Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh không phải giám đốc ngân hàng PVCombank

Minh Anh,
Chia sẻ

Do cùng tên với nữ tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn kinh hoàng, bà Nguyễn Thị Nga - giám đốc khối Vận hành của ngân hàng TMCP Đại Chúng PVCombank đã lên tiếng đính chính sau khi bị cộng đồng mạng và nhiều cơ quan truyền thông đăng tải thông tin sai lệch.

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12), chủ một nhà hàng lớn tại TP.HCM điều khiển xe ô tô 4 chỗ BMW gây tai nạn liên hoàng tại Ngã tư Hàng Xanh, cơ quan chức năng cho biết vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc khiến một cô gái tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 người nguy kịch, hôn mê sâu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh không phải giám đốc ngân hàng PVCombank - Ảnh 1.

Nữ tài xế gây tai nạn tại công an.

Điều đáng nói là sau khi vụ việc xảy ra, bà Nguyễn Thị Nga (hiện đang là giám đốc khối Vận hành của ngân hàng TMCP Đại Chúng PVCombank) bị cộng đồng mạng và một số cơ quan thông tấn báo chí đăng tải chính là người gây tai nạn do hai người trùng khớp tên với nhau. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bà Nga (giám đốc ngân hàng), buộc bà phải lên tiếng thanh minh.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nga (giám đốc khối Vận hành của ngân hàng TMCP Đại Chúng PVCombank) viết: "Trên mạng xã hội đang lan truyền mình gây tai nạn ở trong TP.HCM. Điều đó không phải là sự thật và mình đang ở Hà Nội nên xin mọi người đừng lo lắng và gọi điện cho mình nữa. Bộ phận PR - Marketing của ngân hàng đang xử lý việc này. Xin cảm ơn".

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh không phải giám đốc ngân hàng PVCombank - Ảnh 2.

Một bệnh nhân đang điều trị tại Gia Định.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh không phải giám đốc ngân hàng PVCombank - Ảnh 3.

Hiện trường chiếc xe BMW gây tai nạn.

Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, nữ tài xế gây tai nạn là bà Nguyễn Thị Nga (hiện đang làm chủ một nhà hàng tại TP.HCM) cho biết do tối 21/10, bà có tiệc ăn nhậu nên uống nhiều bia rượu dẫn đến say xỉn, không làm chủ được tốc độ để xảy ra tai nạn. 

Cảnh sát tiến hành đo nồng độ cồn đối với bà Nga, kết quả cho thấy nồng độ cồn vượt quá cao so với quy định. Cụ thể kết quả gần gấp 4 lần so với quy định: 0,94 miligam/1 lít khí thở, trong khi đó, quy định của pháp luật quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh không phải giám đốc ngân hàng PVCombank - Ảnh 4.

Taxi bị hư hỏng.

Nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh không phải giám đốc ngân hàng PVCombank - Ảnh 5.

Mảnh vỡ các phương tiện văng tứ tung.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, khoảng 22h30 ngày 21/10, một xe ô tô biển số TP.HCM do nữ tài xế điều khiển chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Điện Biên Phủ về cầu Sài Gòn, khi đi qua Ngã tư Hàng Xanh thì bất ngờ đâm 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, sau đó đâm tiếp vào xe taxi trên đường rồi mới dừng lại khiến 1 người chết và nhiều người khác bị thương phải đưa vào viện cấp cứu.

Tại hiện trường vụ tai nạn, 5 xe máy bị hư hỏng nặng, 2 xe bị biến dạng, mảnh vỡ văng tứ tung ra ngoài. Xe taxi cũng bị đâm hư hỏng ở phần hông bên phải. Hàng chục người dân hiếu kì theo dõi vụ việc.

Chia sẻ