Phát hiện sinh vật kỳ lạ giống nhân vật trong phim "Chiến tranh giữa các vì sao"

ANNA,
Chia sẻ

Sinh vật có vú với đôi mắt to tròn và ngôn ngữ bí ẩn, được cho là “bản sao” của nhân vật Yoda trong phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars).

Loài sinh vật kỳ lạ với đôi mắt to tròn được tìm thấy trên các ngọn cây ở Indonesia, Philippines và Borneo. Sinh vật này nặng 150g và phát triển dài tới 15.2cm, thuộc họ có vú tarsier. Người ta nghi ngờ rằng đây chính là nguyên mẫu cảm hứng đằng sau nhân vật Yoda trong bộ phim huyền thoại Chiến tranh giữa các vì sao.

Phát hiện sinh vật kỳ lạ giống nhân vật trong phim
Sinh vật có vú kỳ lạ (trái) được cho là nguyên mẫu ý tưởng của nhân vật Yoda (phải) trong phim Star Wars.

Nhà sinh học, tiến sĩ Myron Shekell của Đại học Washington cho rằng Yoda được hình thành dựa trên những đặc điểm của loài này: thân hình nhỏ, mắt to và loại hình ngôn ngữ đầy bí ẩn.

Người ta tin rằng có khoảng 10 loài trong họ động vật có vú tarsier, với thân hình nhỏ bé, dài tối đa 15.2cm và nặng không bằng một chiếc đồng hồ đeo tay. Trong bộ Linh trưởng, loài này là loài nhỏ nhất thế giới.

Phát hiện sinh vật kỳ lạ giống nhân vật trong phim
Sinh vật nhỏ bé này chỉ nặng 150g và dài 15.2cm

Sinh vật lạ này có những ngón tay rất thon dài. Sau khi trời tối, nó có thể nhảy xa gấp 40 lần so với kích cỡ cơ thể. 

Với khả năng ngôn ngữ bí ẩn, tần số âm thanh của loài này lên tới 67kHz – cao hơn bất kì của loài nào trên mặt đất và một số loài dơi. Trong một số trường hợp, tần sóng âm thanh của nó có thể tăng lên 70 kHz. Trong khi con người sẽ không nghe được bất kì âm thanh nào ở băng tần trên 20 kHz. Loài chó thì có thể nghe được tối đa âm thanh ở 23 kHz. Với khả năng ngôn ngữ đặc biệt đó, loài này có thể cảnh báo cho nhau một cách hiệu quả khi có kẻ thù.

Phát hiện sinh vật kỳ lạ giống nhân vật trong phim
Tần số âm thanh của loài này lên tới 67kHz

Một số báo cáo cho biết nếu loài này bị căng thẳng, như bị nhốt trong một không gian chật hẹp, chúng sẽ có xu hướng tự tử bằng cách lao đầu vào những vật liệu cứng.

Được tìm thấy trên thế giới một lần cách đây 45 triệu năm, loài động vật có vú này không được phân loại như là một loại khỉ mà nó gần gũi với loài vượn cáo, hiện đang gặp nguy hiểm.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ