Nữ hoàng Anh lo sợ cuộc hôn nhân giữa Hoàng tử Harry và Meghan sẽ nhanh chóng kết thúc vì lý do này

Diệp Lục,
Chia sẻ

Nữ hoàng Anh được cho là đang lo sợ về vấn đề ly hôn giữa Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Theo trang New Idea, chuyên gia hoàng gia nổi tiếng Judi James nhận định rằng Nữ hoàng Anh đang vô cùng lo sợ trước viễn cảnh ly hôn giữa Hoàng tử Harry và Meghan Markle vì lý do ai cũng có thể nhìn thấy.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể này cho rằng chính sự tự tin và không bao giờ chịu im lặng của Meghan khiến Nữ hoàng Anh e ngại và có thể dễ dàng đẩy cuộc hôn nhân giữa Meghan và Harry rơi vào ngõ cụt.

"Tôi cho rằng gia đình hoàng gia đã quen với những nàng dâu hoàng gia biết giữ im lặng. Tuy nhiên, Meghan không phải là một nàng dâu như vậy. Cô ấy thích phá vỡ các quý tắc và luôn muốn thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận nhắm vào mình. Cô ấy thích một cuộc sống náo nhiệt và ồn ào hơn là sống theo phép tắc", chuyên gia Judi James phân tích.

Nữ hoàng Anh lo sợ cuộc hôn nhân giữa Hoàng tử Harry và Meghan sẽ nhanh chóng kết thúc vì lý do này - Ảnh 1.

Nữ hoàng Anh tỏ ra e ngại về cuộc hôn nhân của cháu trai mình.

Judi James tin rằng nếu hôn nhân của vợ chồng Công tước xứ Sussex gặp vấn đề trục trặc nào đó thì chắc chắn Meghan sẽ không bao giờ giữ im lặng và chịu ngồi yên một chỗ. Chính vì vậy, việc ly hôn cũng dễ dàng xảy ra hơn những cặp đôi hoàng gia khác.

Ngoài ra, chuyên gia này còn cho rằng người đứng đầu Hoàng gia Anh cũng lo ngại về tác động của vợ chồng Công tước xứ Sussex có thể gây ra cho gia đình hoàng gia khi Meghan luôn được biết đến là người thích phá cách, muốn tạo ra những sự bất ngờ không ai đoán trước được.

Chính vì vậy, Nữ hoàng Anh được cho là đã tìm cách kiểm soát hoạt động của Meghan và cháu trai một cách tốt hơn bằng việc tạo ra văn phòng làm việc riêng của cặp đôi hoàng gia này ở Cung điện Buckingham.

Hiện tại, Meghan đã mang thai hơn 8 tháng và sẽ lâm bồn vào cuối tháng 4 tới đây. Cặp đôi sẽ dọn vào nhà mới, cách xa Điện Kensington vào tháng này và văn phòng làm việc của họ sẽ đi vào hoạt động sau khi Meghan hạ sinh con đầu lòng.

Nguồn: New Idea

Chia sẻ