Nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai: Gia đình thầy giáo chưa một lần thăm hỏi nạn nhân

HOÀNG AN,
Chia sẻ

Gia đình H. thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người thân đang rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của em.

Nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai: Gia đình thầy giáo chưa một lần thăm hỏi nạn nhân - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Việt Anh.

Ngày 8/5, người thân nữ sinh H. T. H. (học lớp 8, Trường THCS số 2 Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cho biết, gia đình đã nhận được thông báo có kết quả xét nghiệm ADN thai nhi từ cơ quan chức năng.

Dự kiến ngày 9/5, gia đình sẽ cử người đến trụ sở Công an huyện Bảo Yên làm việc, nhận phiếu kết quả.

Dù đã có kết quả giám định ADN nhưng đến nay, phía gia đình Nguyễn Việt Anh chưa có động thái đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân.

"Thai nhi ngày càng lớn dần, chúng tôi thực sự hoang mang, lo cho sức khỏe của H. Còn gia đình thầy giáo kia cũng chưa một lần đến nói chuyện, xem tình hình em tôi như thế nào", người thân nữ sinh bức xúc nói.

Nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai: Gia đình thầy giáo chưa một lần thăm hỏi nạn nhân - Ảnh 2.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV, hoàn cảnh nữ sinh H. thuộc diện đặc biệt khó khăn. Em không còn cha, mẹ thì tâm lý không được ổn định, lại mắc phải căn bệnh điếc bẩm sinh. Hàng ngày chỉ làm công việc nhẹ, không có thu nhập.

Từ trước đến nay, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do vợ chồng người anh của H. lo liệu.

Đại diện Công an huyện Bảo Yên trao đổi với PV, trong biên bản lời khai, thầy Việt Anh cũng đã thừa nhận thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

Khi có kết luận giám định ADN cùng huyết thống thì đó là căn cứ chứng tỏ nạn nhân đã bị giao cấu nhiều lần, là tình tiết tăng nặng thêm tội danh. Đồng thời, cũng là căn cứ để nghi phạm phải có trách nhiệm đối với hậu quả mà mình gây ra.

Hiện, Công an huyện Bảo Yên vẫn đang tiến hành các hoạt động điều tra vụ việc để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Chia sẻ