Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 200kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Thế Anh,
Chia sẻ

Hơn 200 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc chứa trong hai thùng xốp, được ô tô khách đưa sang Lào tiêu thụ.

Ngày 10/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, cơ quan này vừa phát hiện và bắt giữ hơn 200kg nội tạng động vật trên xe ô tô khách.

Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 200kg nội tạng động vật
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Cụ thể, vào khoảng 10h sáng 10/11, tại km 849 đi qua xã Lộc  Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế, Đội tuần tra kiểm soát số 1 (Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế) do thiếu tá Phạm Quang Anh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện ô tô khách mang BKS 43X- 2665 chạy tuyến Đà Nẵng- Viên Chăn (Lào) có  biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức đội tuần tra đã cho dừng xe. Qua kiểm tra đã phát hiện ở khoang hành lý có 2 thùng xốp, chứa hơn 200kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 200kg nội tạng động vật
Số nội tạng trái phép.

Tài xế điều khiển là Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1972, trú ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bàn giao số hàng này cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Thừa Thiên Huế để xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ