Phẫn nộ bác sĩ đang đỡ đẻ, chụp ảnh bên vùng kín của bệnh nhân

Bích Trâm/Asianone,
Chia sẻ

Sở Y tế Johor Bahru (Malaysia) đang xem xét đơn khiếu nại về bức ảnh phản cảm của một bác sĩ khi đang làm việc.

Trong ảnh, nữ bác sĩ khoảng 20 tuổi đang "vô tư" tạo dáng, giơ hai ngón tay hình chữ V trong khi đang tham gia đỡ đẻ cho một sản phụ. Điều đáng nói là đằng sau là khu vực nhạy cảm của bệnh nhân này cũng xuất hiện trong bức ảnh. Bức ảnh này do một người chưa xác định rõ danh tính đã chụp cách đây vài ngày, và lập tức bị lan truyền trên khắp cộng đồng mạng.

Nữ bác sĩ bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội vì cô đã không tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân. Một số người cũng kêu gọi những người khác không nên truyền bá bức ảnh này vì nó sẽ làm các bệnh nhân khác hoang mang. Được biết, nữ bác sĩ trẻ tuổi đã làm việc ở bệnh viện gần núi Taman Austin  tại Johor Bahru, Malaysia trong ba năm qua.
 
“Đây là lần đầu tiên Johor gặp trường hợp như vậy. Hành động của bác sĩ trong ảnh là không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ giải quyết tới cùng việc này càng sớm càng tốt”, Chủ tịch Ủy ban Môi trường kiêm Sở Y tế Johor, ông Datuk Ayub Rahmat nói. 

Ông nhấn mạnh rằng Tổng cục sẽ không tha thứ cho những hành động thiếu trách nhiệm như vậy, đặc biệt là khi nó liên quan tới danh dự của người bệnh. Ông Ayub cũng nhắc nhở các nhân viên y tế không được lạm dụng các sản phẩm giải trí công nghệ, nhất là trong lúc làm việc.  

Hiện, gia đình của người phụ nữ bị chụp vùng kín trong ảnh đang chuẩn bị đâm đơn kiện nữ bác sĩ kia. Được biết, bức ảnh chụp trong hoàn cảnh sản phụ này đang sinh em bé. “Bức ảnh đã làm xáo trộn cuộc sống của bệnh nhân và làm mất danh dự của họ. Hành động này đi ngược với đạo đức y tế và gây ra cái nhìn tiêu cực cho bệnh viện”, Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng Phụ nữ và Gia đình, bà Datuk Seri Rohani Karim bày tỏ quan điểm.
 
Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng Phụ nữ và Gia đình, bà Datuk Seri Rohani Karim bức xúc khi nói về vụ việc

Trước đây, tại một bệnh viện ở Kulaijaya cũng thuộc Johor Bahru đã có trường hợp y tá bị khiếu nại vì sử dụng điện thoại di động trong giờ làm việc.

Chia sẻ