Clip

Phản ứng của bố mẹ khi bé gái 6 tháng ngã nhào xuống bể bơi gây tranh cãi nảy lửa

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một đoạn video ghi lại cảnh một bé gái hổn hển, cố gắng vùng vẫy, chật vật để tập bơi đã làm nổ ra một cuộc tranh luận dữ dội trên phương tiện truyền thông xã hội.

Đoạn video dài gần 2 phút mở đầu bằng hình ảnh một bé gái xinh xắn, mặc chiếc váy màu vàng đang cố gắng với lấy đôi giày màu xanh bị rơi xuống bể bơi. Bất ngờ, bé gái ngã úp mặt xuống nước, cô bé vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy khuôn mặt của em càng chìm trong nước.

Dạy trẻ tập bơi
Bé gái 6 tháng bị ngã úp mặt xuống bể bơi.
 
Chi tiết gây tranh cãi chính là phản ứng của gia đình cô bé. Khi chứng kiến cô bé rơi xuống bể bơi các thành viên trong gia đình ngồi yên theo dõi, không phản ứng gì, ngay cả khi cô bé bắt đầu hoảng sợ và  khóc lóc. Phải 20 giây sau, bé gái mới được một người phụ nữ nhấc ra khỏi mặt nước.
 

Video trên đã được đăng tải lên Facebook cá nhân của một người dùng có tên là Dov nhưng không rõ những người có mặt trong video. Sau khi video được đăng tải nó đã nhận được 8000 lượt chia sẻ và hàng nghìn bình luận với các ý kiến trái chiều.
 
Một số cư dân mạng cho rằng, cách gia đình dạy trẻ tập bơi theo cách để bé tự vùng vẫy trong clip là thiết thực và hiệu quả, trong khi đó nhiều người khác đã lên án video này và cho rằng cha mẹ của cô bé thật tàn nhẫn khi áp dụng phương pháp trên.
 
Dạy trẻ tập bơi
Bé cố gắng vùng vẫy để nổi lên.

Một người dùng tên Erin Gooch bình luận: "Rõ ràng cô bé đã được trang bị kỹ năng tự giải cứu bản thân một cách an toàn. Tôi không thấy điều này là tàn nhẫn. Nếu em bé trong video này bị rơi xuống nước, chắc chắn cô bé vẫn có thể tự sinh tồn trong một khoảng thời gian đủ để chờ một người nào đó đến giúp đỡ. Có một điều đáng xấu hổ là hầu hết các trẻ em hiện nay không bao giờ được dạy kỹ năng như vậy và các em đều trở thành nạn nhân trong các vụ đuối nước ở bể bơi".
 
Trái ngược với quan điểm trên, một người dùng Facebook tên Mark Stephenson chia sẻ: "Tôi nghĩ cách dạy trên thật là khủng khiếp. Trẻ cần cảm giác yên tâm khi có cha mẹ ở bên để tự tin hơn, chứ không để cô bé tự vùng vẫy như thế này. Tôi nghĩ trẻ sẽ cảm thấy căng thẳng khi áp dụng phương pháp tập bơi này".

Dạy trẻ tập bơi
Đầu bé gần như chìm nghỉm dưới mặt nước.
 
Trong khi đó, một người dùng tên Erin Rusch nói: "Cảm xúc của tôi rất phức tạp. Đó là điều tốt để dạy trẻ kĩ năng cần thiết nhưng khi xem video này tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn đứa bé vùng vẫy, khóc lóc. Tôi không thích video này cho lắm".

Dù thế nào đi chăng nữa, em bé trong video này đã được đưa ra khỏi bể bơi an toàn. Hiện nay, việc dạy bơi sinh tồn cho trẻ từ sơ sinh đang là một xu hướng rất được các cha mẹ ưa chuộng để dạy trẻ khả năng tự nổi ngửa nếu bị rơi xuống nước trong khi chờ người đến cứu.

(Nguồn: Thesun)
Chia sẻ