Phát minh chấn động "không cần mẹ vẫn đẻ được con" sẽ thành hiện thực sớm hơn ta nghĩ

Newben,
Chia sẻ

Đó là tuyên bố mới của các nhà khoa học sau khi phát hiện cách tạo ra phôi từ tế bào da.

Cuối năm ngoái, một nhóm nghiên cứu của trường Đại học Bath đã khám phá ra rằng tinh trùng và tế bào da - hay bất kì loại tế bào không trứng khác - có thể là tất cả những gì bạn cần để thụ thai. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học đã nói rằng "kịch bản" đàn ông có con với đàn ông dù kì lạ nhưng có thể sẽ thành hiện thực.

Và nay trong một báo cáo mới được công bố bởi những nhà phôi học hàng đầu Đại học Harvard và Đại học Brown, đã kêu gọi các quốc gia bắt đầu suy ngẫm về việc em bé sinh ra mà không cần mẹ một cách hợp pháp. "Với khoa học và y khoa - hai lĩnh vực luôn có sự thay đổi với tốc độ vũ bão - sự chuyển đổi nhanh chóng của y học sinh sản và y học tái tạo sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên", các nhà khoa học chia sẻ.

Trứng có thể bị "lừa" để phát triển thành phôi thai bằng cách dùng những hóa chất đặc biệt khiến trứng nghĩ rằng đã được thụ tinh. Nhưng quan trọng là các tế bào trong phôi đã "copy" lại chính chúng một cách hoàn toàn khi phân chia, giống như hầu hết các tế bào khác trong cơ thể, như tế bào da. Và khi các nhà khoa học ở trường Đại học Bath tiêm tinh trùng vào phôi, chúng phát triển thành những con chuột con khỏe mạnh. Khi nghiên cứu những con chuột, nhóm nghiên cứu phát hiện có 3 thế hệ chuột, đều khỏe mạnh bình thường, được tạo ra theo phương pháp này, khuyến khích các nhà nghiên cứu lên kế hoạch thử nghiệm tiếp trên tế bào da. Dù các phôi trong phòng thí nghiệm bắt đầu phát triển như tế bào trứng, các thí nghiệm đã làm tăng hy vọng rằng một ngày nào đó họ có thể làm tương tự với tế bào trưởng thành.

Phát minh chấn động không cần mẹ vẫn đẻ được con sẽ thành hiện thực sớm hơn ta nghĩ - Ảnh 1.

Tiêm tinh trùng vào thẳng phôi sẽ là một phương pháp thụ tinh mới có thể tạo nên cách mạng (Ảnh: PA)

Viết trên Science Translational Medicine, Tiến sĩ Eli Adashi của trường Đại học Brown, cùng Giáo sư I. Glenn Cohen của trường Đại học Luật Harvard và Tiến sĩ George Daley - chủ nhiệm khoa của trường Đại học Y Harvard đã cảnh báo rằng điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. "Điều này sẽ xảy ra, vấn đề nằm ở thời gian", Tiến sĩ Adashi - người đã theo dõi sự phát triển của phương pháp IVG (in vitro gametogenesis) - phát biểu.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu IVG với hy vọng sẽ có thể can thiệp triệt để vào khả năng sinh sản cũng như khả năng can thiệp chống lại bệnh tật ở giai đoạn trước hoặc sau của phôi thai.

Nhưng đây cũng có thể dẫn đến những vấn đề về đạo đức khi con người được "trao quyền" để tạo và chọn ra "điểm số" của phôi nhằm "sản xuất" những đứa trẻ hoàn hảo. "Sẽ có vài vấn đề về nguồn cung cấp vô tận các giao tử có thể thụ tinh thành một nguồn cung cấp vô tận các phôi", Tiến sĩ Adashi phát biểu. Sản xuất tinh trùng hay trứng mà không cần đến chức năng của cơ quan sinh sản có thể giúp bệnh nhân đã bị mất chức năng sinh sản do hóa trị liệu hay do bệnh.

IVG cũng có thể trở thành cuộc cách mạng thụ tinh trong ống nghiệm bởi nó có thể cung cấp nguồn trứng rộng rãi. Hiện nay, họ phải dùng thuốc, sau đó phẫu thuật để lấy trứng nhưng với lượng nhỏ và chi phí lại cao. Ngoài ra, theo Tiến sĩ Adashi, việc này đã mở ra khả năng triệt tận gốc một ố bệnh di truyền trước khi thụ thai, giúp các nhà nghiên cứu dễ dàng nghiên cứu bệnh tật và sự phát triển ở mức độ phân tử, tế bào.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ