Nữ sinh lớp 7 bị đánh: Nhiều phụ huynh mang tiền đến xin lỗi

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Phụ huynh của 7 học sinh tham gia đánh bạn đã đến gia đình nạn nhân xin lỗi, thậm chí có người mang theo quà và tiền...

Chiều 12.3, ông Nguyễn Phước T, cha ruột của em N.T.H.P nữ sinh lớp 7/5 trường THCS Lý Tự Trọng tỉnh Trà Vinh cho biết: “Sau khi đưa cháu P đi khám sức khỏe tại TP.HCM, rất may cháu P chỉ bị tổn thương phần mềm. Kết quả chụp MRI đầu không bị ảnh hưởng đến não. Tuy nhiên tai cháu bị tổn thương nhẹ, đến nay cháu vẫn bị ù tai và khó nghe”.


Bà L. mẹ của nữ sinh bị các bạn đánh hội đồng dã man

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim L, mẹ em P cho biết: “Phụ huynh của 7 em học sinh tham gia đánh hội đồng cháu P trong clip đã đến nhà xin lỗi, thậm chí còn có người mang quà, tiền đến gửi cho tôi và nhờ gia đình xin giúp với công an và Ban giám hiệu nhà trường giảm hình thức kỷ luật cho 7 học sinh đánh bạn dã man kia”.

Trước thái độ cầu thị của 7 phụ huynh, bà L gửi lời cảm ơn vì dù sao họ cũng tìm đến nhà thăm hỏi và xin lỗi gia đình bà nhưng gia đình bà tuyệt đối không nhận quà và tiền.

Bà L nói: “Quan điểm của gia đình tôi là yêu cầu cơ quan chức năng, nhà trường phải xử lý nghiêm hành vi của 7 học sinh đó. Bởi vì cả 7 học sinh này, tuy mới học lớp 7 nhưng đã hung hăng, bè nhóm, đánh dã man bạn học cùng lớp. Việc xử lý nghiêm cũng là cách răn đe cho những học sinh khác, là hình thức giáo dục đạo đức cho các em chứ không phải là cách gia đình tôi muốn trả thù hay làm cho hả giận”.

“Gia đình chúng tôi rất mừng vì cháu P không bị ảnh hưởng nhiều về sức khỏe. Tuy vậy cháu sẽ bị ám ảnh và sẽ luôn hoang mang lo lắng nếu tiếp tục học ở trường này. Gia đình chúng tôi quyết định, sẽ chuyển trường cho cháu P để cháu yên tâm tập trung vào việc học”- bà L chia sẻ.

Chia sẻ