Phim của Yoo Ah In được khen ngợi hết lời ở Cannes nhưng các diễn viên lại bị chỉ trích thậm tệ tại quê nhà

Crissi,
Chia sẻ

"Burning" đã nhận được những phản ứng tích cực của khán giả sau khi công chiếu tại "Cannes 2018".

Sau khi được trình chiếu tại LHP Cannes 2018 vào ngày 16/5, bộ phim điện ảnh do Hàn Quốc sản xuất Burning đã nhận về hàng loạt những phản ứng tích cực từ phía khán giả. Sau khi phim kết thúc, khán giả đã đứng dậy vỗ tay liên tục trong 5 phút. Chính điều này đã khiến đạo diễn Lee Chang Dong, người cầm trịch phim Burning, cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc vì phim của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến vậy tại một LHP lớn đình đám.

Phim của Yoo Ah In được khen ngợi hết lời ở Cannes nhưng các diễn viên lại bị chỉ trích thậm tệ tại quê nhà - Ảnh 1.

Đoàn phim "Burning" trên thảm đỏ "Cannes 2018".

Tuy được chào đón và nhận về những phản ứng tích cực tại LHP quốc tế nhưng dàn diễn viên Burning lại vấp phải những ý kiến trái chiều cùng sự chỉ trích thậm tệ tại quê nhà Hàn Quốc. Cụ thể, 2 trong 3 diễn viên chính của phim hiện tại đang bị dân mạng Hàn ném đá về thái độ cau có, lạnh lùng.

Burning là câu chuyện kể về những người trẻ trong thế giới hiện đại ngày nay với kịch bản gốc dựa trên truyện ngắn Barn Burning (Tạm dịch: Đốt nhà kho) của Nhật. Tuy nhiên theo một số người đã xem và nhận xét thì Burning chỉ giữ cái vỏ của Barn Burning bản Nhật còn về phần ruột bên trong thì phần nhiều dựa trên truyện ngắn cùng tên nhưng của một nhà văn nước Anh Williams.

Phim của Yoo Ah In được khen ngợi hết lời ở Cannes nhưng các diễn viên lại bị chỉ trích thậm tệ tại quê nhà - Ảnh 2.

Poster phim "Burning".

Vai diễn nam chính của phim được đạo diễn Lee Chang Dong "đo ni đóng giày" cho nam diễn viên Yoo Ah In, một soái ca màn ảnh Hàn được đánh giá là luôn bộc lộ được rõ rệt cảm xúc của từng nhân vật mà anh đóng. Cùng song hành với Yoo Ah In là một nữ diễn viên trẻ chưa hề có tên tuổi trong giới điện ảnh Hàn Quốc - Jeon Jong Seo. Đây cũng là bộ phim đầu tay của nữ diễn viên sinh năm 1994 này nên việc tiếp xúc với giới truyền thông nhiều ngay từ những ngày đầu đã khiến cô có chút mất cân bằng.

Phim của Yoo Ah In được khen ngợi hết lời ở Cannes nhưng các diễn viên lại bị chỉ trích thậm tệ tại quê nhà - Ảnh 3.
Phim của Yoo Ah In được khen ngợi hết lời ở Cannes nhưng các diễn viên lại bị chỉ trích thậm tệ tại quê nhà - Ảnh 4.

Jeon Jong Seo và vẻ lạnh lùng tại sân bay khi vừa đến Pháp.

Bằng chứng là khi vừa đáp máy bay đến Pháp và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của phóng viên tại sân bay, Jeon Jong Seo đã có phản ứng dùng đồ đạc giơ lên để che mặt mình lại ngăn cản phóng viên tác nghiệp. Hành động này và vẻ mặt lạnh lùng vốn có của Jong Seo đã vô tình dấy lên làn sóng chỉ trích từ khán giả nước nhà. Họ cho rằng cô là diễn viên mới và những hành động này thể hiện rằng cô là người không biết cư xử, có thái độ cau có dù chưa thật sự nổi tiếng.

Phim của Yoo Ah In được khen ngợi hết lời ở Cannes nhưng các diễn viên lại bị chỉ trích thậm tệ tại quê nhà - Ảnh 5.

Thái độ từ chối cho phóng viên chụp ảnh của Jeon Jong Seo bị dân mạng Hàn Quốc chỉ trích.

Ngoài Jeon Jong Seo ra thì nam diễn viên chính thứ 2 người Mỹ gốc Hàn Steven Yeun cũng vấp phải ý kiến trái chiều khi vô tình bị bới lại quá khứ từng bấm like một bức ảnh trên Instagram mà người trong đó lại đang mặc chiếc áo có in hình quân kỳ Nhật Bản. Người Hàn Quốc vốn cấm kị những thứ liên quan đến cuộc chiến với Nhật Bản trong quá khứ nên đã mang chuyện này ra để ném đá Steven Yeun. Bỏ qua những "phốt" về thái độ hay liên quan đến chiến tranh thời xưa của 2 diễn viên chính thì Burning vẫn được đánh giá là một trong những đại diện Châu Á sáng giá tại Cannes 2018.

Phim của Yoo Ah In được khen ngợi hết lời ở Cannes nhưng các diễn viên lại bị chỉ trích thậm tệ tại quê nhà - Ảnh 6.

Nam diễn viên gốc Hàn Steven Yeun cũng nhận về phản ứng trái chiều khi bất ngờ bị bóc "phốt" trong quá khứ.

Hàng loạt những lời khen có cánh đã được dành cho Burning bởi những tờ báo lớn nước ngoài và cả những nhân vật nổi tiếng trong giới phê bình điện ảnh: "Burning - tác phẩm chất chứa những phẫn nộ đè nén trong các thời đại", "Tôi nghĩ đây là phim điện ảnh hay nhất. Từng thước phim riêng lẻ đều được thực hiện vô cùng hoàn hảo. Đây là một tác phẩm khiến người xem hồi hộp đến không thở nổi"... Ngay cả giám đốc sáng tạo của LHP Cannes 2018 Thierry Fremaux cũng dành lời khen có cánh cho Burning: "Burning là một tuyệt phẩm vĩ đại, phi thường và mạnh mẽ".

Ngoài ra thì phía đoàn làm phim cũng công bố hình ảnh trong phần giới thiệu cuối phim tên những nghệ sĩ tham gia thiết kế trong phim đến từ Việt Nam.

Chia sẻ