Phi Thanh Vân sexy vì chồng

,
Chia sẻ

Có rất nhiều cách để giải thích từ "sexy". Theo nghĩa thông thường nhất, sexy có nghĩa là gợi tình. Với "người đẹp dao kéo" Phi Thanh Vân, từ này còn mang một ý nghĩa khác.

- Chị định nghĩa thế nào về hai chữ "sexy"?
 
- Tôi có cảm giác nhiều người Việt Nam mỗi khi nhắc đến chữ sexy đều nghĩ ngay đến sự hở hang, sự mồi chài đàn ông hay một thứ gì đó không đàng hoàng. Nhưng ở nước ngoài, từ này mang một ý nghĩa khác.

Chồng tôi bảo nếu một người phụ nữ ở nước ngoài được khen: ồ, hôm nay em đẹp quá, họ sẽ không vui bằng: ồ, hôm nay trông em rất sexy. Người phụ nữ sexy là người quyến rũ, cuốn hút người đối diện nhìn vào là bị mê hoặc ngay.

Tôi xác định mình không phải là một phụ nữ đẹp, cũng không được sinh ra với một cơ thể quá sexy để mê hoặc người khác. Nhưng tôi là người rất nhạy cảm và tinh tế vì thế, tôi biết đàn ông châu Âu mê gì, người châu Á thích gì để điều chỉnh bản thân.

Tuy nhiên, công việc, cuộc đời và sự lựa chọn của Phi Thanh Vân là nghệ thuật và một ông chồng "không ta". Do đó, tôi hướng tới sự gợi cảm, sexy theo kiểu mạnh mẽ.


Phi Thanh Vân cùng chồng.

- Chị có nghĩ làn da quá nâu của mình là một trong những yếu tố khẳng định sự gợi cảm. Chính nó đã trở thành nét riêng của Phi Thanh Vân?

- Nếu lấy một ông chồng ta, tôi sẽ dưỡng da trắng và mặc đồ thùy mị, dịu dàng. Nhưng chính ông xã "không ta" của tôi lại khuyên vợ nên nhuộm da nâu.

Cách đây hơn 5 năm, khi tôi và ông xã mới quen nhau, tôi tâm sự với anh: Em cũng đã cố gắng "chỉnh sửa", cũng thi này thi kia cho nổi bật nhưng sao không thành công. Em chán lắm, em buồn. Lúc đó, ông xã bảo tôi: Sao em không nhuộm da màu nâu cho nổi bật ở nước ngoài thì có nhiều nhưng ở Việt Nam thời điểm đó rất ít. Tôi đã làm theo lời anh và từ đó, người ta biết đến một Phi Thanh Vân với làn da nâu đậm. Nó cũng trở thành một trong những nét đặc trưng của tôi. Bây giờ, tôi có cả bộ sưu tập lotion, tanning cream và sữa dưỡng làm da nâu như: Banana, Nivea, Hawaiian. Sử dụng chúng rất đơn giản, hiệu quả và không tốn kém như đi nhuộm da ở thẩm mỹ viện.

 
Xuất hiện bên cạnh các nam người mẫu trong dạ tiệc.

- Nhiều người cho rằng, trông da nâu hơi bẩn chứ không gợi cảm, chị nghĩ sao?

- Nói thật, tôi hiểu vấn đề này vì tôi biết chỉ người nước ngoài mới chuộng làn da nâu. Họ quan niệm, chỉ người giàu mới có tiền đi biển để phơi nắng cho nâu da. Còn người bình thường phải làm việc từ sáng đến tối, thời gian đâu mà đi biển. Ở Việt Nam thì ngược lại. Người giàu có thì đi xe hơi, ngồi máy lạnh và có làn da trắng. Còn người da nâu lại được quy về tầng lớp lao động phổ thông, buôn gánh bán bưng... Thế cho nên, theo tôi, bản thân mình gợi cảm là một chuyện, nhưng cảm nhận của người đối diện cũng góp phần quan trọng không kém để hình thành nên cái gọi là sự gợi cảm. Tùy theo tầng lớp xã hội và sự cảm nhận của mỗi người, tôi gợi cảm theo cách riêng của họ.

- Sắp tới, chị sẽ làm ca sĩ. Hình tượng của chị trên sân khấu sẽ như thế nào?

- Ở lĩnh vực thời trang và điện ảnh, phong cách của Phi Thanh Vân là gợi cảm, mạnh mẽ và sexy. Vậy thì tại sao bây giờ làm ca sĩ, mình phải đi theo một hình tượng khác. Tôi xác định, mình không thể mặc trên người một bộ áo dài nữ tính hay chiếc đầm thướt tha để hát một bài kiểu như "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...". Phi Thanh Vân phải chọn dòng nhạc dance, mạnh mẽ, sôi nổi và nóng bỏng.

Trang phục tôi chọn sẽ không quá sang trọng, đắt tiền mà chủ yếu hợp với bài hát. Đặc biệt, phong cách thời trang trên sân khấu sẽ kết hợp giữa một Catwoman của thời trang và một Phương Trinh (vai diễn trong phim truyền hình Cô gái xấu xí) của điện ảnh. Nhưng nét chính vẫn là sự gợi cảm.

 
 
Theo Phong Cách
Chia sẻ