Nữ sinh Phú Thọ bị bạn học đánh hội đồng dẫn đến không thể nói chuyện được

Theo Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Chương trình Chuyển động 24h ngày 13/3 đã đưa tin về trường hợp rất đau lòng của 1 nữ sinh Phú Thọ, do bị 4 bạn cùng lớp đánh hội đồng từ hơn 5 tháng trước, nên Phương Hà bị chấn thương tâm lí, em không thể nói được, phải giao tiếp với mẹ qua ám hiệu hoặc viết giấy.

Trong chương trình Chuyển động 24h phát trên VTV1 vào trưa ngày 13/3, một câu chuyện về hậu quả của nạn bạo lực học đường khiến người xem vô cùng đau xót.

Phóng sự này cho biết, 6 tháng qua, những cuộc trò chuyện của hai mẹ con chị Cao Thị Hằng (Phù Ninh, Phú Thọ) chỉ thông qua ám hiệu hoặc bằng những dòng thư viết tay. Việc em Quyên Thị Phương Hà (học sinh trường THPT Tử Đà, Phú Thọ) không nói được bắt đầu từ 6 tháng trước, khi em bị các bạn đánh hội đồng vì những hiểu lầm trên facebook.


Đoạn phóng sự đươc phát trong Chuyển động 24h trưa 13/3.

Chị Hằng chia sẻ trong nước mắt: "Lúc con tôi bị đánh về thì đầu tóc bù xù, mặt sưng tím, môi chảy máu. Ăn cũng không ăn được, ngủ cũng không ngủ được". Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã gửi đơn đến nhà trường và Công an huyện Phú Ninh, Phú Thọ nhưng theo gia đình nạn nhân, gần 6 tháng trôi qua họ vẫn chưa nhận được bất kỳ câu trả lời cũng như phương hướng giải quyết nào cả.


Phương Hà lầm lũi, không nói chuyện, chỉ viết giấy rồi đưa mẹ đọc.

Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, chị Hằng phải chạy vạy tiền khắp nơi để có thể chữa trị cho con nhưng đến giờ Phương Hà vẫn chưa thể khỏi. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, em bị căng thẳng về mặt tâm lý dẫn đến không thể nói chuyện được. Ngày qua ngày, em vẫn khoác lên người bộ đồng phục của trường nhưng đến khi nào em mới ổn định tâm lý để quay lại trường lớp thì vẫn chưa thề xác định được.


Chẩn đoán ban đầu cho thấy em Hà bị căng thẳng về mặt tâm lý khá nặng nên không thể nói chuyện được.

Gần một tuần sau khi xảy ra sự việc, BGH nhà trường mới biết con chị Hằng bị bạn đánh. Ông Nguyễn Anh Hùng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Tử Đà, Phú Thọ cho biết: “Do sợ kỷ luật từ nhà trường nên em học sinh này không báo cáo sự việc với giáo viên ngay, cũng không báo với bảo vệ ngay. Gia đình chỉ điện thoại thông báo cho Giáo viên chủ nhiệm. Các em học sinh đánh bạn trước mắt sẽ xem xét hạ hạnh kiểm của HKI là hạnh kiểm yếu và bị cảnh cáo trước toàn trường".

Tuy nhiên do hậu quả nghiêm trọng của vụ việc nên Nhà trường vẫn chưa có kết luận cuối cùng mà còn chờ từ phía Công an điều tra. Ông Bùi Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho biết chỉ khi gây thương tích cho nạn nhận từ 11% trở lên mới khởi tố được nên phải chờ đợi kết quả giám định của Bệnh viện.

Chia sẻ