Nước cờ sai lầm của Hoàng quý phi trong canh bạc cung đấu khiến bà phải trả một cái giá quá đắt

Diệp Lục,
Chia sẻ

Hoàng quý phi Thái Lan đã quá tự tin vào khả năng của mình khiến bà bỗng chốc mất đi tất cả mọi thứ.

Trong tuyên bố dài hai trang của Văn phòng Hoàng gia liệt kê tội danh của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vào hôm 22/10 có nhắc đến 3 yếu tố chính khiến bà bị phế truất đó là vô ơn, cư xử không đúng mực và bất trung.

Bà Sineenat bị buộc tội là có mưu đồ lật đổ và muốn thay thế vị trí của Hoàng hậu. Thậm chí, bà còn lạm dụng quyền lực để ra lệnh cho người khác, gây ra mâu thuẫn trong hoàng gia. Chính vì vậy, chỉ sau gần 3 tháng được sắc phong, bà Sineenat đã bị tước bỏ ngôi vị Hoàng quý phi cùng mọi chức vị khác.

Nhiều ý kiến thắc mắc rằng, Hoàng quý phi có tất cả mọi thứ trong tay từ sắc đẹp, tình yêu của Quốc vương Thái Lan đến việc có được danh phận công khai mà không phải người phụ nữ nào cũng có, vậy điều gì đã khiến Hoàng quý phi dám đánh đổi tất cả trong canh bạc cung đấu này?

Nước cờ sai lầm của Hoàng quý phi trong canh bạc cung đấu khiến bà phải trả một cái giá quá đắt - Ảnh 1.

Hoàng quý phi Thái Lan đã đi sai nước cờ để rồi nhận lại kết cục đau đớn.

Gần đây, Andrew MacGregor Marshall, cựu phóng viên của Reuters, đăng tải trên Twitter câu chuyện phía sau việc Hoàng quý phi Thái Lan bị tước mọi chức vị hôm 22/10. Và ông này cũng đưa ra ý kiến của riêng mình về bước đi sai lầm của bà Sineenat.

"Bà Koi đã nghĩ mình có thể kiểm soát nhà vua. Tất cả những người phụ nữ gần gũi với nhà vua đều mắc phải sai lầm tương tự và cuộc sống của tất cả những người này đã bị hủy hoại", ông Marshall viết.

Rõ ràng, Hoàng quý phi đã đi sai nước cờ trong chuyện tình cảm và cả những mưu đồ tham vọng của mình. Quốc vương Thái Lan có 5 người vợ và có tới 4 người đều bị phế truất một cách phũ phàng. Hoàng hậu Suthida là người phụ nữ duy nhất hiện tại còn ở bên cạnh nhà vua.

Theo nhiều nguồn tin, việc Quốc vương Thái Lan bất ngờ phế truất Hoàng quý phi là động thái để ông tái khẳng định quyền uy của mình. Nhà vua đã sa thải 6 quan chức khác sau khi phế truất Hoàng quý phi. Từ đó, có thể thấy Quốc vương Maha Vajiralongkorn là một người quyết liệt và thể hiện quyền lực tối thượng của mình trong việc xử lý những người gây ảnh hưởng tiêu cực đến Hoàng gia Thái Lan. Có thể nói, Hoàng quý phi đã quá vội vàng muốn nắm lấy tất cả để rồi nhận lại kết cục đắng cay.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ