Obama và 10 khoảnh khắc phát cuồng vì thức ăn khiến người ta quên mất ông là tổng thống Mỹ

Trân Trân ,
Chia sẻ

Không những qua cách vui đùa cùng trẻ con, hay nhảy múa cùng robot, người ta cảm nắng Obama qua những việc làm đơn giản nhất như cách ông thoải mái ăn uống không sợ ống kính chĩa vào

Mô tả về Obama với các tính từ như dễ thương, thân thiện hòa đồng...thì không ít người sẽ thốt lên “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”...thế nhưng mà không nói lại thấy thiếu vì biết bao đời tổng tống Mỹ, đã có ai lan tỏa được thương hiệu “thân thiện” như Obama? Không những qua cách vui đùa cùng trẻ con, hay nhảy múa cùng robot, người ta cảm nắng Obama qua những việc làm đơn giản nhất như cách ông thoải mái ăn uống không sợ ống kính chĩa vào, hay cách ông bảo vệ người dân bằng việc ra các quy định về an toàn thực phẩm. 

Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là Obama chính thức kết thúc nhiệm kì tổng thống của mình, cùng điểm lại 10 điều thú vị của Obama liên quan đến ẩm thực nhé. 

1. Rất thích ăn kem

obama-1
Vị tổng thống này chằng màn đến bao nhiêu ống kính đang chĩa vào mình đâu, 
ông đang mải mê ăn nhanh cây kem vì sợ nó sẽ chảy mất. 

obama-2
Kem luôn là món khiến Obama cười toe toét đấy nhé 

Đó chỉ là một trong số vô vàn tấm hình cách nhiếp ảnh gia chụp lại được khi tổng thống thưởng thức kem, bạn có thể tìm thấy rất nhiều hình ảnh ông Obama say sưa ăn kem, có khi là trong hội chợ cùng vợ, khi là ăn cùng hai cô con gái nhỏ...với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc 

2. Cùng thủ tướng Anh gặm bánh kẹp

obama-3
Hình ảnh hết sức gần gũi của hai nguyên thủ quốc gia

Một khoảnh khắc thú vị khác cho thấy cách làm chính trị của Obama cũng vô cùng cởi mở, đó là cùng thủ tướng Anh – David Cameron thoải mái gặm chiếc bánh mì kẹp xúc xích trong khi hai người cùng đi xem một giải đấu bóng. Chà, đúng là Obama rất tinh ý đấy, chẳng phải người ta thường dễ chịu với nhau hơn khi cái bao tử đã được no đủ hay sao. 

3. Yêu cầu chặt chẽ trong việc đóng gói

Để đảm bảo sức khỏe của người dân, tổng thống Obama đã ra quy định cho các nhãn hàng thực phẩm cần phải ghi rõ ràng lên trên bao bì về thành phần, xuất xứ...và cả các quy định chặt chẽ nếu như đó là thực phẩm đã biến đổi gen. Điều này giúp bảo vệ người tiêu dùng, tránh mua phải sản phẩm không rõ ràng. 

4. Tổng thống mê đồ nướng nhất đời

Không chỉ mê kem không thôi mà tổng thống Obama còn có một tình yêu lớn đối với các món nướng. Điều này thể hiện qua chuyến công tác đến Austin, Texas của ông. Thay vì chỉ ăn thịt nướng tại một quán ở Dallas như lịch trình, thì Obama đã tranh thủ ghé qua quán nướng trứ danh Franklin tại đây. Và đương nhiên là ông được đặt cách không phải xếp hàng, nhưng Obama đã lên tiếng xin lổi những thực khách xếp hàng tại đây về việc ông được ưu tiên, không những thế, ông còn chuộc lổi bằng hành động vô cùng dễ thương là mua rất nhiều thịt để chia sẻ cho những người đã cất công xếp hàng chờ. 

5. Dừng cả đoàn xe chỉ để... mua bánh taco
obama-4
Hình ảnh một vị khách chụp lại tổng thống khi ông ghé mua bánh Taco cho cả đoàn

Chà, vị tổng thống này quả thực là rất yêu ẩm thực đây. Ông nói rằng mình biết một tiệm bán Taco rất ngon ở Austin và yêu cầu dừng xe để mua cho cả đoàn thưởng thức. Obama thật biết cách chia sẻ tình yêu ẩm thực với mọi người nhỉ

6. Yêu thích rau xà lách rocket

Đây là một loại rau có vị hăng và cay, rất tốt cho sức khỏe. Không chỉ mê kem và đồ nướng đâu, vị tổng thống này cũng biết bổ sung rau xanh vào mỗi bữa ăn của mình nữa đấy. 

7. Cùng vợ thưởng thức các món ăn ở những nhà hàng top đầu

Vào những dịp kỉ niệm, Obama đều dành thời gian để dẫn vợ mình là Michelle đến các nhà hàng danh giá để thưởng thức các món ăn. Người ta nói con đường ngắn nhất để dẫn đến tình yêu chính là thông qua đường bao tử quả thật không sai mà. 

8. Yêu luôn “bông cải xanh”

Món rau tiếp theo ưa thích của Obama chính là bông cải xanh, ông đã trả lời “bông cải xanh” chính là loại rau yêu thích của mình khi được các em bé đến thăm quan nhà trắng dí dỏm thắc mắc. Và không chỉ riêng Obama, bông cải xanh còn là món rau hàng đầu trong thực đơn của cả gia đình ông vào bữa ăn hàng ngày. 

9. Ủ bia trong nhà trắng

Obama là tổng thống đầu tiên tiến hành ủ bia trong nhà trắng, ông cho rằng hành động này chính là cách thể hiện tình yêu ẩm thực của mình, cụ thể ở đây chính là bia. Quả thực là một tổng thống táo bạo nhỉ 

10. Ăn mừng sinh nhật bằng bánh “nướng”

obama-5
Bánh nướng mới là số dách nhà các bạn.

Sinh nhật của Obama rơi vào ngày 4/8 và không có một chiếc bánh kem nào để thổi nến được gửi cho tổng thống cả thay vào đó là bánh nướng. Tổng thống luôn biết rõ mình thích gì và ông khẳng định luôn với truyền thông rằng: bạn lựa chọn bánh kem vào ngày sinh nhật nhưng đối với tôi bánh nướng mới là số dách. 

(Theo huffingtonpost)
Chia sẻ