Đan Trường có phải người tình một thời được hé lộ trong tự truyện của "nữ hoàng chuyển giới" Lâm Khánh Chi?

H.H,
Chia sẻ

Người tình đồng tính tên Đ.T trong tự truyện vừa xuất bản của ca sĩ Lâm Khánh Chi có sự trùng lặp lớn với Đan Trường về xuất thân và gia cảnh.

Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi (tiền thân là Lâm Chí Khanh) đã ra mắt cuốn tự truyện mang tên "Lột xác". Cô khẳng định: "Tất cả những gì cuộc đời tôi, bí mật đều được kể lại hết trong cuốn tự truyện này". "Nữ hoàng chuyển giới" cũng tiết lộ, để chia sẻ 100% sự thật về cuộc đời, cô đã phải đấu tranh rất nhiều với bản thân.

Nghi án Đan Trường chính là người tình đồng tính trong quá khứ của nữ hoàng chuyển giới Lâm Khánh Chi - Ảnh 1.

"Tất cả những gì cuộc đời tôi, bí mật đều được kể lại hết trong cuốn tự truyện này"

Điều đáng nói là những trích đoạn trong cuốn tự truyện được đăng tải đã lộ diện một gương mặt gây chú ý có tên viết tắt là Đ.T. Theo chia sẻ của Lâm Khánh Chi, cô gặp Đ.T khi gia nhập vào đoàn hát Sao Đêm của bà bầu Hương Loan. Thời điểm đó vào khoảng năm 1996-1997, Lâm Khánh Chi, khi đó còn trong hình hài đàn ông với nghệ danh Lâm Chí Khanh, đã cùng với ca sĩ Đ.T tạo thành một cặp song ca được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt.

Tự truyện của Lâm Khánh Chi viết về nam ca sĩ bí ẩn có tên Đ.T như sau: "Đ.T. có vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện, ai nhìn cũng xao xuyến, và tất nhiên tôi không là ngoại lệ. Anh hiền lắm, hiền tới mức có bị ai ăn hiếp cũng chỉ im lặng chịu đựng.

Thời điểm đó, gia đình Đ.T. vẫn còn cực lắm. Đ.T. phải bỏ học chữ để đi học nghề thợ tiện, vừa học nghề vừa đi hát. Đ.T. còn làm đủ thứ việc để phụ cha mẹ kiếm sống, từ bán bánh mì tới bỏ mối bút bi ở các tiệm tạp hóa.

Giai đoạn 1995-1996 Đ.T. vẫn chưa có tên tuổi nên catse không đáng là bao. Đ.T. đi hát mà quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ quần áo để mặc lên sân khấu.

Hát bên nhau, sinh hoạt cùng nhau, hiểu nhau hơn, tôi yêu Đ.T. lúc nào không hay. Yêu Đ.T., nhìn anh cực tôi không chịu nổi, tôi rủ anh về nhà tôi chung sống. Tôi chăm sóc anh ăn, lo chỗ anh ngủ, mua cho Đ.T. quần áo, phụ kiện đi diễn.

Hơn một năm trời, "cặp trai đẹp" Đ.T. - Lâm Chí Khanh cùng chạy show khắp Việt Nam, "gây bão" ở những nơi chúng tôi đến. Chúng tôi trở thành cặp đôi nổi nhất của đoàn Sao Đêm, thường biểu diễn ở sân khấu Thảo cầm viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) và công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM)."

Lâm Khánh Chi cũng tiết lộ, vào giữa năm 1997, một ông bầu nổi tiếng đã đến gặp và đề nghị kí hợp đồng nhưng cô từ chối vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình yêu dành cho Đ.T. "Tôi tuyệt đối không muốn làm điều gì tổn hại đến tình cảm giữa tôi và Đ.T. Tôi kể với Đ.T. lời đề nghị của ông bầu đó, không quên trấn an Đ.T: "Ông ấy rủ rê em hoài. Ổng hứa đưa em đi nước ngoài diễn nhưng em không bỏ anh được. Em từ chối rồi!". Khi yêu, tôi luôn hết lòng hết dạ với tình yêu của mình mà không nghĩ đến điều gì khác, kể cả sự nghiệp riêng. Tình yêu của tôi với Đ.T. kéo dài êm đềm được hơn một năm thì tan vỡ vì chính ông bầu ấy."

Nghi án Đan Trường chính là người tình đồng tính trong quá khứ của nữ hoàng chuyển giới Lâm Khánh Chi - Ảnh 2.

Nam ca sĩ Lâm Chí Khanh từng song ca với Đan Trường hồi cuối thấp niên 90 đã chuyển giới sang giới tính nữ với nghệ danh hiện tại là Lâm Khánh Chi.

Ngoài việc hai chữ Đ.T trùng hợp với cái tên Đan Trường viết tắt thì độc giả cũng nhận ra có rất nhiều trùng khớp khác giữa nhân vật Đ.T trong tự truyện của Lâm Khánh Chi với nam ca sĩ Đan Trường ngoài đời.

Đan Trường từng là "hoàng tử V-Pop" hồi đầu thập niên 2000. Anh cũng sở hữu gương mặt đẹp thánh thiện và tính cách hiền lành, ít nói như nhân vật Đ.T. Song, quan trọng hơn là, Đan Trường cũng từng tâm sự về gia cảnh bản thân giống hệt Đ.T, như bố mẹ nghèo khó, từng phải làm nhiều công việc vất vả như bỏ mối bút bi và bán bánh mì giúp bố mẹ, từng bỏ học để đi học nghề thợ tiện và hành nghề thợ tiện một thời gian.

Nghi án Đan Trường chính là người tình đồng tính trong quá khứ của nữ hoàng chuyển giới Lâm Khánh Chi - Ảnh 3.

Nam ca sĩ Đan Trường từng xuất thân trong gia đình nghèo khó, không chỉ phải đi bán bánh mì hay bỏ mối bút bi để kiếm thêm thu nhập, Đan Trường còn vừa làm nghề thợ tiện vừa đi hát.

Đan Trường cũng từng sinh hoạt trong đoàn hát Sao Đêm vào khoảng thời gian 1996-1997 và song ca một số bản nhạc Hoa lời Việt với Lâm Chí Khanh. Thời đó, cặp song ca đình đám nhất của đoàn Sao Đêm ngoài Đan Trường - Lâm Chí Khanh thì không còn cặp nào.

Sau này, Đan Trường đã tách đoàn để về công ty của ông bầu Hoàng Tuấn, một bầu show đình đám lúc bấy giờ và vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu V-Pop cùng với những cái tên như Lam Trường, Minh Thuận...

Cách đây ba năm, Lâm Khánh Chi cũng từng chia sẻ về việc cô từng là một cặp song ca với Đan Trường thời ở đoàn Sao Đêm, song không tiết lộ gì về quan hệ yêu đương của cả hai.

Liên hệ với Lâm Khánh Chi để làm rõ nhân vật Đ.T có phải là ca sĩ Đan Trường hay không, "nữ hoàng chuyển giới" không khẳng định cũng không phủ nhận. Cô cho biết: "Tôi không muốn xác nhận một cá nhân nào vì sợ người ta nghĩ tôi dùng chuyện tình cảm PR. Những điều đã qua trong cuộc đời tôi thì tôi nói, chứ tôi không nói dối điều gì cả. Chỉ là thời điểm này, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của người khác."

Chia sẻ