Phát hiện máu trên quần con trai, bố mẹ sợ hãi đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói một câu: "Đó là thảm họa của đồ ăn vặt"

Jia You,
Chia sẻ

Đồ ăn vặt tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con trẻ. Đặc biệt đối với trường hợp của cậu bé dưới đây. Bên cạnh đó, đồ ăn vặt cũng là mầm mống dẫn đến những bệnh lý khác mà bố mẹ cần phải lưu ý.

Gần đây, một người đàn ông họ Vương sống ở Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc phát hiện con trai 3 tuổi bị chảy máu khi đi đại tiện, bên cạnh đó vết máu còn dính lên cả quần cậu bé. Ngoài ra, con trai anh Vương còn thường xuyên gào khóc bị bị đau vùng hậu môn khiến anh vô cùng đau đớn. Sau khi quan sát anh Vương phát hiện trên hậu môn của con trai có gì đó lòi ra, quá sợ hãi nên anh đã đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Phát hiện máu trên quần con trai, bố mẹ sợ hãi đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói một câu: Đó là thảm họa của đồ ăn vặt - Ảnh 1.

Con trai anh Vương bị chảy máu khi đi đại tiện.

Kết quả cho thấy, vùng hậu môn của cậu bé có một mô lớn như hạt đậu và lòi ra ngoài. Lúc này, các bác sĩ nghi ngờ cậu bé bị sa trực tràng và cần phải làm phẫu thuật gấp. Theo như lời chia sẻ của anh Vương, con trai anh thích ăn đồ ăn nhẹ, và điều này dẫn đến việc thường xuyên bị táo bón. Sau khi bác sĩ nghe xong liền nói rằng, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sa trực tràng ở cậu bé. Qua đây, bác sĩ cũng khuyên rằng, phụ huynh nên kiểm soát cơn thèm ăn vặt cũng như việc ăn uống vào tối muộn để không ảnh hưởng đến tiêu hóa của trẻ.

Phát hiện máu trên quần con trai, bố mẹ sợ hãi đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói một câu: Đó là thảm họa của đồ ăn vặt - Ảnh 2.

Bác sĩ chẩn đoán, cậu bé do ăn quá nhiều đồ ăn vặt nên bị sa trực tràng.

Sa trực tràng là là tình trạng thoát xuống của phần trên trực tràng qua hậu môn ra ngoài. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em dưới 3 tuổi và người lớn trên 50 tuổi. Ở trẻ em, nguyên nhân gây sa trực tràng là do bất thường cấu trúc giải phẫu chỗ gập góc giữa bóng trực tràng và ống hậu môn, kèm theo tình trạng gây tăng áp lực lên tầng sinh môn khi bị táo bón, tiêu chảy, kiết lỵ …Đây là bệnh lành tính, ít có biến chứng nặng nề nhưng sẽ khiến cho trẻ khó chịu và gặp nhiều phiền hà trong sinh hoạt hằng ngày, và tình trạng khối ruột sa ra ngoài sẽ làm cho bố mẹ hốt hoảng.

Phát hiện máu trên quần con trai, bố mẹ sợ hãi đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói một câu: Đó là thảm họa của đồ ăn vặt - Ảnh 3.

Sau khi tin tức này được chia sẻ, nhiều phụ huynh đã vô cùng lo lắng. Việc ăn vặt tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con trẻ. Đối với trường hợp của con anh Vương, hiện tại sau khi phẫu thuật tình hình đã dần ổn định, sau đó trẻ chỉ cần được điều trị tích cực và thay đổi thói quen ăn uống thì sức khỏe sẽ hồi phục. Ngoài ra, các bác sĩ còn nói thêm, việc ăn vặt không chỉ gây ra sa trực tràng mà còn có nhiều mối hiểm họa khác mà bố mẹ cần lưu ý:

- Ăn vặt sẽ khiến trẻ bị béo phì hoặc suy dinh dưỡng vì những loại thức ăn đó không chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho trẻ.

- Ăn vặt sẽ khiến răng trẻ bị tổn thương, dễ tăng cân. Những đứa trẻ đã quen ăn vặt sẽ ít ăn những bữa chính, việc này sẽ khiến trí thông minh và thể chất bị ảnh hưởng nặng nề.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ