Nước ở các bể bơi là tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ: Việc cần thiết cha mẹ phải làm để phòng bệnh cho con khi đi bơi

HH,
Chia sẻ

Dịch bệnh đau mắt đỏ thường xuất hiện vào khoảng tháng 8-9 nhưng thời điểm này đã có rất nhiều trẻ mắc bệnh. Nguyên nhân được xác định chủ yếu là do bơi lội tại những bể bơi công cộng vào thời điểm oi bức, nóng nực hiện nay.

Nguyên nhân đau mắt đỏ là bệnh trẻ cực dễ mắc khi đi bơi mùa hè

Vào mùa hè nóng bức, phụ huynh thường có tâm lý cho con đi bơi để giải nhiệt, đồng thời tận dụng thêm kỳ nghỉ hè để củng cố kỹ năng sống, tránh nguy cơ đuối nước. Chị Thương (Ba Đình, Hà Nội) cũng có suy nghĩ như vậy. Vào những ngày hè gần đây, chị thường cho 2 con, bé trai 10 tuổi và bé gái 7 tuổi, đến hồ bơi để bơi lội.

Nhưng chỉ sau khi đi bơi tuần đầu tiên, cả hai bé nhà chị đều có biểu hiện đỏ mắt, mắt ngứa và chảy nước mắt. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán 2 con chị đều bị đau mắt đỏ. Khi được thăm hỏi về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, bác sĩ khẳng định 2 bé nhà chị Thương đã bị đau mắt đỏ do nhiễm khuẩn nước ở bể bơi.

b1

Vào mùa hè nóng bức, phụ huynh thường có tâm lý cho con đi bơi để giải nhiệt, đồng thời tận dụng thêm kỳ nghỉ hè để củng cố kỹ năng sống, tránh nguy cơ đuối nước.

Vào mùa nắng nóng, nhiều bể bơi trở nên đông đúc, cộng với trẻ nhỏ được nghỉ hè, nhu cầu đi bơi cao. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh khi đi bơi, trong đó có bệnh đau mắt đỏ.

BS Đặng Văn Quế (Giám đốc Bệnh viện Mắt DND)

"Nước ở các bể bơi là môi trường lý tưởng của vi khuẩn Chlamydia trachomatis, tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ. Vi khuẩn này có thể từ bộ phận sinh dục lây vào mắt hoặc từ mắt sang mắt. Chưa kể, đau mắt đỏ cũng có thể xảy ra nếu nước bể bơi nhiễm hóa chất, nhiều loại vi khuẩn khác, nhất là khi bể bơi thường xuyên trong tình trạng quá tải. Nước bể bơi có thể chứa chất thải do ý thức kém như khạc nhổ, nước mũi, tiểu tiện… khiến mầm bệnh ngày càng lây lan", chuyên gia nhận định.

Làm thế nào để phòng tránh đau mắt đỏ cho trẻ khi đi bơi?

Theo BS Đặng Văn Quế, sau khi đi bơi về, cha mẹ cần chú ý quan sát mắt của con để phát hiện và điều trị kịp thời.

dau-mat-do

"Đau mắt đỏ (viêm kết mạc/nhậm) là tình trạng nhiễm trùng mắt thường gặp do vi khuẩn hoặc virus gây ra hoặc phản ứng dị ứng với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt. Bệnh thường khởi phát đột ngột (cấp tính), lúc đầu ở một mắt sau lây sang mắt kia", BS Quế nhấn mạnh.

Để phòng bệnh đau mắt đỏ cũng như những chứng bệnh nhiễm khuẩn ở mắt khác khi đi bơi, chuyên gia lưu ý, phụ huynh cần ghi nhớ những điểm sau:

dau-mat-do-1

- Chú ý lựa chọn địa điểm bơi an toàn, sạch sẽ cho con.

-Trang bị kính bơi, trước khi xuống bể bơi cần được đeo kính cẩn thận để giảm thiểu tối đa lượng nước bẩn mang vi khuẩn có hại cho mắt.

- Chú ý vệ sinh mắt sau khi đi bơi bằng nước muối sinh lý. Nên mang theo chai nước muối để sẵn trong túi, sau khi bơi xong, vệ sinh bằng cách nhỏ mắt, nhỏ mũi, rồi súc miệng để phòng trừ các loại vi khuẩn xâm nhập gây hại cơ thể.

Trẻ đi bơi có thể gặp rất nhiều những bệnh, tai nạn, nguy cơ đe dọa sức khỏe. Bố mẹ hãy tham khảo thêm những nguy cơ tại đây để biết cách bảo vệ con mình tốt nhất có thể nhé!

Chia sẻ