Pháp: Bắn hạ 2 kẻ bắt cóc, cắt cổ dã man con tin trong nhà thờ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Chiều 26/7, hai người trang bị dao đã tấn công và bắt 6 người làm con tin, cố thủ trong nhà thờ tại Saint Etienne-du-Rouvray tại Rouen, cách thủ đô Paris 137km về phía bắc.

Trong số 6 con tin bị bắt, có một cha đạo, hai nữ tu, còn lại là những người vào nhà thờ cầu nguyện. Ngoài những người đang bị bắt làm con tin, hai kẻ tấn công còn làm bị thương một số người khác.

Diễn biến mới nhất lúc 16h17, hãng tin AFP cho biết hai kẻ tấn công đã giết chết một con tin. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

nhà thờ
Nhà thờ Saint Etienne du Rouvray - Ảnh: RT

Theo tờ Telegraph, nạn nhân bị giết là cha cố, ông đã bị hai kẻ tấn công cắt cổ một cách dã man. Bên ngoài nhà thờ, lực lượng an ninh Pháp được triển khai dày đặc.

Theo hãng tin RT, Nga, cảnh sát đã bắn chết hai kẻ tấn công này. Hiện vẫn chưa rõ động cơ hành động của hai kẻ tấn công này.

Một nguồn tin tại địa phương cho biết: "Một nữ tu đã may mắn trốn thoát và báo động cho mọi người trong vài phút".

Một người dân địa phương nói rằng: "Khu vực xung quanh nhà thờ đã bị niêm phong. Sau đó lực lượng vũ trang mang theo vũ khí đã xuất hiện".

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đang trên đường đến hiện trường. Vụ tấn công mới nhất này xảy ra khi Pháp đang trong tình trạng bạo động cao độ sau khi cuộc tấn công ở Nice xảy ra cách đây không lâu khiến 84 người bị thiệt mạng.

bản đồ
Địa điểm xảy ra vụ việc.

nhà thờ
Nhà thờ xảy ra vụ bắt cóc.

đường phố
Lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

cảnh sát
Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát địa phương đã cảnh báo trên Twitter: "đừng vượt qua khu vực hiện trường vụ việc để chụp ảnh hay quay phim, bạn đang can thiệp và công việc của chúng tôi".

Nguồn: Mirror, Daily Mail


Chia sẻ