Ô nhiễm nguồn nước khiến một số cửa hàng Starbucks ở Hà Nội phải tạm đóng cửa không hẹn ngày mở lại, nhiều người lo lắng cho số phận của những tiệm cà phê khác sẽ ra sao!?

Nhân Mã,
Chia sẻ

Cửa hàng Starbucks ở Hà Đông đã phải tạm đóng cửa vì sự cố ô nhiễm nguồn nước vừa qua.

Những ngày gần đây, tình trạng ô nhiễm nguồn nước đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân ở một số khu vực tại Hà Nội. Nguyên nhân được xác định là do nguồn nước sạch công ty Sông Đà bị nhiễm bẩn bởi styren (là chất có trong dầu thải).

Ô nhiễm nguồn nước khiến một cửa hàng Starbucks ở Hà Nội phải tạm đóng cửa không hẹn ngày mở lại - Ảnh 1.

Cảnh tượng quen thuộc của các hộ dân sống ở khu vực có nguồn nước bị ô nhiễm những ngày qua.

Và không chỉ có các sinh hoạt hàng ngày của hộ dân bị ảnh hưởng, các cửa hàng ăn uống, dịch vụ ở nơi bị ô nhiễm cũng phải chịu chung số phận. Một số hàng quán đã phải đóng cửa tạm dừng hoạt động để đợi nước sạch quay trở lại, trong số đó có một cửa hàng thuộc chuỗi cà phê Starbucks.

Thông tin trên được lan truyền trên mạng xã hội bằng bức ảnh chụp thông báo tạm dừng phục vụ vì ô nhiễm nguồn nước ở cửa hàng Starbucks Hà Đông - Starbucks Seasons Avenue tại địa chỉ: Tòa S4, Seasons Avenue, lô CT09, khu Cổ Ngựa, Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

Nội dung trong bức ảnh có viết: "Với thông báo từ thành phố về nguồn nước bị ô nhiễm, cửa hàng sẽ đóng cửa tạm ngưng phục vụ khách".

Ô nhiễm nguồn nước khiến một cửa hàng Starbucks ở Hà Nội phải tạm đóng cửa không hẹn ngày mở lại - Ảnh 2.

Tờ thông báo của cửa hàng Starbucks Hà Đông về việc đóng cửa.

Ô nhiễm nguồn nước khiến một cửa hàng Starbucks ở Hà Nội phải tạm đóng cửa không hẹn ngày mở lại - Ảnh 3.

Vì nằm trong khu vực ô nhiễm nên cửa hàng đã đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho khách hàng.

Không chỉ có cơ sở Hà Đông, phía trung tâm chăm sóc khách hàng của thương hiệu Starbucks tại Việt Nam còn cho biết có đến 7 cửa hàng ở các quận Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm phải đóng cửa. Hiện vẫn chưa rõ khi nào sẽ mở cửa trở lại vì còn tùy thuộc vào thông báo về tình hình nước sạch của Hà Nội.

Ô nhiễm nguồn nước khiến một cửa hàng Starbucks ở Hà Nội phải tạm đóng cửa không hẹn ngày mở lại - Ảnh 4.

Cửa hàng Starbucks Hà Đông trước khi có thông tin đóng cửa.

Với động thái này của Startbucks, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi liệu không biết các tiệm cà phê hoặc hàng ăn khác quanh khu vực này rồi sẽ ra sao khi đối mặt với tình hình ô nhiễm nguồn nước chung như hiện tại!?

Chia sẻ