Orange chính thức hé lộ ca khúc giúp cô thắng giải "Siêu sao Châu Á mới"

Crissi,
Chia sẻ

Ca khúc "Tôi thất tình" do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cùng Superbrothers đặc biệt sáng tác cho Orange và chính nó đã giúp cô nàng gây ấn tượng mạnh tại nhạc hội Hong Kong Asian Pop.

Tối 22/3 vừa qua tại Hồng Kông, Orange đã xuất sắc vượt qua đại diện của 9 nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông,… để mang về cho Việt Nam giải thưởng "Siêu sao mới châu Á" thuộc khuôn khổ nhạc hội Hong Kong Asian Pop. Ngay khi trở về quê nhà, Orange đã tung ngay bản full cho ca khúc Tôi Thất Tình - ca khúc giúp cô nàng đạt được giải thưởng đầy vinh dự này.

MV "Tôi thất tình" (Ugly) - Superbrothers x Orange (OST Mỹ Nhân Thần Sách)

Vẫn có một số ít ý kiến của khán giả nghi ngờ về giải thưởng của Orange nhưng nhanh chóng đã bị cư dân mạng phản pháo vì rõ ràng không có gì bàn cãi về giọng ca đầy nội lực của Orange. Đặc biệt, khả năng hát live cực đỉnh của Orange đã chinh phục được rất nhiều khán giả. Hơn nữa, Hong Kong Asian Pop Music Festival là một sự kiện âm nhạc quy mô và tầm cỡ Châu Á, một giải thưởng uy tín với hội đồng chuyên môn đánh giá có tên tuổi trong ngành âm nhạc, nhiều khách mời, đại diện nổi tiếng và có thực lực.

Orange chính thức hé lộ ca khúc giúp cô thắng giải Siêu sao Châu Á mới - Ảnh 2.

Tôi thất tình là bài hát thuộc thể loại Electropop do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và Superbrothers sáng tác. Tôi thất tình có giai điệu khá bắt tai với tiết tấu nhanh, ca từ đơn giản dễ hiểu. MV lyrics của Tôi thất tình được thực hiện bằng hình ảnh, hiệu ứng sáng tạo và vô cùng ấn tượng, đều có liên quan đến hình ảnh quả cam – cũng là tên của cô nàng.

Orange chính thức hé lộ ca khúc giúp cô thắng giải Siêu sao Châu Á mới - Ảnh 3.

Bài hát còn có tên tiếng anh là Ugly (Xấu). Nội dung ca khúc kể về câu chuyện một cô gái tự ti về bản thân nên không dám bày tỏ tình cảm trong lòng, luôn "giấu mình" và "vùi sâu mình vào bóng đêm", cuối cùng đành thở dài nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác.

Orange chính thức hé lộ ca khúc giúp cô thắng giải Siêu sao Châu Á mới - Ảnh 4.

Nói về cảm hứng để sáng tác nên bài hát, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết bài hát ra đời từ chính câu chuyện thật của anh vì đã từng "crush" một người đến tận 7 năm nhưng không dám nói. Đặc biệt hơn cũng vì chính Orange mà mối quan hệ "đơn phương" này đã tan vỡ. Lý do là vì người đó có những lời nói không hay về Orange. Nhưng anh là người hiểu rõ Orange nhất, biết Orange không phải như vậy nên đã lên tiếng bảo vệ Orange và chủ động cắt đứt mối quan hệ này.

Orange chính thức hé lộ ca khúc giúp cô thắng giải Siêu sao Châu Á mới - Ảnh 5.

Một hành trình dài của Orange từ thành viên nhóm nhạc Indie luôn "lận đận" trong những cuộc thi đến hình ảnh một "tân binh khủng long" đem những chiến thắng quốc tế tại MAMA 2018 và Hong Kong Asian Pop Music Festival 2019 về Việt Nam là nỗ lực đáng ngưỡng mộ của một cô gái trẻ đầy đam mê với âm nhạc. Chính mối duyên với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa khi được thể hiện bài hát Người lạ ơi đã đánh dấu chuyển biến lớn trên con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Orange.

Orange chính thức hé lộ ca khúc giúp cô thắng giải Siêu sao Châu Á mới - Ảnh 6.

Sau chiến thắng mới đây tại Hong Kong, Orange có vài lời chia sẻ: "Orange đến hiện tại vẫn còn cảm giác sung sướng và thật tự hào vì đã làm rạng danh V-POP tại nơi đất khách quê người. Tuy có lo lắng, có hồi hộp nhưng Orange đã thể hiện hết mình trên sân khấu với hai ca khúc "Tôi thất tình" và "Secret Love Song" nên không còn gì để hối tiếc. Orange xin gửi lời cảm ơn ekip luôn đồng hàng cùng mình, cảm ơn ban giám khảo và khán giả nước nhà cũng như khán giả tại Hong Kong Asian Music Festival 2019 đã chọn Orange thành người chiến thắng Asian Supernova Award năm nay".

Chia sẻ