Ống đựng bút Origami cho bàn làm việc gọn gàng hơn

Thùy Vân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Với cách làm này bạn có thể tự gấp một chiếc ống đựng bút cho bàn làm việc của mình hay cùng bé gấp một chiếc có màu sắc tươi tắn cho bàn học của bé cũng rất ổn đấy!

 
 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Giấy màu hoặc hoa văn tùy thích
Bìa cứng - bạn có thể lấy từ những hộp bánh đã ăn hết
Kéo
Bút, thước
Keo sữa.
 

Bước 1:

Cắt hình vuông có cạnh 7cm.

 

Bước 2:

Gấp theo đường chéo của hình vuông.

 

Bước 3:

Gấp theo 2 đường thẳng vuông góc sao cho 2 góc ở hai đáy trùng với đỉnh của tam giác, điểm giao nhau của 2 đường gấp là tâm của hình vuông. Sau đó mở phần đã gấp, và gấp từ đỉnh tam giác xuống đáy tam giác sao cho đỉnh trùng với trung điểm của đường chéo.

 

Bước 4:

Mở phần 1 tam giác nhỏ đã gấp ở bước 3, sau đó gấp tam giác nhỏ vào trong.

 

Bước 5:

Sau khi gấp tam giác vào trong bạn có hình thang cân.

 

Tương tự từ bước 1 đến bước 4 bạn gấp tất cả là 16 hình như thế.

 

Bước 6:

Sau khi gấp xong tất cả 16 hình, bạn tiến hành nối chúng lại với nhau. Bạn lấy góc của hình thứ nhất luồn vào góc của hình thứ 2 sao cho 2 góc trùng với nhau tạo thành 1 tam giác. Lưu ý: bạn có thể dùng chút keo sữa để dán các góc với nhau cố định chắc chắn.

 

Tương tự bạn lấy góc của hình thứ 3 luồn vào góc của hình thứ nhất.

 

Bước 7:

Tiếp tục luồn góc của hình thứ 4 vào hình thứ 3 và luồn góc của hình thứ 2 vào hình thứ 4 tạo thành hình tứ giác.

 

Tương tự từ bước 6 bạn xếp cho 12 hình thang còn lại tạo thành 3 hình khối tứ giác.

 

Bước 8:

Phần đáy ông cắm bút: bạn cần hình vuông cạnh 7cm. Gấp 2 đường chéo hình vuông xác định tâm, gấp 4 góc của hình vuông trùng với tâm của nó.

 

Bạn lấy 1 góc của đáy hộp luồn vào khe 1 cạnh của hình khối tứ giác.

 

Sau đó bạn luồn 3 góc còn lại vào 3 khe khối tứ giác. Bạn nhớ luồn 4 góc khớp với 4 khe của khối tứ giác tạo thành hình vuông ở đáy.

 
Dùng keo sữa dán 4 tam giác trên thành của khối hình tứ giác xuống đáy lọ sao cho 4 tam giác vừa khớp với hình vuông ở đáy lọ.
 
Bước 9:
Đến phần dán phần thân lọ: đặt hình khối tứ giác thứ 2 lên trên phần đã dán đáy lọ sao cho 4 cạnh trùng nhau, bạn phết keo sữa lên 4 tam giác của khối tứ giác thứ 2 và dán vào 4 cạnh của hình khối thứ nhất.
 
 
Tương tự bạn dán cho hình khối thứ 3 trên hình khối thứ 2.
 
Dán nốt cho tầng cuối với hình khối thứ 4.
 
Bước 10:
Phần đế lọ: cắt hình vuông cạnh 7cm và hình vuông bìa cứng 7cm. Dán hình vuông có hoa trên tấm bìa cứng.
 
Cuối cùng, bạn dán phần lọ trên phần đế là hoàn thành.
Chiếc ống đựng bút này mới nhìn qua có lẽ không ai nghĩ được gấp từ giấy, mà lại rất dễ dàng! Ban đầu nhìn mẫu này mình cứ nghĩ gấp chiếc ống đựng bút này phải khó lắm, phức tạp lắm. Vậy mà lúc làm xong, qua hết các bước mình thấy gấp nó thật dễ dàng, chỉ cần kiên nhẫn là được. Với cách làm này bạn có thể tự gấp một chiếc ống đựng bút cho bàn làm việc của mình hay cùng bé gấp một chiếc có màu sắc tươi tắn cho bàn học của bé cũng rất ổn đấy!
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ