cho biết, do địa điểm này khá xa nên chỉ đi cho biết. Hơn nữa những ngày vào hè nắng nóng như hôm nay, người dân thường sẽ lựa chọn trung tâm thương mại mát mẻ hơn là đi bộ, vui chơi ngoài trời nắng như thế này.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 13.

Đa số người dân lựa chọn phố Trịnh Công Sơn là tụ điểm vui chơi cuối tuần đều là người sống xung quanh khu vực Tây Hồ

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 14.

Những ngày hè nóng lực, trung tâm thương mại hay bể bơi có lẽ là lựa chọn hàng đầu của các gia đình chứ không phải tới phố đi bộ dầm nắng

Bên cạnh đó, do mới khai trương, nhiều người dân có nhà trong khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn vẫn giữ thói quen đi xe máy trong lòng phố. Thậm chí trên vỉa hè của tuyến phố, các phương tiện cá nhận vẫn được để tràn lan gây mất mĩ quan.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 15.

Nhiều phương tiện cá nhân của người dân trong phố dựng tràn lan trên vỉa hè gây mất mĩ quan

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 16.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vắng vẻ trong sáng đầu tiên khai trương - Ảnh 17.

Vì mới đi vào hoạt động nên việc kiểm soát xe máy đi lại trong phố đi bộ chưa được chặt chẽ


Chia sẻ