Phát hiện Kim tự tháp dưới đáy đại dương?

Theo Lao Động,
Chia sẻ

Một nhà nghiên cứu người Argentina đã có một phát hiện gây tranh cãi, khi tuyên bố tìm ra một vật thể lạ giống UFO (vật thể bay không xác định) dưới đáy đại dương. Cũng có ý kiến cho rằng nó là một Kim tự tháp.

Dựa vào ứng dụng Google Earth, nhà nghiên cứu Marcelo Irazusta tuyên bố phát hiện ra một vật thể khổng lồ dưới đáy Thái Bình Dương, gần bờ biển Mexico. Ông Irazusta cũng là chuyên gia săn tìm các dạng sống khác ngoài trái đất.

Trong đoạn video trên Youtube về vật thể lạ hình Kim Tự tháp này, cho thấy nó rất to trông giống hình chiếc máy bay. Irazusta kết luận đó là một UFO dưới nước.

kim-tu-thap-duoi-bien

Scott Waring, một nhà nghiên cứu các dạng sống ngoài trái đất, đồng hương của Irazusta lại nói với hãng thông tấn Telam rằng đó giống một Kim tự tháp. Một nhà nghiên cứu Đài Loan thì cho rằng "đó là Kim tự tháp lớn nhất từng được biết đến", và rằng với kích thước "khủng" như vậy thì nó do người ngoài hành tinh tạo ra.

Cũng có ý kiến nghi ngờ đó là dấu tích còn sót lại của hòn đảo huyền thoại Atlantis, được nhà triết học cổ đại Plato miêu tả; một số khác lại cho rằng đó là cấu trúc được người Maya hay Aztec xây dựng.

Theo Waring, dù có thể chưa thể khẳng định được nguồn gốc ngoài hành tinh của vật thể lạ này, nhưng rõ ràng là Irazusta đã có một khám phá thú vị.

Đoạn video này thu hút hơn 400.000 lượt xem.

Chia sẻ