Phân biệt tình trạng đau bụng do nhiễm virus và do ngộ độc thức ăn

N. Thúy, Tranh: Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Đau bụng do nhiễm virus và do ngộ độc thức ăn đều có những đặc điểm chung nên rất dễ nhầm lẫn.

Đau bụng là tình trạng ai cũng sợ gặp phải trong những ngày quan trọng, kể cả ngày Tết. Có nhiều lý do gây đau bụng, có thể do virus gây nên nhưng cũng có thể do rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm. Trong những ngày Tết, tình trạng ăn uống mất kiểm soát cộng với tâm lý chủ quan có thể khiến chúng ta dễ bị nhiễm virus hoặc ngộ độc thực phẩm lúc nào không biết. Cả hai hình thức này đều có đặc điểm chung là đau bụng nên rất dễ nhầm lẫn.

Tuy nhiên, với mỗi nguyên nhân lại có phương pháp điều trị khác nhau, vì vậy, điều quan trọng là bạn phải phân biệt được, tránh để bệnh diễn biến nặng khiến việc điều trị gặp khó khăn.

Phân biệt tình trạng đau bụng do nhiễm virus và do ngộ độc thức ăn - Ảnh 1.

(Tổng hợp)

Chia sẻ