Phát hiện đột phá giúp đẩy lùi "siêu bệnh tình dục"

A. Thư,
Chia sẻ

Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra lý do mà một siêu bệnh tình dục mới có thể dễ dàng đánh bại hầu như mọi cách điều trị mà con người nghĩ ra.

Thời gian qua, bệnh lậu – một bệnh tình dục "xưa như trái đất" và khá phổ biến, một lần nữa gây hốt hoảng: tác nhân của căn bệnh là vi khuẩn gram âm Neisseria gonorrhoeae đã tiến hóa thành một "siêu khuẩn" đánh bại đa số kháng sinh mạnh của con người. Nhưng mới đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Y khoa Nam Carolina (MUSC - Mỹ) đã tìm ra bí mật sức mạnh của siêu khuẩn mới này.

Phát hiện đột phá giúp đẩy lùi siêu bệnh tình dục - Ảnh 1.

"Siêu bệnh lậu" là một dạng nguy hiểm hơn của bệnh lậu, do cùng một loại vi khuẩn gây nên nhưng đã có sự biến đổi, có khả năng kháng kháng sinh rất cao - ảnh minh họa từ internet

Các nhà khoa học, đứng đầu bởi giáo sư – tiến sĩ Christopher Davies, Khoa Sinh hóa và Sinh học phân tử của MUSC đã phân tích siêu bệnh tình dục này dưới cấp độ phân tử và xác định được cách mà nó đã tiến hóa để chống lại kháng sinh.

Thông thường, khi kháng sinh cephalosporin thường được áp dụng cho các ca bệnh lậu đi vào cơ thể, nó sẽ làm liên kết và làm bất hoạt một loại protein lậu cầu gọi là protein liên kết với penicillin 2 (PBP2). Quá trình này phá hủy màng của các tế bào bệnh, khiến nó vỡ và chết.

Tuy nhiên, các chủng siêu bệnh lậu được xác định ở Nhật, Pháp, Tây Ban Nha và gần đây nhất là Canada đã có sức mạnh mới ngăn chặn mối liên kết cephalosporin - PBP2. Gốc rễ của nó là 6 dạng đột biến trên PBP2.

Việc xác định 6 đột biến này là bước đột phá giúp các nhà khoa học tìm ra phương án hợp lý chống lại siêu bệnh tình dục đáng sợ này.

Nghiên cứu cũng đem đến tin vui là quá trình phân tử phức tạp giúp siêu bệnh lậu chống lại kháng sinh lại là rào cản lớn khiến chúng không thể lây lan nhanh như bệnh lậu thông thường. Sau công bố ban đầu, nhóm nghiên cứu cho biết vẫn sẽ tiếp tục đào sâu nghiên cứu để đi đến một phương án cụ thể hơn cho cuộc chiến chống lại siêu bệnh tình dục.

Chia sẻ