Ở tuổi 90, bà cụ ung thư vẫn quyết định "lên đường" để thực hiện chuyến phiêu lưu của đời mình

Anh Đào,
Chia sẻ

Dù đã 90 tuổi nhưng bà Norma vẫn có cách của riêng mình để chống chọi với bệnh ung thư và biến những năm tháng tuổi già trở nên có ý nghĩa.

Người phụ nữ 90 mang tên Norma đến từ Michigan, Mỹ đã phát hiện ra mình bị ung thư tử cung ngay sau khi chồng của bà qua đời. Các bác sĩ ngay sau đó đã chỉ định bà Norma phải lựa chọn giữa các phương pháp phẫu thuật, xạ trị hoặc hóa trị để đẩy lùi căn bệnh.

Tuy nhiên, ở cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Norma không hề nao núng mà một mực từ chối ở lại bệnh viện. Bà dự định thực hiện chuyến đi vòng quanh nước Mỹ thay vì nằm bẹp một chỗ để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Bà nói với bác sĩ rằng: “Tôi đã 90 tuổi rồi và tôi sẽ lên đường”.

đi du lịch để chống chọi với bệnh ung thư
Căn bệnh ung thư không phải là rào cản ngăn cụ bà 90 tuổi này chu du khắp nước Mỹ.

Trước đó, hai cậu con trai cùng một cô con trai của bà Norma sau khi biết được mẹ sẽ không thể sống ở nhà mà không có bố nên đã mời bà cùng tham gia chuyến đi. Vậy là chỉ 6 tháng sau, những người trong gia đình cùng với chú chó xù bắt đầu lên đường.

Cô con dâu bà là Remie đã nói về mẹ rằng bà Norma đã đặt thực sự được mở mang tầm mắt nhờ chuyến rong ruổi này. “Bà rất tĩnh lặng và khiêm tốn nhưng sự phiêu lưu của bà thì lại khiến chúng tôi ngạc nhiên vô cùng”.

đi du lịch để chống chọi với bệnh ung thư
Bà Norma đã trở nên vui vẻ hơn nhờ chuyến trải nghiệm tuyệt vời.

Gọi là chuyến phiêu lưu là vô cùng hợp lý bởi sau khi rời khỏi Michigan, đoàn “thám hiểm” đã dừng lại ở South Dakota rồi di chuyển tới công viên YellowStone nổi tiếng và cả núi đá Rockey. Tất cả lộ trình đều được cập nhật trên trang facebook chung của cả nhà.

Hoạt động yêu thích nhất của bà Norma là chu du trên quả khinh khí cầu ở bầu trời Florida. Đây chính là món quà Giáng sinh mà cặp vợ chồng người con trai đã tặng bà.

đi du lịch để chống chọi với bệnh ung thư
Chiếc khinh khí cầu ở Florida chính là sự trải nghiệm yêu thích của bà Norma.

đi du lịch để chống chọi với bệnh ung thư
Cuộc sống với bà Norma mà nói như được bước sang một trang khác vậy.

“Mẹ tôi ngày gây nhạc nhiên cho chúng tôi nhiều hơn. Bà ấy đã khỏe mạnh hơn với bầu không khí trong lành và những thứ mới mẻ. Điều quan trọng là bà ấy đã được ở cùng những người thân yêu. Đó mới là những thứ quý giá nhất”, Ramie cho biết.

Các thành viên trong chuyến đi đã hi vọng rằng câu chuyện nghị lực của bà Norma có thể giúp đỡ những người khác cũng mắc phải căn bệnh ung thư này bởi“Mỗi người sẽ có những cách khác nhau để tận hưởng những năm tháng cuối đời của mình”.

Nguồn: ABC News

Chia sẻ