Chiều nay (17/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã đưa Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, HKTT ở Đội 19, xã Thanh Nưa) đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.
Sáng 17/7, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại. Hôm nay đến lượt Bùi Văn Công, một trong những kẻ cầm đầu, trực tiếp lên kế hoạch sát hại Cao Mỹ Duyên được đưa đến hiện trường.
Hôm nay 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án bắt cóc, hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên, xảy ra tại huyện Điện Biên.
Theo nguồn tin PV, trong sáng nay (16/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tổ chức thực nghiệm điều tra vụ Cao Mỹ Duyên - Nữ sinh giao gà bị bắt cóc, sát hại ở huyện Điện Biên.
Tối 25/6, nguồn tin của PV được biết, cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên vừa thay đổi biện pháp ngăn chặn, có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bùi Thị Kim Thu (SN 1975), HKTT Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).
Ngày 25/5, theo nguồn tin của PV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bắt tạm giam Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tối 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt gian thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ D. (Điện Biên) bị hiếp dâm, sát hại. Trong số này Bùi Thị Kim Thu (chính là vợ Bùi Văn Công) mặc dù biết hành vi phạm tội của chồng nhưng đã che giấu cho chồng trước cơ quan điều tra.
Cho đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ D. Trong đó có Bùi Thị Kim Thu chính là vợ của Bùi Văn Công, bị bắt tạm giam vì biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn nhưng lại không tố giác.
72 giờ điều tra từ việc “mở từng nút thắt” đến tạo “đột phá khẩu” của vụ án thực sự là một hành trình đấu trí, đấu dũng căng thẳng tột độ của cán bộ chiến sĩ ban chuyên án...