Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng

Imacho,
Chia sẻ

Cùng tên nhưng Lưu Đức Hoa, Giang Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Ngô Khải Hoa và Âu Dương Chấn Hoa đều có số phận cũng như sự nghiệp khác biệt nhau.

Lưu Đức Hoa

Thời gian đầu gia nhập TVB, Lưu Đức Hoa làm đủ mọi việc như chân sai vặt, khách mời nhỏ lẻ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đến năm 1983, cơ duyên giúp anh được giao đảm nhận vai Dương Quá trong bộ phim Thần điêu đại hiệp bên cạnh nữ diễn viên Trần Ngọc Liên. Với vẻ ngoài khôi ngô, phong trần, Lưu Đức Hoa chiếm trọn trái tim của đông đảo khán giả nữ, đồng thời được xếp vào nhóm “ngũ hổ tướng” bên cạnh các gương mặt tiểu sinh sáng giá khác Huỳnh Nhật Hoa, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vỹ, Lương Triều Vỹ. Một thời gian sau Lưu Đức Hoa rời TVB và tấn công sang thị thường Đại Lục, con đường diễn của anh sau đó cũng trải đầy hoa hồng. Trong hơn 30 năm đóng phim, gia tài vai diễn của nam tài tử đã hơn vượt hơn 100 vai diễn.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Song song với sự nghiệp phim ảnh, Lưu Đức Hoa cũng đẩy mạnh hoạt động sang sân khấu âm nhạc. Đĩa nhạc của nam diễn viên bán đắt như tôm tươi và giới truyền thông cũng tung hô anh là một trong Tứ đại thiên vương nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ.

Lưu Đức Hoa nổi tiếng là người kín tiếng, anh ít khi đề cập đến chuyện đời tư với truyền thông. Năm 2008, Lưu Đức Hoa bí mật kết hôn với Chu Lệ Thiên, thiên kim người Malaysia, nhưng không dám công khai hôn nhân của mình bởi lúc bấy giờ, anh bị giới xã hội đen đe dọa, bắt ép đủ điều. Để bảo vệ người mình yêu, Lưu Đức Hoa phải thỏa hiệp, chấp nhận đóng các bộ phim bị chê không có tính nghệ thuật.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Nổi danh là thiên vương Hồng Kông nhưng Lưu Đức Hoa lại không được lòng hầu hết người dân quê nhà. Nguyên nhân cũng bởi mọi người cho rằng anh phụ tình cố danh ca Mai Diễm Phương. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã phải lòng Lưu Đức Hoa và không ngần ngại công khai tình cảm, thậm chí còn có ý muốn kết hôn với anh. Về phía tài tử họ Lưu lại bị chỉ trích thờ ơ với giai nhân. Đến tận giây phút cuối đời, Mai Diễm Phương vẫn một lòng một dạ hướng về Lưu Đức Hoa song anh chỉ xem cô đơn giản “là người bạn tốt, người anh em tốt”. Người dân Hồng Kông thương cảm cho số phận của Mai Diễm Phương bao nhiêu thì lại hận Lưu Đức Hoa bấy nhiêu.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 3.

Vì mang danh phụ bạc Mai Diễm Phương, Lưu Đức Hoa bị người dân Hồng Kông quay lưng. (Ảnh: Internet)

Giang Hoa

Sau 10 năm hoạt động dưới trướng ATV, năm 1996, Giang Hoa mới đầu quân về nhà đài đối thủ TVB. Tại đây, anh liên tục được tham gia các bộ phim truyền hình ăn khách, có thể kể đến như Tây du ký 1996, Kim ngọc mãn đường, Cỗ máy thời gian, Quá khứ và hiện tại… Với lối diễn xuất tinh tế, Giang Hoa trở thành một trong những gương mặt truyền hình được yêu thích nhất. Năm 2004, nam diễn viên không gia hạn hợp đồng với TVB và quyết định rẽ hướng sang thị trường Đại Lục.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Thế nhưng, sau Thị trấn Tam Nguyên năm 2010, Giang Hoa bất ngờ mất hút trên màn ảnh khiến nhiều người không khỏi tò mò nguyên nhân. Mãi đến nhiều năm sau đó, mọi việc mới được hé lộ. Do chấn thương ở thắt lưng và chân vào năm 2006, Giang Hoa bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Thời gian sau, sợ vết thương tái phát nên anh cũng không dám nhận thêm bất kì vai diễn nào. Việc Giang Hoa ngưng đóng phim khiến cuộc sống gia đình anh thêm bấp bênh. Tổ ấm 4 người nhờ cậy vào đồng lương ít ỏi từ công việc dạy nhạc của cô vợ Mạch Khiết Văn. Nói với giới truyền thông, vợ chồng Giang Hoa cho biết họ hài lòng với cuộc sống yên bình hiện tại dù cho phải sống trong căn nhà thuê xập xệ.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 6.

Giang Hoa từng gây sốc với dáng vẻ tiều tụy ở tuổi xế chiều. (Ảnh: Internet)

Ngô Khải Hoa

Năm 1983, Ngô Khải Hoa cùng anh trai gia nhập TVB và chính thức bước chân vào làng giải trí. Dù sở hữu ngoại hình tuấn tú, ưa nhìn, anh chật vật với những vai diễn nhỏ mờ nhạt, không được nhớ đến. Phải đến năm 1998, Ngô Khải Hoa mới có may mắn trở thành nam thần màn ảnh nhỏ Hoa ngữ nhờ vai diễn bác sĩ khoa ngoại não Trình Chí Mỹ nho nhã, hết lòng vì bệnh nhân trong series Bàn tay nhân ái đình đám một thời của TVB. Sau đó, Ngô Khải Hoa tiếp tục ghi dấu ấn với loạt phim ăn khách khác như Ỷ thiên đồ long ký, Hương sắc tình yêu, Cầu vồng trong đêm… Năm 2007, Ngô Khải Hoa rời TVB, tạm ngưng đóng phim để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh cũng như dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 7.

Ngô Khải Hoa trong Bàn tay nhân ái. (Ảnh: Internet)

Năm 1991, Ngô Khải Hoa kết hôn với Varintra – ái nữ của một đại gia người Thái Lan nhưng mối tình xuyên biên giới này chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 năm. Năm 2007, nam diễn viên tái hôn với cô vợ thứ 2 kém anh tận 21 tuổi. Cuộc hôn nhân này sau đó cũng đi nhanh hệt như cách nó đến. Ngô Khải Hoa giành được quyền nuôi con và được khen là người đàn ông trách nhiệm.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Huỳnh Nhật Hoa

Cùng với Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Thang Chấn Nghiệp, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa từng lập nên nhóm Ngũ hổ tướng nổi danh bậc nhất Hồng Kông hồi những năm 90. So với những người bạn cùng thời, nam diễn viên hầu như chỉ nhận đóng phim truyền hình, tác phẩm điện ảnh đếm trên đầu ngón tay. Quá khách, Biên thành lãng tử, Anh hùng xạ điêu… là những bộ phim nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của Lưu Đức Hoa. Thế nhưng, nhân vật Kiều Phong trong Thiên long bát bộ năm 1996 mới thật sự là vai diễn đinh trong quá trình hoat động nghệ thuật của Lưu Đức Hoa. Nam 2000, do không đạt được thỏa thuận cát xê với TVB, Huỳnh Nhật Hoa quyết định dứt áo ra đi.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 9.

Kiều Phong là vai diễn để đời của Huỳnh Nhật Hoa. (Ảnh: Internet)

Cũng giống như hình tượng đại hiệp trượng nghĩa trên màn ảnh, Huỳnh Nhật Hoa ngoài đời cũng là người chung tình và khí khái. Năm 19 tuổi, anh gặp được nữ diễn viên Lương Khiết Hoa và bắt đầu cảm mến người đẹp từ dạo ấy. Trải qua nhiều lần hợp tan, cả hai cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng vào năm 1988 và trở thành cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí.

Cùng thời điểm Huỳnh Nhật Hoa rời TVB, Lương Khiết Hoa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Chưa hết, sự vất vả trong quá trình đóng phim đã bào mòn sức khỏe của Huỳnh Nhật Hoa, anh cũng chống chọi với căn bệnh viêm gan trong suốt nhiều năm liền. Tai ương liên tục ập đến khiến tài sản tích góp bao năm của Huỳnh Nhật Hoa lần lượt “đội nón ra đi”, gia đình ngôi sao nổi danh một thời lâm vào cảnh khốn cùng nhưng chưa một lần có ý định bỏ mặc vợ con. May mắn sau thời gian dài tích cực chạy chữa, bệnh tình của Lương Khiết Hoa ngày một tốt hơn. Huỳnh Nhật Hoa sau câu chuyện ấy trong mắt công chúng trở thành người chồng, người cha tận tụy vì vợ con.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 10.

Gia đình hạnh phúc của Huỳnh Nhật Hoa. (Ảnh: Internet)

Âu Dương Chấn Hoa

Sau khi gia nhập TVB, Âu Dương Chân Hoa mất tận 8 năm đóng vai phụ mới có cơ hội được công chúng biết đến rộng rãi trong Hồ sơ luật pháp. Do ngoại hình không mấy nổi trội nên Âu Dương Chấn Hoa quyết định theo đuổi hình tượng riêng. Nhờ gương mặt dí dỏm, diễn xuất gây cười xuất sắc, anh nghiễm nhiên trở thành “sát thủ” của các bà nội trợ - khán giả trung thành của các bộ phim truyền hình dài tập. Đến nay, ở tuổi 58, Âu Dương Chấn Hoa vẫn trung thành với TVB và đều đặn tham gia các bộ phim truyền hình do đài sản xuất.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, năm 1996 Âu Dương Chấn Hoa tái hôn với Phó Khiết Nhàn, tiểu thư giàu có của Macau, thu hút sự quan tâm cực lớn của giới truyền thông. Biết được gia thế khủng của Phó Khiết Nhàn, cư dân mạng bắt đầu xầm xì, đồn đoán cho rằng Âu Dương Chấn Hoa tiếp cận người đẹp vì gia sản. Bỏ ngoài tai thị phi, cặp đôi một mực giữ im lặng và tập trung vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm.

Cưới được Phó Khiết Nhàn, Âu Dương Chấn Hoa luôn khẳng định mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Hơn 22 năm ở bên nhau không một mụn con cái, hạnh phúc của cặp đôi không hề bị ảnh hưởng. Bản thân Âu Dương Chấn Hoa cũng không tạo sức ép cho vợ. Nam tài tử cũng khẳng định nếu không có con thì anh sẽ yêu Phó Khiết Nhàn thêm vạn lần để bù đắp nỗi trống vắng cho cô. Tình yêu của Âu Dương Chấn Hoa biến Phó Khiết Nhàn trở thành người phụ nữ đáng ghen tị nhất Hồng Kông.

Phận đời trái ngược của tài tử tên “Hoa” nổi danh TVB: Người bị cả Hồng Kông quay lưng, kẻ từng bị trầm cảm lâm cảnh khốn cùng - Ảnh 12.

Không con cái trong suốt 22 năm bên nhau cũng không thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa. (Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ