Phim của Lưu Đức Hoa "đại náo" Kim Tượng 31

Thu Thủy,
Chia sẻ

Không nằm ngoài dự đoán, "A Simple Life" (Đào tỷ) do nam tài tử Lưu Đức Hoa thủ vai chính đã "đại thắng" tại giải thưởng điện ảnh Kim Tượng lần thứ 31 vừa qua.

Trước đó, Đào Tỷ cũng đã từng đi "chu du" tại nhiều liên hoan phim lớn nhỏ, và mang về những giải thưởng danh giá tại LHP Kim Mã 48 và LHP Venice. Tại Kim Tượng lần thứ 31 này, Đào Tỷ đã cùng một lúc nhận 5 giải thưởng quan trọng giành cho phim xuất sắc nhất, đạo diễn, biên kịch, nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Đào Tỷ" đại thắng tại giải Kim Tượng lần thứ 31

"Tôi chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn Hồng Kông!" - nữ đạo diễn Hứa An Hoa tâm sự khi lên nhận giải - "Tôi đã được nuôi dưỡng, giáo dục và trưởng thành từ mảnh đất này. Nơi đây cũng truyền cảm hứng cho mọi tác phẩm của tôi".

Đạo diễn Hứa An Hoa: "Cảm ơn Hồng Kông!"

Với Lưu Đức Hoa, đây không phải là lần đầu tiên anh giành giải thưởng cho vai diễn trong "Đào Tỷ". Vai diễn cậu chủ trong phim có thể coi là bước đột phá lớn trong sự nghiệp của tài tử này.

Trong phim, Lưu Đức Hoa và bạn diễn Diệp Đức Nhàn xuất hiện với mối quan hệ cậu chủ - người giúp việc. Cậu chủ thiếu thốn tình yêu của mẹ đã được bà giúp việc già tận tình chăm sóc.

Đằng sau quan hệ chủ tớ, người ta lại thấy ẩn chứa tình người - tình mẫu tử sâu sắc. Thiên vương Hồng Kông từng tâm sự: "Kịch bản phim làm tôi rất cảm động, những con người xa lạ chăm sóc lẫn nhau bằng tình cảm chân thành. Tình người chính là điểm sáng của toàn bộ nội dung phim".

Cặp diễn viên chính của "Đào Tỷ": Lưu Đức Hoa và Diệp Đức Nhàn

Lối diễn xuất chân thực của Lưu Đức Hoa trong phim đã nhiều phen khiến khán giả phải rơi nước mắt. Bộ phim này cũng được anh dành nhiều tình cảm đến nỗi, sau khi hoàn thành phim, anh đã viết một cuốn tự truyện mang tên "Ba mươi ngày làm việc của tôi" để kể về quá trình gắn bó với "Đào Tỷ".

Cùng với Lưu Đức Hoa, nữ diễn viên gạo cội Diệp Đức Nhàn cũng tiếp tục được vinh danh ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vai diễn người giúp việc trong "Đào Tỷ" cũng từng mang về cho nữ diễn viên 64 tuổi này giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venice và liên hoan phim Châu Á. 


Cả Lưu Đức Hoa và Diệp Đức Nhàn cùng tiếp tục được vinh danh ở Kim Tượng 31

Tương đương với giải Oscar của Mỹ và BAFTAS của Anh, Kim Tượng là giải thưởng điện ảnh thường niên nổi tiếng nhất của điện ảnh Hồng Kông và là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín của Đông Á. Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 31 đã diễn ra tối 15/04 vừa qua tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hồng Kông và thu hút hơn 100 nghệ sỹ đến từ ba khu vực: Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông tham dự.

Cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đáng nhớ của Kim Tượng 31:


Lưu Đức Hoa thắng lớn tại Kim Tượng 31

Đạo diễn của "Đào Tỷ" hạnh phúc với giải thưởng cao quý

Nụ hôn mừng chiến thắng!

Tiêu Kính Đằng của "Sát thủ Âu Dương" nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất

Lỗ Hải Bằng nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong "Life without principle"

Nữ diễn viên 64 tuổi Diệp Đức Nhàn biểu diễn một ca khúc trên sân khấu Kim Tượng 31

Đoàn làm phim "Đào Tỷ" ăn mừng chiến thắng


Một số giải thưởng quan trọng của Kim Tượng lần thứ 31:

Phim hay nhất: A Simple Life
Đạo diễn xuất sắc nhất: Hứa An Hoa (A Simple Life)
Kịch bản xuất sắc nhất: Trần Thư Hiền (A Simple Life)
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lưu Đức Hoa (A Simple Life)
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Diệp Đức Nhàn (A Simple Life)
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lỗ Hải Bằng (Life without principle)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Tô Hạnh Truyền (Life without principle)
Diễn viên mới xuất sắc nhất: Tiêu Kính Đằng (The killer who never kills - Sát thủ Âu Dương)


Chia sẻ