Phim hài hước lãng mạn xứ Hàn "ế ẩm"

Nhã Trang (TH),
Chia sẻ

Có vẻ như khán giả đã chán ngấy mô tip "hoàng tử - lọ lem" hiện nay của phim ảnh xứ Hàn.

Màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thời gian gần đây tràn ngập những chuyện tình lãng mạn, hài hước như Lie To Me (SBS) do Yoon Eun Hye – Kang Ji Hwan đóng vai chính, Babyfaced Beauty (KBS) của ‘người đẹp trẻ mãi không già’ Jang Na Ra, The Greatest Love (MBC) của Gong Hyo Jin – Cha Seung Won, Romance Town (KBS) của Sung Yu Ri …nhưng hầu hết các bộ phim này đều mang lại tỷ suất xem đài khá thấp.

Yoon Eun Hye và Kang Ji Hwan trong Lie To Me

Jang Na Ra trở lại màn ảnh nhỏ quê nhà với Babyfaced Beauty

Lie To MeBabyfaced Beauty đều lấy đề tài “người đẹp nói dối” nhưng ra mắt với rating rất thấp: 8,2% và 5,8% (theo số liệu của TNS). Cho tới thời điểm này, Lie To Me thậm chí chưa thể bứt phá lên 2 chữ số, thậm chí có lúc xuống 7,4%. Còn với Babyfaced Beauty may mắn hơn, sau khi bị chê tơi bời ở những tập đầu, bộ phim vượt lên 15%. Nhưng “phấn khởi” hơn cả là bộ phim The Greatest Love do 2 chị em biên kịch Hong Mi Ran, Hong Jung Eun viết kịch bản. Bộ phim ra mắt nghèo nàn với 6,5% nhưng ngay sau đó đã đột phá và tập cuối lên tới 17,4%. 2 chị em nhà Hong vốn nổi tiếng với những tác phẩm hài hước lãng mạn như My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox, You're Beautiful… Ngay cả với Romance Town (KBS) của người đẹp Sung Yu Ri cũng quanh quẩn ở mức 9%. Có thể thấy, chưa có bộ phim nào đạt rating tới 20% và thậm chí chỉ có The Greatest Love vượt 15%.



The Greatest Love vừa kết thúc với rating khá cao nhưng không lên nổi 20%

Hầu hết những bộ phim này xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một cô gái bình thường gặp một anh chàng giàu có, trở thành "cô bé Lọ Lem" được xây dựng thêm những tình tiết hài hước. Cốt truyện này đã quá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn nhưng cách đây vài năm, thể loại này khá ăn khách. Cat On The Roof (2003), Lovers In Paris (2004), Full House (2004) cho tới My Name Is Kim Sam Soon (2005) đã gặt hái được nhiều thành công, đem lại tỷ suất xem đài khá cao. Tiêu biểu nhất là My Name Is Kim Sam Soon kể về một cô gái mập mạp, đã 30 tuổi nhưng có được tình yêu của một anh chàng trẻ tuổi giàu có đã đạt rating lên tới 50% hay Lovers In Paris- 56% và lọt top những bộ phim ăn khách nhất lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc.


Lovers In Paris...

...và My Name Is Kim Sam Soon là những bộ phim ăn khách nhất của truyền hình Hàn Quốc

Cho tới vài năm gần đây, chuyện tình Lọ Lem đã không còn hút khách nữa. Nhìn vào những bộ phim có rating cao trên 30% như Queen Seon-deok (MBC – 2009) – 35,4% (rating trung bình của cả bộ phim), Temptation Of Wife (SBS – 2008) – 32,5%, Three Brothers (KBS – 2009) – 33,3%, Shining Inheritance (SBS – 2009) – 31,9%, Chuno (KBS – 2010) – 31,7%, King of Baking, Kim Tak Goo (KBS – 2010) – 38,6% đều không có bóng dáng của những chuyện tình lãng mạn. Đây là những tác phẩm có nội dung sâu sắc, xoay quanh đề tài gia đình, tình yêu lứa đôi được thể hiện một cách trau chuốt.


King of Baking, Kim Tak Goo là bộ phim có rating cao nhất nhì Hàn Quốc năm 2010

Temptation of Wife công chiếu tại Việt Nam gần đây cũng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả

Nói về sự ế ẩm này, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Kwak Ki Won của đài KBS cho biết: “Đúng là có quá nhiều những bộ phim hài lãng mạn hiện nay”. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn yêu thích thể loại này hơn vì tính ‘tiết kiệm’ với chỉ vài nhân vật chính. “Chúng ta không thể đánh giá phim hài lãng mạn chỉ vì rating thấp của nó. Tuy nhiên, nếu không có gì mới mẻ, chúng ta cũng sẽ tiếp tục mất đi khán giả”.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ