Phát hiện bé gái đi chăn bò trong tình trạng lõa thể

Tây Nguyên (tổng hợp),
Chia sẻ

Bé gái đi chăn bò từ sáng tới 10h chưa thì được phát hiện đã chết trong tình trạng lõa thể, nghi bị hiếp dâm rồi sát hại.

Chiều tối 26/9,Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai mới xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là em Rah Mah H. N., (14 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le) được phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể nghi bị hiếp dâm rồi sát hại khi đi chăn bò.

Phát hiện bé gái đi chăn bò trong tình trạng lõa thể  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án.

Theo đó, buổi sáng 26/9, em N. dắt bò đi chăn giúp gia đình như thường ngày. Tới khoảng 10h cùng ngày, một số người dân khi đi ngang qua khu vực dốc Xe Ca, (thuộc thôn Hòa Phú, xã Ia Le) thì phát hiện bé gái nằm chết trong tình trạng lỏa thể ở một lùm cây ven đường. 

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ia Le cùng với Công an huyện Chư Pưh đã có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh, danh tính nạn nhân được xác định đúng là em Rah Mah H.N..

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong trong tình trạng áo quần bị lột khỏi người , trên đầu có nhiều vết thương do vật tày tác động.

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ một đôi dép, một chiếc gùi của nạn nhân nằm cách thi thể không xa.

Theo Trung tá Anh, có thể nạn nhân đã bị hung thủ hiếp dâm rồi ra tay sát hại.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai cùng toàn bộ lực lượng Công an huyện Chư Pưh đã được tung ra để truy bắt hung thủ nghi đang lẩn trốn trong rừng.

Chia sẻ