Nữ sinh bị sàm sỡ trên xe Phương Trang: Người xưng là vợ phụ xe nhắn "tôi không phải nạn nhân duy nhất"

Bảo Minh,
Chia sẻ

Ngoài nữ sinh làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng, thì một trường hợp khác cũng tố cáo phụ xe của hãng xe Phương Trang sàm sỡ một bé gái 13 tuổi.

Ngày 12/6, chị Hà Thị Mỹ Lan (nữ sinh 19 tuổi, đã đổi tên) cho biết đã gửi đơn tố giác phụ xe Võ Quang Lực (nhân viên hãng xe khách Phương Trang) về hành vi quấy rối trên xe khách của hãng này. Chị cũng cho biết đã nhờ Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM hỗ trợ về các vấn đề pháp lý.

Trao đổi với phóng viên, chị Lan nói: "Hiện tôi đã gửi đơn cho cơ quan chức năng yêu cầu phải làm rõ, truy cứu trách nhiệm của người đã quấy tôi trên xe khách. Tôi cũng đã làm việc với luật sư của mình để đòi lại công bằng cho mình".

Cô gái 19 tuổi cho biết đã gửi đơn tố giác đến Công an xã Ninh Hưng (Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đồng thời cũng gửi đến Công an quận 7 (TP HCM) nơi Công ty cổ phần xe khách Phương Trang đặt trụ sở.

Nữ sinh bị sàm sỡ trên xe Phương Trang: Người xưng là vợ phụ xe nhắn "tôi không phải nạn nhân duy nhất" - Ảnh 1.

Chị Lan làm việc với luật sư.

Cho rằng hành vi của Lực là trái với ý muốn và đã xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của mình, chị Lan yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền làm rõ và xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó, chị này cũng gửi kèm một số tài liệu như giấy tờ tùy thân và vé xe khách của hãng Phương Trang.

Không chỉ một nạn nhân?

Cũng theo chị Lan cho biết một người xưng là người nhà của Võ Quang Lực gọi điện xin lỗi mong chị bỏ qua vào một ngày trước. Qua trao đổi thông tin, người này cho biết Lực đã đến Công ty Phương Trang để kết thúc hợp đồng lao động. Anh ta muốn ngỏ lời hẹn chị Lan để thỏa thuận nhưng chị này từ chối gặp.

Cũng theo nạn nhân cho biết chị đã nhận được tin nhắn xin lỗi của một người xưng là vợ Lực: "Chị này nhắn tin cho tôi nói rằng chị rất sốc khi nghe thông tin chồng mình có hành động như vậy. Nhưng chị ủng hộ tôi về việc làm đơn tố giác như thế này và nói tôi không phải là nạn nhân duy nhất từ trước đến nay".

Nữ sinh bị sàm sỡ trên xe Phương Trang: Người xưng là vợ phụ xe nhắn "tôi không phải nạn nhân duy nhất" - Ảnh 2.

Đơn tố giác nữ sinh gửi cho công an.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng chi hội luật sư Quyền bảo vệ trẻ em TP HCM) cho biết ngoài nữ sinh Lan, một hành khách khác cũng đã lên tiếng tố cáo thấy nhân viên này từng có hành vi tương tự với một bé gái 13 tuổi trên xe.

"Ngoài cô gái 19 tuổi, chúng tôi còn nhận được phản ánh về việc nam tiếp viên này từng bị tố cáo sàm sỡ một trường hợp khác. Chúng tôi đang tham gia xác minh làm rõ thêm vụ này", luật sư Nữ cho biết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận đang điều tra một nhân viên của nhà xe Phương Trang bị tố sàm sỡ bé gái 13 tuổi. Còn đại diện Công ty CP Phương Trang tại TP HCM cho biết công ty chưa nhận được phản ánh nào về sự việc này.

Theo đại diện Chi hội Luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, nếu đúng như câu chuyện kể của bé gái 13 tuổi thì hành động của nhân viên kia là hành vi dâm ô và nhà xe cũng sẽ bị xử lý liên đới trách nhiệm.

Theo nội dung đơn tố giác, ngày 5/6, chị Lan đặt vị trí giường nằm số A-07 trên xe 51B-10560 của Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, di chuyển từ Ninh Hoà về bến xe Miền Đông (TP HCM).

Trong thời gian di chuyển, chị Lan ngủ thiếp đi thì bị phụ xe Võ Quang Lực có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục. Khi bị phát hiện, anh ta có ra hiệu im lặng, xin lỗi và ra phía sau ngồi. Chị Lan quyết định bỏ qua sự việc và ngủ tiếp.

Một lát sau, Lực lại có hành vi tương tự khiến chị Lan phải hét lên anh ta mới chịu dừng lại. Sau đó anh ta liên tục nói xin lỗi rồi đi đến chỗ bác tài ngồi còn cô gái sợ hãi thức đến sáng. Ngay sau khi đến bến xe, chị Lan có gọi vào số đường dây nóng của Phương Trang để phản ánh nhưng không được.

Sau khi vụ việc được báo lên công ty xe khách Phương Trang, công ty đã chấm dứt hợp đồng của phụ xe Võ Quang Lực.

Chia sẻ