Phía sau sự im lặng của Song Hye Kyo: Cách cư xử văn minh hậu ly hôn hay kẻ thất thế vì bị Song Joong Ki "nắm thóp"?

D.O.,
Chia sẻ

Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, lúc nào Song Hye Kyo cũng là người lên tiếng sau cùng.

Ngày 5/7/2017, Song Joong Ki thông qua công ty chủ quản đã gửi tâm thư tới người hâm mộ, chính thức công khai chuyện tình cảm với Song Hye Kyo đồng thời tuyên bố về một đám cưới diễn ra vào ngày 31/10. 

Sau khi Song Joong Ki viết tâm thư gửi tới fan hâm mộ, Song Hye Kyo cũng chính thức gửi tới fan hâm mộ của mình những lời nhắn trước ngày cưới và chia sẻ: "Tôi cảm nhận, anh ấy chính là người mà bấy lâu tôi vẫn tìm kiếm". Giữa vô vàn lời chúc phúc, nhiều người đã buông lời phàn nàn, có vẻ như tâm thư của Song Hye Kyo chẳng thiết tha ngọt ngào như Song Joong Ki. 

Và rồi sau đó gần 2 năm cũng chính Song Joong Ki là người đầu tiên lên tiếng về vụ ly hôn của cả hai. Như 1 sự trùng hợp, lần nào cũng là Song Joong Ki là người lên tiếng trước.

Sau thông báo ly hôn của Song Joong Ki, cuối cùng Song Hye Kyo cũng chính thức lên tiếng, thông tin cũng chẳng khác đối phương là mấy. Điều quan trọng, trong lời xác nhận của Song Hye Kyo chỉ có thêm thông tin là nguyên nhân ly hôn. Theo đó, Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn là do cả hai không hòa hợp về tính cách.

Từ sau vụ ly hôn thế kỷ, nếu phía Song Joong Ki ồn ào bao nhiêu thì Song Hye Kyo lại im lặng bấy nhiêu. Và chính sự im lặng của cô cũng trở thành lý do cho những tranh cãi.

song1

Người nhẹ nhàng thì cho rằng Song Hye Kyo đã thực sự văn minh với cuộc hôn nhân đứt đoạn của mình. Kẻ gay gắt thì khẳng định Song Hye Kyo sẽ không dám mở miệng nói bất kỳ câu nào vì sợ Song Joong Ki bóc mẽ.

Vụ ly hôn khép lại một chuyện tình nhưng lại mở ra hàng trăm cuộc thảo luận cho những "chuyên gia" về hôn nhân, tình yêu... thậm chí là pháp luật. 

Thậm chí scandal trốn thuế trong quá khứ của Song Hye Kyo cũng bị đào mộ. Mặc dù scandal này trước đó đã được làm rõ là do quản lý cũ của Song Hye Kyo mà thôi.

Đứng trước tòa, chẳng có ai là người chiến thắng, chỉ có ai là người tổn thương nhiều hơn mà thôi. Dẫu chẳng thể bên nhau suốt cả một chặng đường dài thì họ cũng đã từng là người chung chăn chung gối, cùng nắm tay bước vào lễ đường. 

Vậy tại sao ly hôn rồi thì phải dùng lời nói câu chữ để mạt sát nhau. Im lặng là sự tôn trọng dành cho chuyện tình đã qua, dành cho đối phương từng yêu đương cũng như để có thể bước tiếp với tương lai của mình. Hơn nữa, đó là cách cư xử văn minh nhất đối với một câu chuyện tình kết thúc.

song_song_ly_hon_11

Vì thế, sự im lặng của Song Hye Kyo hoàn toàn hợp lý ở thời điểm này. Chuyện gì cũng vậy, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, dẫu phía Song Joong Ki có ồn ào đến thế nào thì nếu không có lời qua tiếng lại từ phía Song Hye Kyo câu chuyện cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Thế nhưng, có nhiều người lại suy luận rằng sự im lặng đồng nghĩa với việc Song Hye Kyo đã thừa nhận những lỗi lầm của mình và không thể đưa ra lời bào chữa nào cho bản thân sau những vướng mắc và bất đồng khiến hôn nhân đổ vỡ. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định Song Hye Kyo chẳng thể mở miệng vì bị Song Joong Ki nắm thóp.

Nhưng thực tế là gì? Một cuộc hôn nhân khép lại chuyện đúng sai đã không còn nhiều ý nghĩa. Dẫu ai sai ai đúng thì đó cũng là câu chuyện của người trong cuộc. 

Từ khi bước chân vào làng giải trí, Song Hye Kyo vốn đã là người kiệm lời đối với báo chí và truyền thông. Cô luôn cố gắng giữ kín cuộc sống riêng tư của mình một cách tốt nhất có thể bởi bản thân Song Hye Kyo hiểu rằng dù cô làm gì đi chăng nữa thì trong mắt mọi người cô luôn là "kẻ ác" trong mọi bi kịch.

Nếu sụp đổ trước những bình luận ác ý từ mọi người, nếu để thanh minh những lời nói từ miệng lưỡi thế gian thì có lẽ Song Hye Kyo không tồn tại được lâu đến vậy ở showbiz này. 

song-song-1561831400697

Tuy nhiên, theo phân tích từ fan hâm mộ thì có lẽ Song Hye Kyo nên "linh động" hơn với sự im lặng lần này. Im lặng vốn là vàng nhưng phát ngôn một cách đúng lúc còn giá trị hơn vàng. 

Song Hye Kyo có quyền im lặng nhưng công ty đại diện của cô vẫn có thể lên tiếng để ngăn chặn những bình luận ác ý chĩa mũi dùi cũng như miệt thị cô trên mạng xã hội. Ít nhất trong lúc này, Song Hye Kyo thật sự cần sự bảo vệ từ phía công ty chủ quản.

Dẫu vậy, phát ngôn hay im lặng đều là quyền của Song Hye Kyo khi bước ra khỏi 1 cuộc hôn nhân của chính mình. 

Chia sẻ