Phạt cô gái tung hình máy bay rơi để câu like bán hàng từ 10-20 triệu đồng

Thế Long,
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, Mùi khai tài khoản facebook của Mùi được lập và sử dụng từ 2005 đến nay, để bán hàng mỹ phẩm, thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng.

Liên quan đến vụ tung tin hình ảnh máy bay rơi để câu like để bán hàng, Thượng tá Hà Thị Hằng – Phó trưởng phòng CS Phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, ngày 20/7, Ban Giám đốc Công an Hà Nội đã giao đơn vị này vào cuộc xác minh.

Ngay sau đó CS Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã cử một mũi lên xác minh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, và đơn vị này đã có văn bản trả lời khẳng định không có sự việc máy bay rơi. Đồng thời phía Cảng hàng không khẳng định thông tin ấy đã gây hoang mang dư luận, khiến nhiều hành khách lo lắng nên đề nghị Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một mũi trinh sát khác bằng các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện facebook cá nhân có tên Phạm Thị Mùi đưa tin "mưa to quá, máy bay rơi luôn"..., kèm theo dòng "chekc-in" tại sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 20/7.

Phạt cô gái tung hình máy bay rơi để câu like bán hàng từ 10-20 triệu đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh máy bay rơi do cô gái lấy trên mạng rồi tung tin để câu like

Phòng CS Phòng chống tội phạm công nghệ cao sau đó đã mời chị Mùi lên làm việc vào sáng 21/7. Công an xác định người tung tin thất thiệt là Phạm Thị Mùi (SN 1990, ở Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, HKTT ở Nho Quan, Ninh Bình).

Bước đầu chị Mùi thừa nhận lấy hình ảnh máy bay rơi từ một tài khoản facebook khác. Tài khoản này chia sẻ 5 hình ảnh máy bay rơi, vào thời điểm đó Hà Nội cũng mưa to nên chị Mùi nghĩ là máy bay rơi thật, nên cop 5 hình ảnh đó lại và chia sẻ trên facebook của mình, kèm theo địa chỉ ở sân bay Nội Bài để mọi người tin tưởng.

5 phút sau tìm kiếm trên google không thấy thông tin về việc này, chị Mùi đã xoá thông tin này đi.

Chị Mùi dùng tài khoản facebook này dùng để kinh doanh online, hiện nay facebook này có 3.889 bạn bè và hơn 10.854 người theo dõi, sau khi đăng tải rất nhiều nguời chia sẻ.

Theo lãnh đạo Phòng CS Phòng chống tội phạm công nghệ cao, việc tung tin thất thiệt này có dấu hiệu vi phạm Điểm g, mục 3 điều 66 của Nghị định 174. Mức xử phạt hành vi này từ 10-20 triệu.

Công an xác định, việc làm này gây hoang mang dư luận, và đã xúc phạm uy tín của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Lãnh đạo CS Phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng cho biết, vụ việc này đã được chuyển Công an quận Thanh Xuân xử lý.

Một trinh sát phòng CS Phòng chống tội phạm công nghệ cao cho hay, tại cơ quan công an, Mùi khai tài khoản facebook của Mùi được lập và sử dụng từ 2005 đến nay, để bán hàng mỹ phẩm, thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng.

"Mùi cho rằng đây là vấn đề thời sự, nên chia sẻ cho mọi người cùng biết chứ không cần câu view hay câu like vì lượng người theo dõi đã đông rồi" – trinh sát cho biết.

Chia sẻ